Sự thật ít người biết về tòa tháp cao cấp đắt đỏ bậc nhất New York

Tòa chung cư cao cấp nhất New York 432 Park Avenue, nơi ở của những tỷ phú, bất ngờ bị tố không sang chảnh, xịn sò như lời đồn vì căn hộ bị rò rỉ nước, tiếng ồn và thang máy hoạt động kém.

{keywords}

Khoảng 6 năm trước, tòa tháp 432 Park Avenue cao 426 mét là dự án đỉnh cao mang đến cho những người mua nhà siêu giàu nhiều thứ mà các căn hộ sang trọng khác ở thành phố New York không có được. 

Đó là cơ hội sống trên đỉnh đường chân trời nổi tiếng của Manhattan, vượt xa hàng triệu người dân New York sống bên dưới. Tuy nhiên, đến nay, một số cư dân sinh sống trong tòa tháp cực kỳ giàu có này phàn nàn rằng tòa tháp dân cư cao nhất ở bán cầu tây có một số khuyết điểm, vấn đề khó chịu đáng lo ngại.

Một số cư dân ở Tòa tháp 432 Park Avenue yêu cầu bồi thường về các vấn đề mà họ đang phải chịu đựng liên quan đến hệ thống ống nước, trục trặc thang máy, những bức tường kêu cót két. Tất cả những rắc rối trên có thể liên quan tới chiều cao quá khổ của tòa tháp, 426 mét.

Sarina Abramovich, một trong những cư dân đầu tiên ở tòa tháp, từng là chủ doanh nghiệp trong ngành dầu khí cho biết: "Tôi tin rằng đây là tòa nhà tốt nhất ở New York. Vợ chồng tôi mua căn hộ rộng 327 mét vuông với giá gần 17 triệu USD năm 2016. Đây không phải căn nhà chính của gia đình tôi, tôi mua vì gần những người con của mình".

Khi gia đình Sarina Abramovich dọn đến ở, toàn bộ tòa nhà vẫn chưa hoàn thành. Sarina Abramovich nhớ lại rằng: "Tôi lên thăm nhà bằng thang máy chở hàng, xung quanh là những tấm thép và ván ép, đội mũ an toàn".

{keywords}

Nhưng đến nay, cả tòa nhà gặp vấn đề ngày một tồi tệ hơn. Nước tràn vào căn hộ của Sarina Abramovich từ các tầng trên, gây thiệt hại khoảng 500.000 USD.

Hơn nữa, gió cũng là một vấn đề đối với tòa 432 Park Avenue. Tòa nhà cao 426 mét có thể bị lắc lư vài cm trong một ngày có gió bình thường. Vào những ngày có gió tốc độ 80 km/h, tòa tháp có thể dịch chuyển rung lắc đến 15 cm. Trong trường hợp hiếm, khi gió giật mạnh khoảng 160 km/h, cấu trúc cao khổng lồ này có thể di chuyển nhiều tới 61 cm.

Trong khi đó, tòa nhà Empire State ở thành phố New York, với chiều cao mái là 381 mét, có thể rung lắc dịch chuyển khoảng 2 cm trong cơn gió mạnh, theo Discovery. Tháp Willis ở Chicago, với chiều cao mái là 442 mét, có độ lắc trung bình là 15 cm, nhưng trong thiết kế để di chuyển tối đa là 91 cm.

Tuy nhiên, độ rung lắc sẽ cao hơn đối với những tòa nhà siêu cao, siêu mỏng. Chúng thường được gọi là tháp bút chì. Riêng với 432 Park Evenue, tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng là 15:1. Tòa Empire State có chiều rộng hơn 129 mét, trong khi 432 Park Avenue chỉ gần 80 mét.

Đại diện Lendlease, công ty phụ trách xây dựng tòa tháp cho biết: "Là một nhà xây dựng hàng đầu trong ngành, Lendlease luôn cam kết thực hiện các dự án của mình một cách an toàn, phù hợp với các tiêu chuẩn quy định cao nhất. Chúng tôi đã liên hệ với khách hàng, nhưng chưa thể trình bày báo cáo chi tiết tại thời điểm này vì vẫn đang trong quá trình xem xét".

Kiến trúc sư Stephen B Jacobs, chủ tịch và người sáng lập của Stephen B Jacobs Group PC, có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế, tham gia vào nhiều dự án, tin rằng những tòa nhà này xây dựng nên để mang lại trải nghiệm 'sống trên bầu trời cho những người giàu nhất thế giới'.

Stephen B Jacobs Group PC thành lập công ty vào năm 1967, một số tòa vượt quá 50 tầng. Công ty của ông hiện xây dựng một tòa nhà hẹp, cao 243 mét ở East Side Manhattan.

Stephen B Jacobs cho biết: "Tôi thực sự không quan tâm đến việc phục vụ thị trường giàu có. Tôi nghĩ thách thức mà chúng ta nên tập trung vào là cung cấp nhà ở cho đại đa số những người thực sự cần trong khi đó hầu hết chỉ hướng vào các mục đích trở thành tòa nhà cao nhất".

Màn xỏ khuyên sắt ngang cơ thể ghê rợn trong lễ hội Ấn Độ

Màn xỏ khuyên sắt ngang cơ thể ghê rợn trong lễ hội Ấn Độ

Những chiếc khuyên sắt xuyên ngang cơ thể người tham gia trong một nghi lễ tỏa sáng tại Lễ hội Thaipusam ở Ấn Độ.

Hoàng Dung (lược dịch)

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Người đàn ông Nam Định có móng tay dài 1m, sở hữu biệt tài nhiều người nể

Ông Lưu Công Huyền ở Nam Định có sở thích nuôi móng tay dài. Hiện tại, móng tay của ông dài 1m, sinh hoạt có chút bất tiện.

Người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp

Để tăng sự kết nối và tương tác trong đời thực, người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp.

Cụ ông 101 tuổi ở Long An dựng nhà mồ, sống một mình cùng 7 ngôi mộ

Không muốn vướng bận người con gái còn lại duy nhất, cụ ông sắp bước sang tuổi 102 dựng tạm nhà mồ, một mình sống cùng 7 ngôi mộ.

Đang cập nhật dữ liệu !