Thực hư Nga phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm có tầm bắn cực lớn

Trong bối cảnh xuất hiện mối đe dọa thực sự từ phương Tây, nhiều nguồn tin cho rằng Nga đang phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm mới.

Theo đó, loại tên lửa này sẽ được sử dụng như một phần của hệ thống tên lửa bờ biển, tuy nhiên, nó sẽ có tầm bắn cực lớn, ước tính lên tới 4 nghìn km.

Sự phát triển tên lửa mới nhất của Nga đã được đặt tên, tuy nhiên, vì nhiều lý do hiện không có thông tin chi tiết về loại tên lửa đang được phát triển.

{keywords}
Thực hư Nga phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm có tầm bắn cực lớn. (Ảnh: RIA)

Tuy nhiên, với những thông tin hiện có, theo giới chuyên gia, chúng ta có thể nói về một số điểm tương tự của tổ hợp tên lửa DF-26 của Trung Quốc, mà ở nước này được định vị là một tổ hợp tên lửa được thiết kế để đối phó với các mục tiêu hải quân lớn.

Trong khi đó, hôm 12/7, TASS dẫn các nguồn tin trong ngành công nghiệp quân sự Nga cho hay, Moscow đang phát triển một “sát thủ tàu sân bay mới” là tên lửa đạn đạo Zmeevik được trang bị thiết bị chiến đấu siêu vượt âm.

“Tên lửa đạn đạo Zmeevik với thiết bị chiến đấu siêu vượt âm đã được phát triển trong một thời gian dài. Nó được thiết kế để phá hủy các mục tiêu lớn trên mặt nước, chủ yếu là tàu sân bay”, nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin này, tên lửa có thể vào biên chế đơn vị bảo vệ bờ biển của hải quân Nga. Ngoài ra, Zmeevik dường như có tầm tấn công khoảng 4 nghìn km.

Hiện vẫn chưa rõ sự phát triển của tên lửa đạn đạo mới nhất của Nga đang ở giai đoạn nào, tuy nhiên, theo các chuyên gia, thực tế không cần phải phát triển vội vàng, vì ngày nay quân đội Nga có một số lượng khá lớn các loại tàu chống hạm tầm xa hiện đại và hệ thống tên lửa bờ biển.

Nga hiện là một trong những nước dẫn đầu trong cuộc đua phát triển vũ khí siêu vượt âm, loại vũ khí có thể bay nhanh gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh và với quỹ đạo khó đoán. Đây được xem là vũ khí làm “thay đổi cuộc chơi” trong tác chiến hiện đại. Mỹ, cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, nhiều lần thừa nhận đang đi sau Nga sau cuộc đua phát triển vũ khí siêu vượt âm.

DF-26 là tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất của Trung Quốc là bước phát triển từ DF-21 với tầm bắn lớn và độ chính xác được gia tăng, hiện chưa rõ thời điểm cụ thể nó được chấp nhận vào biên chế.

Theo phía Trung Quốc, DF-26 là tên lửa đạn đạo tầm trung xuất sắc nhất thế giới do cả Nga lẫn Mỹ không có sản phẩm tương tự vì chịu ảnh hưởng của Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Tên lửa đạo đạo tầm trung DF-26 là loại 2 tầng sử dụng động cơ nhiên liệu rắn có chiều dài ~14 m; đường kính thân ~1,4 m; trọng lượng phóng ~20 tấn.

Tải trọng đầu đạn mà tên lửa DF-26 có thể mang theo nằm trong khoảng 1,2 - 1,8 tấn, nó lắp được đầu đạn hạt nhân. Nhờ sử dụng hệ thống định vị toàn cầu Bắc Đẩu mà sai số của DF-26 chỉ nằm dưới 10 m.

Thanh Bình (lược dịch)

Litva triển khai nhiều xe tăng gần biên giới Nga

Litva triển khai nhiều xe tăng gần biên giới Nga

Sau khi bắt đầu phong tỏa đường vận chuyển đến tỉnh Kaliningrad của Nga, Litva đã triển khai một tiểu đoàn xe tăng M1A2 Abrams gần biên giới nước này.

Tin tặc Nga lấy được tài liệu bí mật về các hành động của quân đội Ukraine

Tin tặc Nga lấy được tài liệu bí mật về các hành động của quân đội Ukraine

Theo các nguồn tin của RIA, nhóm hacker Nga RaHDIt và Beregini của Ukraine mới đây đã lấy được các tài liệu hoạt động bí mật của quân đội Ukraine.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Hình ảnh Nga và Trung Quốc tập trận chung trên biển và trên không

Nga và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên biển và trên không mang tên "Phương Bắc/Tương tác - 2023". Cuộc diễn tập kéo dài từ 20-23/7.

Nga nói không tấn công tàu dân sự, lãnh sự quán Trung Quốc ở Ukraine bị hư hại

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 20/7 cho biết, Nga không có ý định nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự ở Biển Đen.

Nga tiếp tục tấn công trả đũa Ukraine, Kiev sử dụng đạn chùm

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Ukraine để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cầu Crưm hồi đầu tuần này.

Đang cập nhật dữ liệu !