Tài xế xe đầu kéo ‘phê’ ma túy, phóng ‘bạt mạng’ qua chốt kiểm soát dịch

Bất chấp hiệu lệnh của CSGT, nam tài xế chạy xe với tốc độ cao qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Đà Nẵng và cố thủ trên cabin.

{keywords}
Tài xế Sơn làm việc với cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h20 tối 13/7, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường tránh nam hầm Hải Vân, Võ Hồng Sơn (quê ở Thừa Thiên Huế) cầm lái chiếc xe đầu kéo chạy về hướng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Mặc dù có hiệu lệnh dừng xe của CSGT nhưng tài xế vẫn phóng xe với tốc độ cao qua chốt.

Nhận tin báo, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn đã tổ chức đón lõng, phát hiện xe đầu kéo và yêu cầu tài xế dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, anh ta vẫn không chấp hành mà tiếp tục phóng xe “bạt mạng” trên đường, vượt đèn đỏ tại nhiều nút giao thông.

Quá trình truy đuổi, đến khoảng 20h, xe đầu kéo mới dừng tại trạm thu phí vào cao tốc. Song lúc này, tài xế vẫn khóa cửa, cố thủ trên cabin.

Gần một giờ đồng hồ, sau khi được lực lượng CSGT thuyết phục, tài xế Sơn mới đồng ý hợp tác, xuống xe.

Qua test nhanh, tài xế dương tính với ma túy.

{keywords}
Dụng cụ sử dụng ma túy được tìm thấy trong xe đầu kéo.

Nam tài xế sau đó bị lập biên bản vi phạm về các lỗi: không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và điều khiển xe trên đường mà có chất ma túy trong cơ thể.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hòa Vang tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Tài xế sử dụng ma túy trong khi lái xe bị phạt 35 triệu đồng

Tài xế sử dụng ma túy trong khi lái xe bị phạt 35 triệu đồng

Khi dừng xe kiểm tra một xe tải, lực lượng chức năng phát hiện tài xế có nhiều biểu hiện bất thường liền đưa đến Trung tâm y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm, kết quả tài xế dương tính với ma túy.

 

Hồ Ca

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !