Rosoboronexport công bố kế hoạch cung cấp trực thăng cho khách hàng nước ngoài

Rosoboronexport công bố rằng hơn 100 máy bay trực thăng Mi-171Sh và Mi-171E sẽ được giao cho khách hàng nước ngoài.

Theo đó, ngày 18/7, ông Alexander Mikheev, Tổng giám đốc công ty xuất khẩu đặc biệt Rosoboronexport cho biết, trong tương lai gần, hơn 100 chiếc trực thăng Mi-171Sh và Mi-171E sẽ được chuyển giao cho các khách hàng nước ngoài.

Theo ông Alexander Mikheev, hầu hết các máy bay trực thăng xuất khẩu của Nga được sản xuất tại Nhà máy Hàng không Ulan-Ude (một phần của Russian Helicopters), nơi có thị phần trong danh mục đặt hàng của Rosoboronexport hiện nay vượt quá 80 tỉ ruble.

{keywords}
Rosoboronexport công bố kế hoạch cung cấp trực thăng cho khách hàng nước ngoài.

“Nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của Nhà nước và dòng vốn ổn định từ các khách hàng nước ngoài, cơ sở sản xuất của nhà máy hoàn toàn phù hợp với yêu cầu hiện đại của thế giới, tiềm lực khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển.

Điều này cho phép chúng tôi đáp ứng nhu cầu thị trường cho việc sản xuất Máy bay trực thăng Mi-171Sh và Mi-171E hiện đại hóa công nghệ cao, là những máy bay dẫn đầu trong phân khúc”, ông Alexander Mikheev cho biết.

Cần lưu ý rằng Nga đã ký hợp đồng cung cấp một lô máy bay trực thăng Mi-171E hiện đại hóa mới nhất với một nhà máy điện cải tiến cho một khách hàng nước ngoài. Hai động cơ của trực thăng VK-2500PS-03 được tăng sức mạnh và tăng tuổi thọ, đồng thời được trang bị hệ thống điều khiển kỹ thuật số FADEC.

Ngoài ra, ông Alexei Kozlov, Tổng giám đốc Nhà máy Hàng không Ulan-Ude, lưu ý rằng chiếc trực thăng đã trải qua một đợt nâng cấp lớn, bao gồm cánh quạt composite, cánh quạt đuôi hình chữ X với cánh composite, tấm chắn gió mới và bộ truyền động được gia cố.

“Máy bay trực thăng đã cải thiện tính khí động học của bộ ổn định, dầm keel được cải tiến, khả năng lắp cả cửa trượt bên trái và bên phải. Khả năng chịu tải trên dây treo bên ngoài đã được tăng lên 20%, hiện lên đến 5 tấn, thiết bị điện tử hàng không hiện đại đã được lắp đặt để đảm bảo máy bay trực thăng có thể sử dụng suốt ngày đêm trong mọi điều kiện thời tiết”, ông Alexei Kozlov nói thêm.

Thanh Bình (lược dịch)

Ba máy bay Mỹ bị ‘tóm sống’ khi đang do thám trên Biển Đen

Ba máy bay Mỹ bị ‘tóm sống’ khi đang do thám trên Biển Đen

Avia.pro đưa tin, mới đây ít nhất 3 máy bay của Không quân Mỹ đã bị áp chế bởi các hệ thống tác chiến điện tử trên khu vực phía tây của Biển Đen và Romania.

Xe tăng Ba Lan vượt biên giới giữa ban ngày, Hungary sẵn sàng gửi quân đến Ukraine

Xe tăng Ba Lan vượt biên giới giữa ban ngày, Hungary sẵn sàng gửi quân đến Ukraine

Avia.pro đưa tin, một đoàn tàu trong đó có ít nhất 25 xe tăng PT-91 của Ba Lan, phiên bản hiện đại hóa xe tăng T-72M1 Liên Xô, đã vượt qua biên giới Ukraine ngay giữa ban ngày.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !