Sân bay Nội Bài nhộn nhịp hành khách về quê ăn Tết

Theo đại diện sân bay Nội Bài, từ hôm nay (24/1) bắt đầu dịp cao điểm phục vụ hành khách kéo dài đến 30/1; các khung giờ cao điểm hàng ngày là 10h-12h; 15h - 17h; 17h-19h; 22 - 24h.

{keywords}
Chiều ngày 24/1, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) rất đông người từ miền Nam về quê đón Tết.
{keywords}
Lượng khách đi từ sân bay Nội Bài bắt đầu tăng mạnh những ngày giáp Tết, đặc biệt sau khi các điều kiện đi lại gần như được gỡ bỏ hoàn toàn.
{keywords}
Theo đại diện sân bay Nội Bài, từ hôm nay (24/1) bắt đầu dịp cao điểm phục vụ hành khách kéo dài đến 30/1; các khung giờ cao điểm hàng ngày là 10h-12h; 15h - 17h; 17h-19h; 22 - 24h.
{keywords}
Ông Nguyễn Thủy Phong Từ TP. Hồ Chí Minh về quê Nam Định, cho biết, việc mua vé và di chuyển rất thuận lợi, không gặp mấy khó khăn. Tuy nhiên, tại sân bay Tân Sơn Nhất khá đông, ra đến Nội Bài đỡ hơn một chút.
{keywords}
Lượng người từ Nội Bài vào Hồ Chí Minh không quá đông.
{keywords}
Khách đi máy bay phải qua một cửa kiểm tra thân nhiệt, đến quầy sẽ có thêm một bước khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid. Tất cả thủ tục trong 10-15 phút.
{keywords}
Một số người dân mặc đồ bảo hộ khi ra sân bay.
{keywords}
Tại bãi đỗ xe của sân bay khá đông.
{keywords}
Khá lâu, sân bay Nội Bài mới có cảnh tượng nhộn nhịp như thế này.
{keywords}
Tấp nập nhất là khu vực sảnh đến của sân bay Nội Bài, với lượng khách từ phía Nam về quê đón Tết tăng mạnh.
{keywords}
Hiện tại mỗi ngày, sân bay có khoảng 350 chuyến bay cất hạ cánh, trong đó, bay quốc tế 100 chuyến, trong nước 250 lượt chuyến. Tuần trước, trung bình sân bay Nội Bài đón 270 chuyến bay mỗi ngày.
{keywords}
Từ ngày 22/1, khách đi lại nội địa bằng đường hàng không gần như không còn các rào cản về y tế, sau khi Bộ GTVT bỏ quy định khách chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin Covid-19 phải xét nghiệm (trừ khách ở vùng 4 và khu phong toả, hiện không còn địa phương nào thuộc vùng này). Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng có văn bản yêu cầu các địa phương không cách ly với người từ địa phương khác về.
{keywords}
Theo Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, nhu cầu khách đi lại những ngày giáp Tết Nguyên đán đang tăng dần, có ngày số chuyến bay cất/hạ cánh đạt khoảng 350 lượt, với số lượng khách lên tới khoảng 35.000 người/ngày.
{keywords}
Tuần trước, bình quân mỗi ngày có 270 chuyến bay cất/hạ cánh, với số khách bình quân đạt 26.000 lượt người/ngày. Tuần này là cao điểm đi lại trước Tết, dự kiến số khách sẽ còn tăng cao hơn nữa.
{keywords}
Do lượng khách tăng cao, đặc biệt khung giờ cao điểm, để giảm tập trung đông người tại khu làm thủ tục lên máy bay (check-in), các doanh nghiệp hàng không khuyến cáo khách nên chủ động làm thủ tục check-in trực tuyến; khai báo y tế chuyến đi nội địa trên ứng dụng PC-Covid trước khi tới sân bay để sẵn sàng trình kiểm tra.
{keywords}
Với trẻ em trên 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin Covid-19, nếu cứ trú tại địa bàn vùng 4 hoặc vùng phong toả cần làm xét nghiệm Covid 19 trước chuyến bay (hiện sân bay đã dừng cung cấp dịch vụ xét nghiệm nhanh tại chỗ). Bên cạnh đó, hành khách mua vé cần lưu ý điều kiện hành lý xách tay và ký gửi kèm theo, do các hãng đều có vé tiết kiệm không kèm hành lý ký gửi.

Bảo Khánh

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !