Thầy giáo tiếng Anh xin nghỉ vì 'môi trường dối trá' sẽ mở lớp dạy miễn phí tại nhà

Ông Lê Trần Ngọc Sơn, giáo viên tiếng Anh trường Tiểu học An Lợi (huyện Long Thành, Đồng Nai) xin thôi việc với lý do trường có nhiều điều 'phi giáo dục, dối trá' đã được đồng ý cho thôi việc từ 1/1/2022 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Lê Trần Ngọc Sơn được đồng ý cho thôi việc từ ngày 1/1/2022 và nhận hơn 50 triệu đồng trợ cấp thôi việc một lần cho 12 năm công tác (1997-2008), mỗi năm khoảng hơn 5 triệu đồng. Còn thời gian công tác từ sau tháng 1/2009, chế độ trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định về bảo hiểm thất nghiệp. Đây là quyết định được đưa ra sau khoảng 3 tháng kể từ khi ông Sơn gửi đơn xin nghỉ việc.

Trao đổi với PV Infonet, ông Sơn cho hay: “Hồi tháng 10 khi tôi gửi đơn nghỉ việc, lãnh đạo cũng nói chuyện với tôi, nguyện vọng của tôi chỉ là mong cấp trên giải quyết những tố cáo của tôi với hiệu trưởng và sau đó Ban Giám hiệu cầu thị sửa đổi. Nếu được giải quyết thì tất nhiên không có lý do gì tôi lại viết đơn xin nghỉ việc.

Người ta nói tôi nghỉ dạy để đi định cư nước ngoài là không chính xác vì bởi tiền ở đâu mà đi khi bao năm nay tôi cũng chỉ là giáo viên bình thường. Trước mắt, khi nghỉ việc, tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi về làm ruộng vườn cho vui vì trước khi vào làm giáo viên tôi cũng quá quen với việc làm ruộng.

Và tôi sẽ mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ con nơi quê nhà vì tuổi của tôi cũng chẳng còn muốn chạy theo những thứ dối trá và chịu đựng bao năm nay nên giờ cũng đến lúc nghỉ ngơi”.

Trước đó, do nhà trường có 40 giáo viên, thiếu 5 biên chế nên không bố trí được người thay thế ông Sơn. Đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã sắp xếp được nhân sự thay thế.

{keywords}
Lá đơn xin nghỉ việc của thầy giáo 50 tuổi gây xôn xao dư luận.

Hồi tháng 10/2021, ông Lê Trần Ngọc Sơn viết đơn xin thôi việc vì lý do "cảm thấy mình không phù hợp công tác trong một cơ sở giáo dục nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, nhất là vấn nạn dối trá" gây chú ý dư luận. Sau khi nhận đơn của ông Sơn, Ban Giám hiệu nhà trường đã chấp thuận cho nghỉ việc.

Ông Sơn (50 tuổi) làm giáo viên đã 24 năm, công tác tại hai trường THCS ở huyện Long Thành và TP Biên Hoà trước khi về Tiểu học An Lợi. Tháng 9/2019, ông Sơn từng có đơn tố cáo Hiệu trưởng trường Tiểu học An Lợi cùng một Hiệu phó có nhiều vi phạm về thu chi, sử dụng quỹ phúc lợi không đúng quy định, vận động cha mẹ học sinh đóng góp mua sắm không đúng quy định, nhận học sinh trái tuyến....

Về phía trường, ông Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng Tiểu học An Lợi đã xác nhận ký chấp thuận đơn thôi việc của ông Sơn ngày 10/10. Quyết định được đưa sau cuộc họp gồm lãnh đạo trường, đại diện công đoàn, ban thanh tra nhân dân, và có sự tham khảo ý kiến cấp trên. Nhà trường yêu cầu bộ phận kế toán làm việc với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chính sách cho ông Sơn.

Thời điểm đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)  huyện Long Thành cho biết đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Lợi giải trình về sự việc này.

Ngay sau đó, Phòng GD&ĐT huyện Long Thành yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường rút ngay lại đơn xin nghỉ việc của ông Sơn vì Hiệu trưởng nhà trường ký đơn như vậy là sai nguyên tắc. Hiệu trưởng không có quyền quyết định cho giáo viên nghỉ việc.

Phòng GD&ĐT huyện Long Thành đã làm việc với ông hiệu trưởng và ông Sơn, động viên ông Sơn ở lại làm việc. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng: “Đến nay, các cấp có thẩm quyền không giải quyết những sai phạm, nội dung trong đơn của tôi trước đó. Vì vậy, tôi quyết định nghỉ việc tại Trường Tiểu học An Lợi”.

Hoàng Thanh 

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Đang cập nhật dữ liệu !