Phòng tai nạn thương tích cho trẻ dịp Tết
Vào những dịp Tết các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1. TP.HCM liên tục tiếp nhận các trường hợp cấp cứu vì tai nạn thương tích.
PGS.TS. BS Phạm Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết nhiều ca vào cấp cứu rất thương tâm. Ví dụ như trường hợp của một bé gái 15 tháng tuổi, ngụ tại Đắk Lắk vào dịp Tết năm ngoái đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng đừ, môi tái, oxy máu thấp, thở co kéo, phổi ran ẩm.
Bệnh nhi được các bác sĩ chẩn đoán là Viêm phổi hít - Suy hô hấp nặng. Được biết trước đó bé uống nhầm 100 ml dầu thắp đèn để ở bàn thờ, ngay sau khi phát hiện người mẹ vội móc họng cho ói, nhưng bé không đỡ mà đừ, mệt nên được đưa đến bệnh viện.
Sau nhập viện, suy hô hấp của bé nặng dần, phổi tổn thương lan tỏa 2 bên, tím tái kéo dài, tình trạng ngày càng trở nên nguy kịch dù đã được thở máy.... Đêm 28 Tết các bác sĩ đã quyết định thực hiện ECMO với hy vọng cứu sống bé.
![](https://static2-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/22/tai-nan-tre-1732.jpg?width=0&s=1ZQjg9Lhbwp21SpfL5WbyQ)
Hay trường hợp bé N.L.A sinh năm 2020, nhà ở Bến Tre vào viện cấp cứu vì hóc đồ chơi. Theo gia đình, trước nhập viện 02 ngày bé có cầm hộp đồ chơi có viên nam châm dạng tháo rời từng viên sau đó vô tình nuốt vào bụng. Hôm sau bé đau bụng liên tục nên đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Hình ảnh XQuang bụng cho thấy có 2 dị vật cản quang hình tròn. Bé nhập khoa Ngoại Tổng hợp và được phẫu thuật cấp cứu cùng ngày.
Khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện có 2 viên nam châm hình tròn và 5 lỗ thủng ở ruột non.
Tai nạn thương tích ngày Tết có thể rơi vào hai giai đoạn:
Giai đoạn thứ nhất là dọn dẹp nhà trước Tết. Ở giai đoạn này cha mẹ dọn dẹp trẻ thường phụ dọn dẹp với cha mẹ hoặc trẻ nhỏ hơn thì đi theo sau ba mẹ dọn dẹp nhà cửa. Khi đó, trẻ có nguy cơ bị ngã, bị các đồ vật đổ vào đè phải trẻ, trẻ uống nhầm các loại nước, hóa chất, nước tẩy rửa, các dung dịch bỏ ra khi dọn nhà nếu sơ ý trẻ sẽ uống nhầm.
Giai đoạn dọn dẹp, chuẩn bị Tết cũng có nhiều trẻ bị bỏng do cha mẹ nấu nước sôi, không để ý trẻ vô tình nô đùa bị ngã va vào dẫn đến bị bỏng.
Giai đoạn trong Tết có nhiều tai nạn khác như pháo nổ, trẻ hóc hạt như hạt dưa, hạt bí, sặc thạch, kẹo.
Đi lại trong dịp Tết trẻ cũng có nguy cơ bị tai nạn giao thông. Bạn không nên có suy nghĩ Tết ăn gì thì ăn, chơi gì thì chơi nhưng trẻ lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn từ những cái chủ quan đó của cha mẹ.
Bác sĩ Khanh cho biết để giảm tai nạn cho trẻ trong dịp Tết cha mẹ cần cấm trẻ tiếp xúc với pháo, thuốc pháo. Cần giám sát trẻ không cho trẻ uống nhầm hóa chất, ăn các loại hạt.
Khi trẻ uống phải nước lạ bạn không nên móc họng trẻ để trẻ tự nôn hoặc cho trẻ uống thêm nước để trung hòa chất uống nhầm.
Với trẻ hóc dị vật gây tím tái, ngừng thở cần sơ cứu cho trẻ và đưa ngay trẻ tới các cơ sở y tế.
Với trẻ bị tai nạn bỏng, bạn không nên bôi gì mà nên ngâm nước mát cho trẻ và đưa trẻ tới bệnh viện để được bác sĩ hỗ trợ.
Với trẻ bị tai nạn giao thông, cha mẹ cần theo dõi thật kỹ nếu có bất thường cần đưa trẻ tới cơ sở y tế ngay lập tức. Với trẻ té ngã chấn thương nếu vết thương nặng, trẻ khó cử động bạn cần đưa trẻ tới cơ sở y tế.
Việc té ngã thông thường bạn cần theo dõi trẻ 72h đầu nếu trẻ nôn ói, thay đổi về tri giác thì bạn nên đưa trẻ đến cơ sở y tế.
Khánh Chi