Tai nạn giao thông dịp Tết giảm, vi phạm nồng độ cồn gia tăng

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (10/2-16/2/2021), cả nước có 109 người thiệt mạng, 123 người bị thương vì tai nạn giao thông. So với Tết 2020, số người chết do tai nạn giao thông đã giảm sâu.

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và Cục CSGT - Bộ Công an cho biết,  trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 10/2 đến ngày 16/2, tức từ 29 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết Tân Sửu 2021) toàn quốc xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 109 người, làm bị thương 123 người.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cả nước có 109 người thiệt mạng, 123 người bị thương vì tai nạn giao thông. So với Tết 2020, số người chết do tai nạn giao thông đã giảm sâu.
Cả nước có 109 người thiệt mạng, 123 người bị thương vì tai nạn giao thông 7 ngày nghỉ Tết (10-16/2/2021).

So với 7 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, giảm 16 vụ, giảm 24 người chết , giảm 51 người bị thương.

Cụ thể, đường bộ đã xảy ra 179 vụ tai nạn giao thông làm chết 106 người, bị thương 123 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người và đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người.

Trong đó, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 2 vụ (tại Gia Lai và Bình Định), làm 7 người chết, 3 người bị thương.

Phân tích các vụ TNGT đường bộ cho thấy, TNGT trong dịp Tết Nguyên đán xảy ra nhiều vào ngày 29 - 30 Tết và ngày mùng 3 - 4 Tết; thời gian xảy ra TNGT trong ngày tập trung vào 2 khung giờ từ 12-16h và 18-22h, đây là thời điểm người dân đi du xuân, chúc Tết, liên hoan, gặp mặt đầu năm.

Vi phạm nồng độ cồn tăng, livestream chống đối khi bị kiểm tra

Theo đánh giá của Cục CSGT, tình trạng đi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, uống rượu bia điều khiển phương tiện còn xảy ra khá phổ biến...

Tình trạng người dân uống rượu, bia sau đó điều khiển phương tiện còn xảy ra khá phổ biến trong dịp Tết Tân Sửu 2021.
Tình trạng người dân uống rượu, bia sau đó điều khiển phương tiện còn xảy ra khá phổ biến trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Về kết quả công tác tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT, 7 ngày Tết Tân Sửu, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 16.758 trường hợp vi phạm giao thông; tạm giữ 101 xe ô tô, 4.642 xe mô tô; tước 1.930 GPLX các loại.

Trong đó, đáng chú ý, đã phát hiện 1.879 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy 4 trường hợp.

Tuy tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu giảm sâu cả 3 tiêu chí, song tình trạng người dân uống rượu, bia sau đó điều khiển phương tiện còn xảy ra khá phổ biến... Thậm chí có trường hợp tài xế ô tô không mang giấy tờ, không chấp hành đo nồng độ cồn và còn livestream trên mạng.

Cụ thể, vào hồi 14h45, ngày 15/2 (mùng 4 Tết), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại Km15 trên Quốc lộ 1A thuộc thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, phát hiện tài xế V.H. điều khiển ô tô con biển số 12A-145.XX, không có GPLX, không giấy đăng ký xe theo quy định, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tại thời điểm bị phát hiện, trước dấu hiệu không bình thường, sử dụng rượu bia của tài xế, tổ công tác tiến hành đo nồng độ cồn của tài xe. Tuy nhiên, không những không chấp hành, đồng thời yêu cầu tổ công tác mang các chuyên đề, kế hoạch công tác… để tài xế xem và chụp ảnh thì mới xuất trình giấy tờ và chấp hành đô nồng độ cồn.

Sau đó, tài xế còn không chấp hành đo nồng độ cồn, livestream hơn 1 tiếng trên mạng.

Tài xế ô tô cố tình livestream khi không mang giấy tờ, không chấp hành đo nồng độ cồn.
Tài xế ô tô cố tình livestream khi không mang giấy tờ, không chấp hành đo nồng độ cồn.

Trước tình huống trên, tổ công tác đã cương quyết xử lý, niêm phong tạm giữ phương tiện, theo quy định. Đồng thời, tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch của lái xe, để tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Không xảy ra ùn tắc tại các TP lớn và tuyến Quốc lộ

Theo đánh giá của Cục CSGT, trong những ngày 10 và ngày 11/2/2021 (ngày 29 và 30 tháng Chạp năm Tân Sửu), ngày 15 và ngày 16/2/2021 (ngày mùng 4 và 5 Tết), tại TP. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc giao thông, các phương tiện di chuyển bình thường.

Tại Hà Nội, đường vành đai 3 trên cao và Quốc lộ 1 mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc. Khu vực nội thành, các bến xe, khu vực sân bay Nội Bài, các phương tiện di chuyển bình thường.

Ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân-cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội chiều mùng 4 Tết.

Trên các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Thái Nguyên, Nội Bài - Lào Cai, QL5, QL32, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không quá đông, di chuyển bình thường, tình hình giao thông ổn định.

Tại TP Hồ Chí Minh, các bến xe miền Đông, miền Tây, ga tàu, các cửa ngõ ra vào nội ô thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất, người và phương tiện tham giao thông có tăng nhưng tốc độ di chuyển bình thường, nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác phân luồng, điều hòa giao thông, nhất là tại các của ngõ vào Trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo để người dân chủ động thay đổi lộ trình di chuyển, tránh ùn tắc giao thông xảy ra.

Theo vov.vn

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !