Số người thương vong, mất tích do mưa lũ tăng lên 120
Trung tâm PCLB miền Trung – Tây Nguyên dẫn báo cáo của các địa phương tính đến 6h sáng 19/11 cho hay, ở Bình Định hiện nước lũ vẫn còn ngập một số xã của huyện Tuy Phước (xã Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Hòa) và một số xã lân cận thuộc huyện An Nhơn.
![]() |
| Đợt mưa lũ lớn sau bão số 15 đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản cho các địa phương miền Trung - Tây Nguyên (Ảnh: HC) |
Trong khi đó, TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên đã hết ngập. Giao thông ở Đà Nẵng, Phú Yên và các tuyến giao thông chính ở Quảng Nam đã trở lại bình thường. Tuy nhiên một số tuyến giao thông thuộc các huyện Nghĩa Hành, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà (Quảng Ngãi) bị sạt lở, hư hỏng nên đi lại còn khó khăn.
Tuy tình hình ngập lụt đã giảm nhưng theo Trung tâm PCLB miền Trung – Tây Nguyên, vẫn có thêm 10 người chết (tính đến 6h sáng 19/11), nâng số trường hợp tử vong do mưa lũ lên đến 41 người (Quảng Nam 04, Quảng Ngãi 15, Bình Định 18, Khánh Hòa 02; Gia Lai 01, Kon Tum 01);
Số người bị thương cũng tăng thêm 54 trường hợp, lên 74 người (Quảng Ngãi 73, Đà Nẵng 01); riêng số người mất tích giảm từ 9 xuống còn 5 trường hợp (Quảng Nam 01, Quảng Ngãi 01, Bình Định 01, Phú Yên 01,Gia Lai: 01) do có 4 trường hợp mất tích trước đó đã tìm thấy xác.
Con số thống kê thiệt hại về tài sản do đợt mưa lũ này cũng tăng lên gấp bội với 410 nhà bị đổ, sập, trôi (Đà Nẵng 01, Quảng Ngãi 205, Bình Định 188; Phú Yên 14, Khánh Hoà 02); 1.271 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Quảng Ngãi 783, Bình Định 484, Khánh Hoà 04); 425.573 nhà bị ngập (Thừa Thiên - Huế 11.390, Đà Nẵng 32.792, Quảng Nam 77.792; Quảng Ngãi 201.858, Bình Định 99.574, Phú Yên 187; Ninh Thuận 30); 2.206ha lúa và 4.309ha hoa màu bị úng ngập, hư hỏng.
Trung tâm PCLB miền Trung – Tây Nguyên cũng cho biết, hiện các hồ chứa thuỷ lợi vừa và lớn trong khu vực đều đạt trên 80% dung tích thiết kế. Sáng 18/11, các hồ Việt An, Vĩnh Trinh, Thạch Bàn, Khe Tân (Quảng Nam), Núi Ngang (Quảng Ngãi), Thuận Ninh (Bình Định)… đã giảm lưu lượng xả, riêng hồ Định Bình (Bình Định) vẫn xả đến 638m3/s. Các hồ chứa nhỏ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Tây Nguyên cơ bản đã đầy nước, các hồ chứa thuộc các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đạt 80 - 85% dung tích thiết kế.
Các hồ thủy điện trong khu vực cũng đã giảm lượng xả lũ. Lúc 06h sáng 19/11 đã có 13 hồ thủy điện xả tràn, trong đó 02 hồ xả với lưu lượng lớn hơn 400m3/s là Sông Tranh 2 với 1.054 m3/s và Sông Ba Hạ với 1.000 m3/s.
