Rối loạn cương dương vì tiếng gõ cửa lúc đang “yêu”

Chuyện của những năm khi tình dục còn là chuyện e ngại, một đôi trai gái yêu nhau đang chuẩn bị “ăn trái cấm” thì có tiếng gõ cửa, chính điều này đã ảnh hưởng đến đời sống tình dục về sau của cả hai vợ chồng…

Ảnh minh hoạ

Rối loạn cương dương vì tình huống khó ngờ
Một chuyên gia về nam khoa kể câu chuyện về những sự cố phòng the “chuyện thật như đùa” nhưng đã xẩy ra và gây hậu quả đáng tiếng cho đời sống vợ chồng.
Vào những năm 60 thế kỉ trước, tình dục trước hôn nhân là điều cấm kị, nó bị quy chụp cho phạm trù về đạo đức. Câu chuyện được rất nhiều bác sĩ nam khoa đưa ra như một ví dụ điển hình chứng minh nguy cơ bị làm phiền khi đang “yêu”. Đó là chuyện một đôi vợ chồng chuẩn bị cưới, chặc lưỡi thôi đằng nào cũng cưới nên “thử”. Vừa mới bắt đầu “lâm trận” chuẩn bị thì có tiếng gõ cửa cộc cộc cộc, từ đó trở về sau anh chồng này không thể cương dương được nữa. Chỉ một tiếng gõ cửa mà hỏng 2 cuộc đời, năm 60 đã đăng kí rồi nên chuyện ly di là điều gần như hiếm hoi thời đó.
Ở các làng quê, nam thanh nữ tú đến tuổi cưới hỏi nhưng thiếu kiến thức về tình dục. Do vụng về, lại “nhiệt tình” nên đã có những đôi vợ chồng bị tai nạn tình dục ngay đêm tân hôn phải cấp cứu ở bệnh viện. Những “tai nạn” này gây ảnh hưởng tới đời sống tình dục, nếu không vượt qua được những mặc cảm, người đàn ông bị rối loạn cương dương và người vợ bị lãnh cảm về sau.
Trong đời sống hiện đại, chuyện tình dục trở nên cởi mở. Quan hệ tình dục trước hôn nhân là chuyện không còn hiếm hoi, thậm chí là trở nên bình thường trong quan niệm của nhiều người nhưng kiến thức về tình dục không phải ai cũng kịp trang bị cho mình.
Không chỉ riêng đối với nam giới mà ở phụ nữ, tác động tiêu cực này cũng tồn tại. Những tình huống trớ trêu này có thể gây ra sự lạnh lùng thờ ơ, hưng phấn muộn gây khó khăn khi “yêu”. Loại tâm lý này có thể dẫn đến bệnh rối loạn chức năng tình dục.

Rối loạn cương dương và một số biện pháp phòng tránh
Theo các chuyên gia tình dục học, tình dục bình thường với sự kích thích của việc nghe, nhìn, ngửi, tiếp xúc và ảo giác thì hệ thống thần kinh trung ương não gây ra sự hưng phấn trong tình dục thông qua 1 loạt sự dẫn truyền thần kinh, làm tăng lượng máu chảy vào dương vật và giảm lượng máu đi ra. Từ đó làm cho “cậu nhỏ” cương cứng lên.
Để duy trì sự cương cứng thì vẫn cần phải có sự kích thích gây hưng phấn liên tục không ngừng. Vì vậy khi đang “yêu” bỗng nhiên bị các yếu tố như chuông điện thoại, tiếng gõ cửa, con cái hoặc người thân đột ngột bước vào phòng ngủ làm gián đoạn cảm xúc gây rối loạn cương dương. Đồng thời, sự kích thích tình dục được phát ra từ hệ thần kinh trung ương não sẽ bị ức chế làm cho sự cương cứng của “cậu nhỏ” bị gián đoạn.
Đa phần các lo lắng của đàn ông trong hoạt động tình dục là bị rối loạn cương dương. Nếu một người càng có tâm trạng lo lắng về “cậu bé” của mình thì càng làm giảm ham muốn, việc đi đến đích trong hoạt động tình dục của họ càng khó khăn.
Khi người bệnh lâm vào tình trạng mệt mỏi về tinh thần, hệ thần kinh thực vật của họ bị rối loạn, suy giảm, điều này dẫn đến việc gây rối loạn cương dương. Vì vậy, phải trị tận gốc các triệu chứng trầm cảm từ cả tâm lý và thực thể mới giải quyết được vấn đề.
Theo các chuyên gia tình dục học, hoạt động tình dục là một hoạt động mang tính chất đặc biệt riêng tư vì vậy ngoài sự hiểu biết còn phải có những điều kiện bên ngoài như không gian riêng, yên tĩnh và không bị làm phiền. Nếu một lần nào đó bị “quấy rầy” thì cần phải lãng quên để có những cuộc yêu mới chất lượng hơn nhằm gắn kết tình cảm vợ chồng, gia đình thêm hạnh phúc.

An An

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !