Toàn cảnh Nga tập trận quy mô lớn ở Crimea

Cuộc quy mô lớn của Nga ở Crimea với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ, 40 tàu chiến và 1.200 phương tiện chiến đấu.

Khi phát biểu tại cuộc tập trận tổ chức ở Crimea, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu bộ tổng tham mưu, các chỉ huy quân sự và binh sĩ tiến hành rút quân từ biên giới với Ukraine để trở về căn cứ từ 23/4.

“Tôi cho rằng đã hoàn thành các mục tiêu của cuộc kiểm tra đột xuất. Các quân nhân đã thể hiện được năng lực đáng tin tưởng để bảo vệ quốc gia. Do vậy, tôi quyết định hoàn thành việc đánh giá tại quân khu miền Nam và quân khu miền Tây”, ông Shoigu cho biết.

Trước đó, hôm 20/4, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố rằng Nga đã tăng cường quân số dọc biên giới giữa hai nước. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ukraine đề nghị phương Tây tăng các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh phương Tây gần đây đã bày tỏ quan ngại về việc Nga tăng cường lực lượng sát biên giới phía đông của Ukraine và ở Crimea.

Toàn cảnh Nga tập trận quy mô lớn ở Crimea:

{keywords}
Hôm 22/4, các binh chủng thuộc quân khu phía Nam, các đơn vị thuộc Binh chủng đổ bộ đường không (VDV), các hải đội tàu chiến và tiểu đoàn hải quân đánh bộ của 2 hạm đội Biển Đen và Biển Caspi của Nga đã đồng thời tiến hành diễn tập tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn tại thao trường Opuk trên bán đảo Crimea.
{keywords}
Các binh sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để đảm bảo an ninh cho biên giới phía nam của Nga.
{keywords}
Các hệ thống tên lửa bờ biển “Bal” và “Bastion”, tấn công máy bay không người lái “Inokhodets”, tàu tuần tra cao tốc “Raptor” và các vũ khí tiên tiến khác đã được sử dụng.
{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Valery Gerasimov giám sát tiến trình cuộc tập trận trên máy bay trực thăng.
{keywords}
Tàu tên lửa của Hạm đội Biển Đen đã thực hiện một cuộc tấn công bằng pháo, đánh chặn các tuyến phòng thủ.
{keywords}
Các khinh hạm “Đô đốc Makarov” và “Đô đốc Essen” hỗ trợ hỏa lực cho cuộc tấn công đổ bộ.
{keywords}
Các thủy thủ đoàn của các hạm đội Biển Đen và hạm đội phương Bắc đảm bảo việc đổ bộ của lực lượng thủy quân lục chiến.
{keywords}
Sau khi đổ bộ các binh sĩ đã tiêu diệt mục tiêu giả định. Các đơn vị này cũng kết hợp sử dụng với súng phóng tên lửa RPO-A Shmel (Bumblebee).
{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, các cuộc tập trận đã cho thấy khả năng của quân đội trong việc ứng phó với những thay đổi trong tình hình gần biên giới đất nước.
{keywords}
Theo Bộ trưởng Shoigu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã gia tăng đáng kể hoạt động quân sự gần biên giới phía Nam của Nga trong khi cường độ và quy mô các hoạt động huấn luyện tác chiến của liên minh này cũng ngày càng tăng. (Ảnh: RIA)
Tại sao Ukraine đe dọa phát triển vũ khí hạt nhân nếu không được gia nhập NATO?

Tại sao Ukraine đe dọa phát triển vũ khí hạt nhân nếu không được gia nhập NATO?

Ukraine vừa tuyên bố xem xét phát triển vũ khí hạt nhân nếu không được gia nhập NATO, đây là lời đe dọa “suông” hay còn nhằm mục đích gì?

Thanh Bình (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.