Tai nạn giao thông giảm, người vi phạm bị xử lý nghiêm

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tình hình tai nạn giao thông trong tháng 5/2020 và 5 tháng đầu năm đều giảm cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2019.

998 vụ tai nạn giao thông trong tháng 5/2020

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy tháng 5/2020 (từ ngày 15/4 đến 14/5), toàn quốc xảy ra 998 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 529 người và làm bị thương 660 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 328 vụ (giảm 24,74%), giảm 29 người chết (giảm 5,2%), giảm 415 người bị thương (giảm 38,6%).

Trong đó, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên: Đường bộ xảy ra 608 vụ, làm chết 518 người, bị thương 283 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 92 vụ (-13,14%), giảm 35 người chết (-6,33%), giảm 123 người bị thương (-30,3%).

{keywords}
608 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trong tháng 5/2020. (Ảnh minh họa)

Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ (-55,56%), giảm 2 người chết (-40%), giảm 2 người bị thương (-100%).

Đường thuỷ xảy ra 7 vụ, làm chết 7 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ trước, tăng 4 vụ (133,3%), tăng 7 người chết (7/0), giảm 1 người bị thương (-100%).

Hàng hải xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương.  So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (100%), tăng 1 người chết (1/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Va chạm giao thông xảy ra 377 vụ, làm bị thương nhẹ 377 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 236 vụ (giảm 38,5%), giảm 289 người bị thương nhẹ (giảm 43,4%).

5 tháng đầu năm 2020 giảm cả 3 tiêu chí

Thống kê 5 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/5/2020), toàn quốc xảy ra 5.508 vụ TNGT, làm chết 2.667 người, bị thương 3.965 người. So với 5 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.271 vụ (giảm 18,75%), số người chết giảm 461 người (giảm 14,74%), số người bị thương giảm 1.289 người (giảm 24,53%).

Trong đó, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên: Đường bộ, xảy ra 3.069 vụ, làm chết 2.603 người, bị thương 1.536 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 479 vụ (-13,5%), giảm 474 người chết (-15,4%), giảm 463 người bị thương (-23,16%).     

Đường sắt xảy ra 36 vụ, làm chết 31 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 19 vụ (giảm 34,55%), giảm 4 người chết (-11,43%), giảm 17 người bị thương (giảm 70,83%).

Đường thuỷ xảy ra 32 vụ, làm chết 31 người, làm bị thương 4 người. So với cùng kỳ  trước tăng 8 vụ (tăng 33,33%), tăng 18 người chết (tăng 138,46%), tăng 3 người bị thương (300%).

Hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết 2 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (5/5), giảm 1 người chết và mất tích (giảm 33,33%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

Va chạm giao thông xảy ra 2.366 vụ, làm bị thương nhẹ 2.418 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 781 vụ (giảm 24,82%), giảm 812 người bị thương nhẹ (giảm 25,14%).

Tổng kiểm soát phương tiện: Nhiều tín hiệu tích cực

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, trong 15 ngày đầu thực hiện tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, TNGT giảm cả ba tiêu chí, trong đó số người chết giảm hơn 43% so với thời gian liền kề trước.

Cụ thể, từ ngày 15/5 đến 29/5, CSGT Công an các địa phương đã phát hiện và lập biên bản xử lý 194.386 phương tiện vi phạm, gồm 7226 xe khách (3,7%), 2148 xe ô tô vận tải container (1,1%), 25189 xe tải (12,95%), 15.349 xe ô tô con (7,89%), và 138.482 xe mô tô (71,2%). Ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 12.853 trường hợp, tạm giữ 30.279 phương tiện.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: vi phạm quy định về tốc độ 15.404 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 34.705 trường hợp; không có giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe, giấy phép lái xe hoặc đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp 24.523 trường hợp…

Đáng chú ý, sau nửa tháng ra quân, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 9.952 lái xe vi phạm nồng độ cồn và 143 lái xe dương tính với ma túy.

Có thể thấy, tình hình TTATGT chuyển biến rất tích cực, trong 15 ngày toàn quốc xảy ra 425 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 186 người, bị thương 305 người. So với thời gian liền kề trước, TNGT giảm 170 vụ (-28,57%), giảm 141 người chết (-43,12%), giảm 97 người bị thương (-24,13%).

Phát hiện hàng loạt lái xe vi phạm nồng độ cồn mức khủng trong đợt tổng kiểm soát

Phát hiện hàng loạt lái xe vi phạm nồng độ cồn mức khủng trong đợt tổng kiểm soát

Lực lượng CSGT tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) liên tiếp phát hiện một số tài xế xe ô tô vi phạm nồng độ cồn "khủng" khi kiểm tra tại các ngã tư trong mấy ngày qua.

P.Liên

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !