Sớm giải phóng mặt bằng xây dựng nhà ga quốc tế mới của sân bay Đà Nẵng

Chủ tịch TP Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm giải phóng mặt bằng tại phường Hòa Thọ Tây để xây dựng nhà ga quốc tế mới của sân bay Đà Nẵng.

Ngày 24/6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản số 4219 /UBND-QLĐBGT yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất TP phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và các cơ quan, địa phương liên quan sớm triển khai công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà ga hành khách quốc tế mới của sân bay Đà Nẵng.

Sớm giải phóng mặt bằng xây dựng nhà ga quốc tế mới của sân bay Đà Nẵng - ảnh 1

Sân bay Đà Nẵng sẽ có thêm nhà ga quốc tế mới nằm bên phải nhà ga hiện hữu (Ảnh: HC)

Theo đó, ngày 2/6 vừa qua, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đã có Công văn số 1111/CHKQTĐN báo cáo UBND TP Đà Nẵng về dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Đây là dự án có tính cấp bách nhằm phục vụ Hội nghị APEC năm 2017 tại TP Đà Nẵng.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) đã có Chỉ thị 2029/TCTCHKVN ngày 26/5 giao nhiệm vụ triển khai với tiến độ thực hiện dự án: hoàn thành việc lập dự án, thiết kế cơ sở trong tháng 7/2015; hoàn thành thiết kế kỹ thuật trong tháng 10/2015; triển khai thi công từ tháng 01/2016 đến tháng 6/2017; đưa vào vận hành, khai thác từ tháng 7/2017.

Để sớm triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án nêu trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP (bộ phận thuộc Ban Giải tỏa đền bù các dự án ĐT - XD số 1 cũ) thực hiện công tác kiểm định, bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng nhà ga hành khách quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu.

Đồng thời chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TN-MT, UBND quận Hải Châu, Trung tâm đo đạc bản đồ Đà Nẵng và các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục theo quy định (lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, thu hồi đất, kiểm kê đo đạc, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư …) để triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu đề ra.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương của TP trong quá trình triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án nêu trên.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, nhà ga hành khách hiện tại của sân bay quốc tế Đà Nẵng do ACV đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2011, đảm bảo phục vụ 4 triệu lượt khách mỗi năm và từ 6 - 8 triệu lượt khách/năm từ 2015 trở đi. Vì vậy, với tốc độ tăng trưởng hành khách như hiện nay, nhà ga khách hiện tại chắc chắn sẽ quá tải trong một vài năm tới. 

Theo đề xuất của ACV, Tổng công ty sẽ cùng tổ hợp các nhà đầu tư trong nước là Taseco, AOV, Hancorp thành lập công ty cổ phần để đầu tư xây dựng nhà ga quốc tế mới nằm bên phải nhà ga hiện hữu. Nhà ga mới có tổng diện tích 40.000 m2, hai cao trình đi và đến riêng biệt cùng hệ thống giao thông tiếp cận, sân đỗ đồng bộ để đáp ứng công suất 4 triệu hành khách/năm. Tổng mức đầu tư dự án là 3.200 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị là 2.390 tỉ đồng.

HẢI CHÂU

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !