Thắt chặt tình đoàn kết giữa thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào
![]() |
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân (phải) và ông Kikeo Khaykhamphithoune. |
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, chiều ngày 4/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Kikeo Khaykhamphithoune – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn đến thăm thành phố.
Chào đón chuyến thăm của đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Hội thảo Lý luận lần thứ năm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Phát triển nhanh, bền vững” mới được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang là cơ hội rất tốt để hai nước tăng cường hiểu biết học tập lẫn nhau về công tác lý luận chính trị và thực tiễn.
Theo ông một trong những yếu tố quan trọng trong vấn đề này là công tác dự báo tình hình phải thật tốt, kịp thời và chính xác. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng được quy hoạch phát triển phù hợp; đồng thời, cần nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp trên cơ sở lắng nghe ý kiến người dân.
Đề cập đến mối quan hệ hai nước, người đứng đầu Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và tiếp tục phát triển bền vững. Ông khẳng định trong thời gian tới, Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ luôn nỗ lực vun vén, xây đắp để tình hữu nghị Việt Nam – Lào luôn bền vững.
Thông tin về tình hình thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết Đảng bộ và người dân thành phố đang tích cực thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhằm triển khai các biện pháp đưa thành phố ngày càng phát triển. Ông nhấn mạnh rằng trong quá trình này, thành phố luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực với các địa phương của Lào, góp phần cùng nhân dân Việt Nam tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước.
“Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn dành hết sức trong khả năng của mình để giúp đỡ, hỗ trợ các địa phương của Lào, góp phần xây dựng tình hữu nghị anh em thắm thiết Việt Nam – Lào. Thời gian qua thành phố đã xây dựng nhiều công trình tại Lào như trường trung học phổ thông Hữu nghị Viêng Chăn – thành phố Hồ Chí Minh, thư viện tỉnh Xiêng Khoảng, trụ sở làm việc tỉnh Hủa Chăn, bệnh viện tỉnh Attapeu, trung tâm văn hóa các dân tộc tỉnh Champasak, hay khu tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane…” – bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho hay.
Đáp lại, ông Kikeo Khaykhamphithoune đã chân thành gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố vì những tình cảm đã dành cho nhân dân Lào. Ông cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước; trong đó quan hệ hợp tác trong mọi lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả quan trọng.
Nói về Hội thảo Lý luận lần thứ năm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Phát triển nhanh, bền vững”, ông Kikeo Khaykhamphithoune cho rằng lãnh đạo hai Đảng đã chia sẻ nhiều nội dung ý nghĩa thiết thực về lý luận và thực tiễn sâu sắc, rút ra nhiều bài học quý báu góp phần vào hoàn thiện chủ trương đường lối của hai Đảng.
Ông Kikeo Khaykhamphithoune cũng cho biết bản thân tin tưởng rằng với truyền thống quan hệ giữa hai nước, sự gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, thời gian tới tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước Lào - Việt Nam sẽ không ngừng được vun đắp, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.