Sai lầm nhiều chị em phụ nữ mắc, chăm chỉ khám sức khoẻ nhưng ngại khám phụ khoa

Ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới, bệnh không có biểu hiện ở giai đoạn sớm. Chị em phụ nữ chỉ phát hiện giai đoạn sớm thông qua sàng lọc, khám phụ khoa định kỳ.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Định – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2 cho biết các tổn thương tiền ung thư, ung thư cổ tử cung có thể xuất hiện ở các bạn nữ trẻ tuổi mà không có bất kỳ triệu chứng gì, chỉ phát hiện được qua sàng lọc định kỳ.

Nếu phát hiện sớm ở giai đoạn tiền ung thư, bệnh nhân điều trị bằng các phương pháp hiện đại, chi phí hợp lý, tỷ lệ được điều trị khỏi là 100% mà vẫn bảo tồn được chức năng sinh sản.

Theo BS Định, ung thư cổ tử cung ngày càng trẻ hóa. Ca bệnh ung thư trẻ nhất bác sĩ Định tiếp xúc mới chỉ ngoài 20 tuổi.

Bác sĩ Định chia sẻ bệnh nhân đến khám vì ra máu bất thường giữa chu kỳ kinh nguyệt. Bệnh nhân này mới chỉ 28 tuổi, từng kết hôn nhưng không sinh con, đã đi làm việc tại nước ngoài vài năm.

Khi làm việc, cô gái trẻ này thường xuyên được khám sức khỏe định kỳ nhưng trừ khám phụ khoa là cô không làm. Tâm lý của nhiều chị em phụ nữ trẻ nghĩ rằng sức khỏe mình bình thường thì cần gì khám phụ khoa và họ kiểm tra sức khỏe tất cả nhưng bỏ qua bước đăng ký khám phụ khoa để tầm soát ung thư cổ tử cung.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Định. 

Sau khi khám cho bệnh nhân trẻ này, bác sĩ thấy cô gái đã bị di căn sang các vùng lân cận, bác sĩ phải cắt bỏ tử cung, nạo hạch, hai buồng trứng. Nếu trường hợp này chị em quan tâm khám phụ khoa chắc chắn sẽ phát hiện được từ giai đoạn tiền ung thư - BS Định cho biết.

N.H.L (26 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) tới Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội Cơ sở 2 - 38 Cảm Hội để kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. L. cho biết cô muốn kiểm tra sức khỏe cho chắc chắn dù sinh hoạt không có gì bất thường. Qua thăm khám và xét nghiệm, L. được phát hiện tổn thương tiền ung thư cổ tử cung mức độ cao HSIL và cả kết quả dương tính với HPV tuýp 51. 

Bác sĩ cho biết đây chính là giai đoạn vàng trong các giai đoạn phát hiện ung thư cổ tử cung bởi ở giai đoạn tiền ung thư, tỷ lệ khỏi bệnh gần như tuyệt đối và chỉ cần phẫu thuật đơn thuần.

Các bác sĩ đã loại bỏ tổn thương bằng phương pháp LEEP (khoét chóp cổ ử cung), vừa loại trừ vùng cổ tử cung bệnh lý vừa bảo tồn 100% khả năng sinh sản. 

Trường hợp của chị Nguyễn Thị V (Hải Phòng) đến BV Phụ sản Hà Nội kiểm tra sức khỏe, sàng lọc ung thư vì có một u nhỏ ở ngực. Chị V. cho biết tuần trước cơ quan chị tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ thấy ở ngực có khối u bằng hạt lạc.

Bác sĩ khuyên chị tới cơ sở y tế chuyên khoa để kiểm tra sàng lọc ung thư vú. Kết quả u ở vú chỉ là u xơ lành tính. Chị V. được tư vấn sàng lọc ung thư cổ tử cung thì phát hiện tế bào ung thư. 

Thạc sĩ Định cho biết ung thư cổ tử cung 90 % liên quan tới virus HPV. Virus này có thể lây qua đường tình dục, thậm chí có thể phơi nhiễm HPV nếu gia đình có người nhiễm virus này.

Việc tầm soát virus HPV được thạc sĩ Định khuyến cáo thực hiện ngay khi bạn đã có quan hệ tình dục. Tầm soát sớm có thể phát hiện từ giai đoạn tiền ung thư.

Nếu ung thư cổ tử cung ở giai đoạn sớm, bác sĩ hoàn toàn có thể điều trị thành công, thậm chí bảo tồn được cả tử cung, giúp phụ nữ vẫn có cơ hội sinh con.

Các dấu hiệu của ung thư cổ tử cung, ở giai đoạn đầu bệnh hầu như không có biểu hiện bất thường rõ rệt.

Gia đoạn sau bệnh sẽ có những biểu hiện sau: Xuất huyết âm đạo. BS Định cho biết triệu chứng đặc trưng nhất của ung thư cổ tử cung chị em có thể xuất huyết trong và sau khi quan hệ, đi kèm với cảm giác đau.

Ở giai đoạn mãn kinh, xuất huyết âm đạo càng là triệu chứng rõ ràng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung, dịch âm đạo bất thường. Dịch ra nhiều, mùi khó chịu và màu sắc lạ (vàng, xanh như mủ hoặc kèm máu).

Bệnh nhân có triệu chứng đau vùng chậu, lưng và bụng dưới. Cơn đau bụng có thể dữ dội hoặc âm ỉ. Bệnh nhân có rối loạn tiểu tiện đi liên tục, són khi hắt hơi hoặc vận động mạnh, đau khi đang đi, có máu trong nước tiểu.

Chu kỳ kinh nguyệt bất thường như trễ kinh, kỳ kinh dài hơn bình thường, ra màu đen sẫm. Ngay khi gặp các dấu hiệu trên, chị em cần khám phụ khoa tại các cơ sở y tế uy tín, tránh trường hợp chẩn đoán sai bệnh, kéo dài thời gian để ung thư phát triển.

BS Định khuyến cáo khám phụ khoa định kỳ 1 năm/lần, sàng lọc ung thư phụ khoa là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe phụ nữ.

Khánh Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Bệnh nhân đau ruột thừa nhập viện, bác sĩ phẫu thuật cắt buồng trứng

Một bệnh nhân ở Bình Dương nhập viện được chẩn đoán đau ruột thừa. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ lại cắt buồng trứng khiến gia đình bức xúc.

Các món yêu thích của cụ bà 103 tuổi vẫn lái thuyền ra khơi

Suốt 95 năm qua, bà Oliver vẫn dậy sớm ra biển đánh bắt tôm hùm. Bữa ăn yêu thích của bà luôn có món hải sản này kèm theo bánh ngọt, đậu nướng.

Đang làm xét nghiệm, người phụ nữ bất ngờ bị sốc

Đang làm xét nghiệm, người phụ nữ 34 tuổi bất ngờ có biểu hiện sốc, mạch, huyết áp không đo được, phải hồi sức cấp cứu, truyền máu, đẩy ngay lên phòng phẫu thuật.

Cưới nhau 6 tháng không thể 'yêu', cặp vợ chồng trẻ cầu cứu bác sĩ

Cưới nhau được 6 tháng nhưng không thể quan hệ tình dục, cặp vợ chồng ở Thái Nguyên đã tìm tới bác sĩ. Kết quả thăm khám khiến họ bất ngờ.

Sợ vô sinh vì uống thuốc ngừa thai mỗi ngày

Sử dụng thuốc ngừa thai hàng ngày có hiệu quả lên đến 99%. Tuy nhiên, một số chị em lo ngại thuốc có thể ảnh hưởng đế khả năng có con sau này.

Chiếc bánh tẻ suýt đoạt mạng người phụ nữ đi chăm cháu ở viện

Bốn giờ sau khi ăn bánh tẻ con trai mua cho, người phụ nữ rơi vào tình trạng mệt lả, lơ mơ, da tím tái, tụt huyết áp, phải cấp cứu ngay.

Kinh nghiệm bất bại của những người giảm 9kg không vất vả

Quy tắc 80/20, uống nước ép rau xanh vào buổi sáng, ăn thịt gà… là các thói quen không quá khó để áp dụng.

Những món ăn không nên kết hợp với nhau

Bạn không nên ăn cam quýt cùng sữa, thịt nguội với phô mai để tránh gây hại cho sức khỏe.

Mắt biến dạng sau khi làm mẫu cắt mí cho học viên ở spa

Nhận lời làm mẫu miễn phí cho một học viên tại spa cắt mí, cô gái 20 tuổi đã phải đến bệnh viện vì mắt biến dạng, không mở được.

Đang cập nhật dữ liệu !