Rực rỡ sắc màu khai mạc SEA Games 29

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 (SEA Games 29) đã diễn ra tại SVĐ quốc gia Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia với bữa tiệc sắc màu đậm chất Á Đông.

Trước thềm buổi lễ, một cơn mưa rào đã bất ngờ trút xuống Kuala Lumpur, song không thể dập tắt lửa nhiệt huyết của các vận động viên, các nghệ sỹ cũng như hàng chục nghìn cổ động viên có mặt tại đấu trường Bukit Jalil. Ngay từ chiều, dòng người từ khắp mọi ngả đường bắt đầu đổ về vị trí diễn ra lễ khai mạc Seagames 29.

Lễ khai mạc SEA Games 29 được mở đầu bằng màn pháo hoa rực rỡ. Tiếp đó là phần trình diễn âm nhạc đặc sắc, trong đó nổi bật là ca khúc chính thức của SEA Games 29 “Let’s rise together” được thể hiện bởi nữ ca sĩ Dayang Nurfaizah. Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc đã giới thiệu về lịch sử của đất nước Malaysia, sự tương đồng trong đa dạng của các nước trong khu vực Đông Nam Á với thông điệp "Chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn".

Lá cờ của SEA Games 29 cùng cờ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã được các VĐV kỳ cựu của Malaysia rước qua lễ đài và sau đó là lễ thượng cờ do các chiến sỹ Hải quân Malaysia trang trọng tiến hành.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Seagames 29 gồm 4 phần, với các chủ đề khác nhau gồm "Nguồn gốc hình thành", "Tương đồng trong đa dạng", "Cùng nhau phát triển mạnh mẽ" và "Malaysia xây dựng trên nền tảng thống nhất". Phần hấp dẫn nhất trong buổi lễ khai mạc SEA Games 2017 chính là màn biểu diễn công nghệ ánh sáng laser.Khán giả đã được chiêm ngưỡng những hình ảnh 3 chiều sống động kết hợp với hình ảnh ấn tượng chiếu qua màn hình lớn ngay dưới nền sân vận động.

Lễ diễu hành của các đoàn thể thao tham dự SEA Games 29 được bắt đầu với 105 VĐV của đoàn thể thao Brunei. Tiếp theo lần lượt là các đoàn Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam.

Kiếm thủ Vũ Thành An vinh dự được cầm Quốc kỳ dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam. Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội lần này với 681 thành viên, trong đó có 471 VĐV, tranh tài ở 32/38 môn. Tính đến trước giờ khai mạc, Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 7 với 3 HCB và 1 HCĐ.

Đoàn thể thao chủ nhà Malaysia xuất hiện cuối cùng trong lễ diễu hành. Một điểm khác là họ có tới 3 VĐV cầm cờ dẫn đầu và đây đều những VĐV nổi tiếng của Malaysia. Đây là lần thứ sáu Malaysia đăng cai tổ chức SEA Games, sau các năm 1965, 1971, 1977, 1989 và 2001.

Màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng, kết hợp những điệu nhảy truyền thống và âm nhạc dân gian của 11 quốc gia tham dự đại hội với ý tưởng về ngôi nhà chung Đông Nam Á.

Trong phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tunku Tan Sri Imran Tuanku Ja'afar, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Chủ tịch Ủy ban Olympic Malaysia đã gửi lời cảm ơn tới sự hiện diện của Quốc vương Malaysia, lãnh đạo các đoàn thể thao và toàn thể các VĐV. Ông Tuanku Ja'afar nhấn mạnh, SEA Games 29 sẽ là một trong những kỳ đại hội thành công và đáng nhớ nhất trong lịch sử.

Chùm bài hát chính thức của SEA Games 2017 gồm 3 ca khúc "Rising Together", "Tunjuk Belang" và "So many hands" được trình diễn trong lễ khai mạc và bế mạc.

Những chú hổ RIMAU, linh vật tại SEA Games kỳ này của chủ nhà Malaysia.

Phần hội là màn biểu diễn nghệ thuật kéo dài 20 phút, mang chủ đề "Bangkit Bersama", giới thiệu về hành trình phát triển và sự gắn kết của cộng đồng ASEAN. Màn biểu diễn gây ấn tượng mạnh với nhiều sắc màu, tôn vinh những giá trị truyền thống của Malaysia, về cả âm nhạc, văn hóa, phong tục và trang phục.

Với quy mô hoành tráng, Malaysia chi 105 triệu USD để tổ chức SEA Games 29, gấp 6 lần so với kinh phí mà nước này dự trù vào năm 2013. Khoảng 14.000 nhân viên an ninh được điều động để bảo đảm an ninh cho lễ khai mạc.

Lễ khai mạc kết thúc sau 2 giờ đồng hồ với lễ rước đuốc được các VĐV nhiều thế hệ của Malaysia truyền tay đưa đến đài lửa.VĐV nhảy cầu Malaysia đã có màn bay trên không trung tới đài lửa để châm đuốc. Ngọn đuốc thiêng liêng của SEA Games 29 sẽ cháy trong suốt 12 ngày diễn ra đại hội.SEA Games 2017 sẽ bế mạc vào ngày 30/8, đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh Malaysia.

Huy Phạm-Nam Nguyễn

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !