Siêu tăng T-14 Armata của Nga đã sẵn sàng xuất khẩu từ năm 2022

Xe tăng T-14 Armata của Nga đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt từ năm 2022, sau một thời gian dài trì hoãn vì nhiều vấn đề.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov mới đây cho biết, xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata mới nhất của Nga sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào năm 2022. Siêu tăng này đã được “trình làng” trong nhiều năm, nhưng quá trình sản xuất hàng loạt liên tục bị trì hoãn.

Theo báo cáo của TASS, ông Manturov cho biết: "Quá trình thử nghiệm quốc gia đối với xe tăng T-14 sẽ kết thúc vào năm sau, điều này đồng nghĩa với việc, bắt đầu từ năm sau, nó sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt".

{keywords}
Siêu tăng T-14 Armata của Nga. Nguồn: Huanqiu.

Armata là nền tảng bọc thép tiêu chuẩn hóa hạng nặng do Nga phát triển. Trên cơ sở này, Nga đã phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân và các loại xe bọc thép khác.

Tháng 5/2015, xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 dựa trên nền tảng Armata đã được công khai trước công chúng lần đầu tiên tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ. Loại xe tăng mới này có nhiều tính năng cải tiến, bao gồm một tháp pháo không người lái, ba thành viên kíp lái ngồi trong một cabin bọc thép ở phía trước thùng xe và T-14 được trang bị kỹ thuật số hoàn toàn.

Theo báo cáo, Quân đội Nga ban đầu có kế hoạch trang bị 2.300 xe tăng T-14 vào năm 2020, nhưng các vấn đề kỹ thuật và tài chính đã khiến quá trình sản xuất hàng loạt liên tục bị trì hoãn. 

Trong giai đoạn này, việc hiện đại hóa và nâng cấp các xe tăng T-72, T-80 và T-90 hiện có của Quân đội Nga đang ở vị trí ưu tiên. Năm 2018, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mua 32 xe tăng T-14 và 100 xe chiến đấu bộ binh T-15, dự kiến ​​sẽ được giao vào năm 2021.

Mặt khác, xe tăng T-14 trở thành tâm điểm chú ý của NATO ngay khi xuất hiện, Tình báo Anh cho rằng, tháp pháo không người lái của T-14 mang lại nhiều lợi thế. Đức, Mỹ và các nước khác đã tung ra loại đạn pháo xe tăng mới với khả năng xuyên giáp mạnh hơn, được coi là để đáp trả lại xe tăng Armata của Nga.

T-14 Armata được tạp trí The National Interest bình chọn là một trong 4 xe tăng mạnh nhất thế giới, đứng sau Leopard 2 A7+ của Đức, M1 Abrams của Mỹ, K2 Black Panther của Hàn Quốc.

Chiếc xe này có một số tính năng độc đáo, mạnh mẽ nhất phải kể đến động cơ và hệ thống truyền động công suất lớn của xe, cũng như hệ thống phòng chủ động và thụ động của nó.

Ưu điểm nữa của T-14 đó là nhờ thiết kế cho phần tháp pháo xe tăng không có người, các nhà thiết kế của xe tăng Armata đã giảm được khối lượng xuống còn 49 tấn. Ngoài ra, bản thân xe tăng thấp hơn và đỡ lộ hơn đối với kẻ thù. Trên T-14 có thể lắp súng cỡ nòng 125 mm hoặc 152 mm.

Động cơ của T-14 Armata cho phép đạt tốc độ tối đa 90 km/h. Thể tích của bình nhiên liệu được thiết kế để xe tăng có thể chạy xa tới 500 km. Độ dày của lớp giáp phía trước Armata là 950 mm, tấm bọc thép được sản xuất dựa trên cơ sở hợp kim composite.

Đồng thời, xe tăng được trang bị các tổ hợp phòng thủ Afganit và Malakhit, có khả năng chống lại tên lửa và đạn chống tăng. Ngoài ra, T-14 là xe tăng thế hệ thứ ba duy nhất trên thế giới sau chiến tranh, được thiết kế để tiến hành trận đánh tiếp xúc trực tiếp với kẻ thù, hỗ trợ cuộc tấn công của các đơn vị xạ kích cơ giới, tiêu diệt sinh lực đối phương trong các công sự kín cũng như trên địa bàn trống trải.

Ngay trong lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX-2021 lần thứ 15 ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), mẫu xe tăng mới nhất T-14 Armata của Nga đã nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có 6 nước muốn mua dòng xe quân sự mới này.

Hệ thống phòng không S-500 vừa khẳng định uy lực ‘khủng khiếp’

Hệ thống phòng không S-500 vừa khẳng định uy lực ‘khủng khiếp’

Nga mới đây đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không S-500, đây là hệ thống phòng không mạnh nhất thế giới.

Đức Trí (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !