Sở Y tế TPHCM “bó tay” với bác sĩ Trung Quốc vi phạm?

Vấn đề khiến Sở Y tế TPHCM bức xúc trong thời gian qua chính là không được thu hồi giấy phép của các bác sĩ nước ngoài vi phạm. Lý do là Sở không phải là đơn vị cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ trưởng Bộ Y tế trong một lần kiểm tra phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

Thời gian qua, các bác sĩ Trung Quốc hành nghề trên địa bàn TPHCM vi phạm Luật Khám chữa bệnh nhưng Sở Y tế chỉ được xử phạt hành chính và không thể rút chứng chỉ hành nghề. Đây là lý do khiến vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn.

Đó là một trong những vướng mắc mà Sở Y tế TPHCM và nhiều bệnh viện nêu ra tại buổi khảo sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM về tình hình thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố diễn ra ngày 5/2.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, thời gian qua, tình trạng các bác sĩ nước ngoài, đặc biệt là bác sĩ mang quốc tịch Trung Quốc hành nghề trên địa bàn TP.HCM vi phạm Luật Khám chữa bệnh diễn ra khá phổ biến như: hành nghề không có chứng chỉ hành nghề, lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động, hoạt động không có biển hiệu, không đeo biển tên trong quá trình khám chữa bệnh…

Dù Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt tuy nhiên mức độ xử phạt chỉ ở phần ngọn. Sau khi bị xử phạt, các cá nhân, cơ sở trên vẫn tái phạm nhiều lần.

Ông Thượng cho biết: “Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là do Bộ Y tế cấp chứ không phải là Sở Y tế. Chính vì vậy, khi phát hiện các bác sĩ nước ngoài vi phạm các quy định về Luật Khám chữa bệnh, Sở Y tế chỉ được xử phạt hành chính chứ không thể rút chứng chỉ hành nghề. Bởi vậy vẫn còn kẽ hở cho đối tượng tái diễn vi phạm. Đây là một trong những vướng mắc mà Sở Y tế TP.HCM và nhiều bệnh viện  đã nhiều lần kiến nghị tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hướng xử lý phù hợp”.

Vì vậy, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đề xuất, cần có quy định cụ thể trong luật về thời hạn của chứng chỉ hành nghề đối với bác sĩ. Nếu cấp vô thời hạn sẽ làm sản sinh tư tưởng các bác sĩ không chịu đào sâu, phát triển chuyên môn và áp dụng chung cho cả bác sĩ nước ngoài lẫn Việt Nam. Nếu bác sĩ vi phạm lần thứ 2 sẽ bị tước chứng chỉ hành nghề.

BS Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ quan ngại:  “Thời gian vừa qua, Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận và điều trị cho rất nhiều trường hợp tai biến sản khoa. Người bệnh đến bệnh viện trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng. Hầu hết các trường hợp đều cho biết trước đó đã thực hiện thủ thuật tại các phòng khám tư nhân do bác sĩ quốc tịch Trung Quốc thực hiện”.

Sau nhiều phản hồi từ các bệnh viện cũng như bệnh nhân, Sở Y tế đã có những hoạt động kiểm soát chặt chẽ hơn. Bên cạnh việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử phạt, Sở Y tế đã tổ chức khóa đào tạo liên tục cập nhật kiến thức pháp luật và chuyên môn cho bác sĩ nước ngoài, trong đó phần lớn là bác sĩ người Trung Quốc.

BS Nhi nhấn mạnh: “Khi tiếp xúc trực tiếp và hướng dẫn, đào tạo, chúng tôi nhận thấy trình độ của các bác sĩ Trung Quốc rất đáng quan ngại. Do đó, kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu phân cấp về Sở Y tế trong việc cấp phép và quản lý, giám sát đối với phòng khám, bác sĩ có quốc tịch nước ngoài. Cần phải có những quy định nghiêm khắc, xử lý mạnh tay đối với các bác sĩ Trung Quốc. Đồng thời duy trì khóa đào tạo liên tục cập nhật kiến thức pháp luật và chuyên môn cho bác sĩ nước ngoài một cách thường xuyên, liên tục”.

An Nhiên

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !