Suýt chết vì uống "nước tiểu đồng tử", lá đu đủ

Với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương”, nhiều người đã không ngần ngại biến mình thành “chuột bạch” khi sử dụng những bài thuốc dân gian thiếu cơ sở khoa học và mất vệ sinh, gây hậu quả khôn lường.

Suýt chết vì uống

Ảnh minh họa

Cảnh giác với những bài thuốc “trời ơi”

Thời gian trước, khi tin đồn về một phụ nữ ở Nam Định tự chữa khỏi bệnh ung thư chỉ bằng cách uống nước tiểu của chính mình được lan truyền, nhiều người cho rằng đấy chỉ là một trong những tin đồn thất thiệt. Nhưng từ một đồn thành mười, mười thành một trăm. Đúng là “tai nghe không bằng mắt thấy”, hiện tại, chỉ cần một cái click chuột tra tìm trên google, bạn đã có thể tìm thấy rất nhiều thông tin khác nhau về bài thuốc tiên này. Như lời quảng cáo rõ ràng và công khai của chủ nhân số điện thoại 0122xxxx: “Con trai tôi được 10 tháng tuổi, khỏe mạnh đẹp trai. Cháu được bú sữa mẹ 100% không ăn thêm sữa ngoài, ai có nhu cầu mua nước tiểu xin liên hệ số điện thoại trên với giá 30.000đ/lít…” đăng trên trang taobao.com khiến không ít người đọc cảm thấy kỳ quái và tò mò!!!

Được biết, các chai nước tiểu được rao bán trên mạng hiện nay chủ yếu là “sản phẩm” của các bé trai từ 1 tháng đến 1 tuổi. Chúng được gọi chung là nước tiểu đồng tử. Nước tiểu đồng tử sau khi được lấy sẽ được cho vào khâu lọc khuẩn, sau đó ép chân không vô trùng và rao bán cho người cho nhu cầu chữa bệnh với giá cả dao động từ 3-30 triệu đồng/ chai. Một trong những yếu tố để nước tiểu đồng tử được dễ bán và có giá là các bé trai phải được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn. Và cũng cần nói thêm rằng, nếu muốn xác nhận được độ tin cậy của yếu tố này, hiện nay không còn cách nào khác ngoài cách người mua trông chờ vào sự thật thà và uy tín của người bán mà thôi!

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết rằng không chỉ ở Việt Nam phong trào mua bán nước tiểu mới nở rộ, mà trước đây và cả hiện nay ở Trung Quốc đã có khá nhiều người được cho là trở nên giàu có nhờ buôn bán nước tiểu!

Anh Trần Văn Nhượng (43 tuổi) mắc bệnh đái tháo đường gần 13 năm nay, đi chữa nhiều nơi nhưng bệnh tình không khỏi, chỉ có thể chữa cầm chừng. Sau đó, anh nghe có người mách có bài thuốc “chữa bệnh bằng nước tiểu” có thể chữa bách bệnh kể cả bệnh đái tháo đường. Với tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” nên anh cũng không ngần ngại làm thử. Mỗi ngày, anh đều đi xin nước tiểu của đồng tử của cậu bé hàng xóm để uống. Sau 3 ngày nhắm mắt, nín thở uống, đến ngày uống thứ 4, khi anh đang cố nhắm mắt nhắm mũi uống cho hết bát thuốc thánh thì lên cơn đau bụng dữ dội, rồi nôn thốc nôn tháo. Cơn đau ngày càng mạnh hơn, hai mắt anh trợn ngược… khiến gia đình anh hoảng hốt vội vã đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán anh bị ngộ độc và đã tiến hành rửa ruột và truyền nước cho anh, nên anh đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.

Cùng hoàn cảnh như anh Nhượng, chị Đoàn Thị Minh, 42 tuổi cũng mắc bệnh đái tháo đường gần 6 năm nay. Chị Minh chạy chữa khắp nơi hết thuốc Tây rồi đến thuốc Bắc đủ cả mà bệnh tình vẫn cứ nhì nhằng không khỏi. Lúc nào chị Minh cũng phải nhịn mồm nhịn miệng, ăn không dám ăn vì sợ bệnh tái phát. Thời gian trước, chị Minh có đến nhà cô ruột ở Thanh Hóa chơi 1 tuần, thấy sân nhà bà đang phơi rất nhiều lá đu đủ, tò mò nên chị Minh có hỏi “Dùng làm gì?” thì được biết “lá đu đủ chữa được bệnh đái tháo đường và ung thư”. Cô chị Minh đang phơi khô lá đu đủ để chuẩn bị gửi qua Mỹ cho người con trai chữa bệnh đái tháo đường. Nghe lời mách của cô ruột, chị Minh về nhà cũng đi xin lá đu đủ của bà con, hàng xóm rồi phơi khô, sau đó đem đun nước uống như trà mỗi ngày. Sau một thời gian, chị Minh thấy bụng chướng, khó tiêu, hay buồn nôn hoặc nôn, đi đại tiện phân lỏng, người mệt mỏi. Chị đi khám, các bác sỹ chỉ định “phải ngừng sử dụng nước lá đu đủ ngay, nếu không muốn chết” hoảng quá nên chị ngừng luôn không dám dùng tiếp.

Suýt chết vì uống

Góc nhìn khoa học

BS. Nguyễn Huy Cường (Phòng khám Nội Tiết-ĐTĐ, Thái Hà, Hà Nội) cho biết: “Phương pháp chữa bệnh bằng nước tiểu có trong Đông y, nhưng phải tùy vào từng trường hợp của người bệnh mà sử dụng nước tiểu đồng tử và việc sử dụng nước tiểu đồng tử để chữa bệnh phải theo chỉ định của thầy thuốc”.

Hiện nay chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh được rằng “nước tiểu có thể chữa khỏi bệnh đái tháo đường hoặc bất kỳ bệnh nào khác. Bên cạnh đó, nước tiểu còn chứa hàm lượng muối khá cao, khi uống vào cơ thể sẽ gây giữ nước, thừa muối, lâu ngày dẫn tới phù nề, cao huyết áp, suy tim. Ngoài ra, nước tiểu còn có thể gây ngộ độc bởi hàm lượng amoniac khá cao, khi uống nhiều sẽ gây nôn mửa, đau bụng, chướng bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, nếu dùng nước tiểu của người lớn, nước tiểu của người sinh hoạt tình dục có bị viêm nhiễm đường tiết niệu để chữa bệnh thì cực kỳ nguy hiểm.

Lý giải trường hợp “tí nữa mất mạng vì lá đu đủ” của chị Đoàn Thị Minh, bác sĩ Đông y Dương Văn Nội, Hội Đông y Việt Nam cho biết: “Trong nhựa (mủ) của đu đủ có chứa men papain có khả năng hòa tan một khối lượng tơ huyết (fibrin). Men này có tác dụng tiêu hoá protid, biến đổi các chất có albumin thành pepton, đồng thời cũng có tác dụng tiêu mỡ, tiêu các hydrat cacbon trong môi trường hơi kiềm hay trung tính. Nó cũng có tính chất làm dễ tiêu hoá và giải độc. Nó làm triệt tiêu progosteron, một hormone sinh dục cần thiết chuẩn bị cho tử cung thụ thai và duy trì sự sống cho bào thai sau đó. Chất carpain có nhiều trong lá đu đủ có tác dụng như digitalin có tác dụng làm mạnh tim. Ngoài ra, lá đu đủ có tác dụng chữa trị một số vết tàn nhang, nám da (vì nhựa đu đủ chứa acid tẩy rửa nhẹ) khi uống lá đu đủ có thể giải nhiệt, hạ sốt… Tuy nhiên, lá đu đủ không thể chữa được những bệnh nan y như đái tháo đường, cao huyết áp hay ung thư như lời đồn đại. Ngược lại, rất nhiều người đã ngộ độc do uống quá nhiều nước lá đu đủ, cũng đã có trường hợp tử vong bởi ngộ độc lá đu đủ vì uống quá liều lượng do vấn đề thông tin sai lạc “Tam sao thất bản” nên đã dùng sai cách. Vì vậy, khi dùng người bệnh phải hết sức thận trọng khi dùng các phương thuốc trong dân gian”.

Theo Hoài Nam/ Hải Phòng online

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !