Thất nghiệp, nhiều thạc sĩ đi giao hàng, làm việc chân tay

Trung Quốc - Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc gia tăng, nhiều thạc sĩ không tìm được việc phải rải CV đến hàng chục công ty, thậm chí tìm việc lao động chân tay để sống qua ngày.

Gửi CV đến 32 công ty, chỉ có 2 lời mời phỏng vấn

Theo tờ US Today News, Gloria Li tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Thiết kế đồ họa vào tháng 6. Cô bắt đầu tìm việc với hy vọng có một vị trí phù hợp. Nữ thạc sĩ mong muốn tìm được công việc tại một thành phố lớn ở miền Trung Trung Quốc, với mức lương khởi điểm 1.000 USD/tháng (khoảng 23 triệu đồng).

Tháng 5 vừa qua, cô đã nhắn tin cho hơn 200 nhà tuyển dụng và gửi hồ sơ xin việc đến 32 công ty, nhưng chỉ nhận được 2 lời mời phỏng vấn. Trong đó, một vài công ty đề nghị cô ở vị trí thực tập sinh với mức hỗ trợ 200-300 USD/tháng (khoảng 4,6-7,0 triệu đồng) và không có thêm quyền lợi. Trước tình huống trên, người này cho biết sẽ nhận lời mời của một công ty bất kỳ, kể cả làm nhân viên bán hàng - ngành nghề cô không thích trước đó.

Chia sẻ về lý do có quyết định liều lĩnh, cô cho biết khoảng 10 năm trước, Trung Quốc phát triển và có nhiều cơ hội. Hiện tại, ngay cả khi Gloria muốn phấn đấu cũng không biết bản thân phải rẽ theo hướng nào để tìm được việc. 

 

Ảnh minh họa: The News York Times.


Tôn Nguyệt Hưng 22 tuổi, là cử nhân ngành tiếng Anh tại ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh tốt nghiệp vào tháng 6. Người này cho biết, đã rải hồ sơ khắp hội chợ việc làm ở Bắc Kinh, nhưng đến giờ vẫn không nhận được lời đề nghị ứng tuyển.

Nguyệt Hưng đã hạ thấp mức lương kỳ vọng trong hồ sơ xin việc, nhưng vẫn không có kết quả. "Thị trường việc làm cạnh tranh khốc liệt, tôi buồn vì biết sẽ thất nghiệp ngay sau khi bước ra khỏi cánh cửa ĐH", cô nói.

Phó Tử Hào là cử nhân của ĐH Thể thao Thẩm Dương cho biết, đã gửi hồ sơ tới hầu hết các trường tuyển dụng giáo viên thể dục ở Bắc Kinh, nhưng đều không có kết quả.

"Tôi bị từ chối vì chỉ có bằng cử nhân. Các trường học ngày nay, kể cả tiểu học cũng yêu cầu giáo viên thể dục có bằng thạc sĩ", anh chia sẻ. Tử Hào sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi được tuyển dụng.

Xu hướng tìm việc chân tay

Anh Vương - Cựu Giám đốc quảng cáo ở Côn Minh, thất nghiệp từ tháng 12/2021 sau khi đại dịch ảnh hưởng nặng nề đến ngành này. Anh nghĩ đến việc về quê làm thay vì phải chật vật mưu sinh tại thành phố lớn. Sau khi đưa ra quyết định, người này đã nói chuyện với bố mẹ về việc chuyển về quê và bắt đầu gây dựng trang trại lợn.

Anh Quách - nhà phân tích dữ liệu ở Thượng Hải, cũng thất nghiệp từ năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch. Hiện, anh chấp nhận làm công việc chân tay trong thời gian tìm việc khác. Thậm chí, để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, anh phải hủy gói dịch vụ âm nhạc có trả phí và trò chơi điện tử.

Từ tháng 12/2022, anh bắt đầu đi giao đồ ăn. Mặc dù làm việc từ 11-12 tiếng/ngày, anh chỉ kiếm được hơn 700 USD/tháng (khoảng 16 triệu đồng). Thế nhưng, gần đây người này đã xin nghỉ vì cảm thấy công việc vất vả, kiệt sức mà lương không cao.

Một sinh viên khác theo học ngành Tài chính quốc tế tại Bắc Kinh cho biết, quyết định làm việc tại Viện dưỡng lão trong ngôi làng miền núi ở tỉnh Quý Châu, với mức lương 3.000 NDT/tháng (khoảng 10 triệu đồng).

Với 2 năm làm việc tại miền núi, anh tin rằng ghi thêm điểm trong kỳ thi thạc sĩ hoặc mở đường cho anh trở thành viên chức làm việc ở địa phương. "Tìm được việc không khó, điều khó nhất là có được công việc mơ ước", người này nói.

Gia tăng tỷ lệ thạc sĩ thất nghiệp

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành Thiết kế tương tác tại ĐH hàng đầu ở Anh, Steven trở về Trung Quốc. Anh cho biết, trong số 13 sinh viên Trung Quốc cùng khóa tốt nghiệp, 5 người ở lại nước ngoài vì đã tìm được việc. 8 người còn lại trở về nước nhưng chỉ 3 người đã có lời mời làm việc đảm bảo. Còn anh, đến nay vẫn chưa tìm được việc làm.

Một trường hợp khác cũng tương tự, Trương tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quy hoạch đô thị tại một ĐH ở Thượng Hải. Người này 'rải' khoảng 130 hồ sơ, nhưng không nhận được lời mời làm việc từ công ty nào.

Trong thời gian tìm việc, cô làm gia sư bán thời gian với thu nhập là 700 USD/tháng (khoảng 16 triệu đồng) nhưng vẫn không đủ để trang trải cuộc sống tại TP lớn của Trung Quốc.

Hiện, tình trạng thất nghiệp ở Trung Quốc đã chạm đến mức báo động. Đây là vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết. Ở một số thành phố lớn của đất nước này đã và đang triển khai nhiều biện pháp để giảm thiểu tình trạng thất cho sinh viên mới ra trường. 

Thắm Nguyễn

 (Theo US Today News, New York Times, WSJ)

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.