Số lượng máy bay quân sự chưa từng có của NATO xuất hiện gần biên giới Nga và Ukraine

Theo Avia.pro, số lượng lớn hàng không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã được phát hiện gần biên giới Nga, Belarus và Ukraine.

Được biết, đây chủ yếu là các máy bay trinh sát, thực hiện các cuộc diễn tập phi tiêu chuẩn dọc toàn bộ mặt trận phía đông của NATO.

Theo ADS-B Exchange, việc di chuyển của máy bay quân sự NATO được thực hiện gần như dọc theo biên giới, đây có thể được coi là một hành động khiêu khích công khai từ phương Tây.

Tuy nhiên, không có hành vi vi phạm biên giới nào của Nga và Belarus. Sự xuất hiện của các máy bay trinh sát NATO gần biên giới Ukraine có thể cho thấy hàng không đang cung cấp quyền kiểm soát các hành động có thể xảy ra trong các vụ phóng tên lửa và hàng không của Nga. Động thái là này đặc biệt bởi trong bối cảnh chuyến thăm của 4 nhà lãnh đạo châu Âu tới thăm Kiev.

{keywords}
Số lượng máy bay quân sự chưa từng có của NATO xuất hiện gần biên giới Nga và Ukraine. (Ảnh: Avia.pro)

Giới chuyên gia nhận định về sự hiện diện của các máy bay quân sự của NATO trên bầu trời gần như chắc chắn đã ở gần biên giới Ukraine, tuy nhiên, các máy bay sau đó không được dịch vụ ADS-B Exchange theo dõi có thể do bộ định vị đã bị vô hiệu hóa.

Đây không phải là lần đầu tiên NATO gia tăng hoạt động không quân dọc theo biên giới phía đông, tuy nhiên, hành động lần này thực sự bất thường, chắc chắn là một động thái đáng lo ngại.

Trong một diễn biến khác, tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec của Nga tiết lộ, các thiết bị tác chiến điện tử của nước này đã thành công trong việc trấn áp vũ khí công nghệ cao mà phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Theo Rostec, vũ khí của Nga đã thành công chặn kênh thông tin liên lạc của đối thủ, khiến việc phát đi lệnh chỉ đạo và kiểm soát hỏa lực trở nên vô hiệu.

“Nhiều vũ khí đã được thử nghiệm trên chiến trường khi chúng làm nhiễu kênh liên lạc, hệ thống chỉ huy của đối thủ, khiến cho các hệ thống này bị mù. Chúng cũng hoạt động hiệu quả với máy bay không người lái (UAV), áp chế kênh điều khiển và truyền dữ liệu giữa bên vận hành, UAV và thiết bị định vị vệ tinh”, Rostec cho biết.

Trước đó, Ukraine liên tục kêu gọi các nước phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng thay vì chỉ hỗ trợ tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng, đặc biệt trong bối cảnh Nga tập trung lực lượng cho mặt trận miền Đông trong giai đoạn hai của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phương Tây ban đầu tỏ ra dè dặt với đề nghị này bởi lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, một số nước phương Tây bắt đầu sẵn sàng cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine vì cho rằng Kiev sẽ phải đối mặt với một trận chiến khó khăn hơn nhiều ở miền Đông khi Nga dồn lực lượng về đây.

Thanh Bình (lược dịch)

Hơn 50 quốc gia sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine?

Hơn 50 quốc gia sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine?

50 quốc gia và Mỹ sẽ thảo luận về vấn đề cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

Cận cảnh Nga sử dụng đạn pháo thông minh tiêu diệt hàng loạt xe tăng của Ukraine và NATO

Cận cảnh Nga sử dụng đạn pháo thông minh tiêu diệt hàng loạt xe tăng của Ukraine và NATO

Theo Avia.pro, đạn pháo thông minh Krasnopol của Nga mới đây đã phá hủy hàng loạt lực lượng thiết giáp phản công tiền phương của Ukraine.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.