Thay đổi một số quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Theo đó, đối với phát hành trái phiếu trong nước thì bỏ điều kiện doanh nghiệp phát hành phải có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành có lãi. Mục tiêu của điểm sửa đổi này là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn thông qua trái phiếu, kể cả phát hành trái phiếu để tái cơ cấu nợ.
Dù bỏ điều kiện trên nhưng để bảo về nhà đầu tư, dự thảo Nghị định mới sẽ quy định chặt chẽ hơn về công bố thông tin, đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp. Hiện quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp mới chỉ chiếm khoảng 3,6% GDP, thấp hơn mức trung bình 22% của các nước trong khu vực.
Bộ Tài chính kỳ vọng khi Nghị định mới được ban hành, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ sôi động hơn trong thời gian tới, san sẽ bớt gánh nặng cho kênh tín dụng ngân hàng truyền thống.
Một số doanh nghiệp thời gian qua đã chọn phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn. Tiêu biểu là CTCP ĐT Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (CII) đã phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ Rhinos Asset Management và thu về 40 triệu USD; Công ty Cổ phần PIV cũng mới phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược với tổng giá trị phát hành lên đến 300 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp; Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB) đã phát hành 850 tỷ đồng trái phiếu cho công ty chứng khoán.
Công ty Chứng khoán MB mới đây cũng công bố dự kiến phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2017 nhằm mục đích bổ sung hoạt động kinh doanh. Gần đây nhất Công ty TNHH Quản lý quỹ VietinBank Capital cũng vừa công bố nghị quyết thông qua phương án đầu tư và kinh doanh trái phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với số lượng mua tối đa là 3,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.