Soi dàn tên lửa trên 2 chiến hạm “khủng” vừa được Trung Quốc đưa vào trực chiến

Hải quân Trung Quốc tuyên bố hai chiến hạm mặt nước mới là tàu khu trục Type 052D và tàu hộ vệ Type 054A đã chính thức sẵn sàng chiến đấu.

Theo tạp chí Diplomat, truyền thông Trung Quốc đưa tin, tàu khu trục Type 052D lớp Luyang III tên Guiyang và tàu hộ vệ Type 054A lớp Jiangkai II có tên Zaozhuang đã đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào đầu tháng Ba.

Tàu khu trục Type 052D và tàu hộ vệ Type 054A của Trung Quốc chính thức trực chiến. (Ảnh: Hải quân Trung Quốc)

Cụ thể, tàu chiến Type 052D và Type 054A được biên chế vào Hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Quốc vào tháng 2/2019. Trong tuần đầu tiên của tháng 3/2020, hai tàu Trung Quốc đã trải qua 3 ngày “thực hành huấn luyện”. Sau đó, hai tàu chiến Trung Quốc chính thức đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho biết kể từ sau khi được đưa vào biên chế, Type 052D và Type 054A sẽ cần ít nhất khoảng một năm để đạt trạng thái sẵn sàng hoạt động.

Trong đó, Guiyang là tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D thứ 8. Các tàu Type 052D được đóng tại xưởng đóng tàu ở Đại Liên thuộc phía đông bắc Trung Quốc hoặc tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở đảo Trường Hưng tại Thượng Hải.

Trong đó, tàu khu trục Type 052D đầu tiên có tên Kunming được hạ thủy vào tháng 8/2012 và chính thức gia nhập lực lượng hải quân Trung Quốc vào tháng 3/2014. Các tàu Type 052D có lượng giãn nước toàn tải là 7.000 tấn và dài 157 m. Tàu khu trục Type 052D được dùng với nhiều mục đích khác nhau như phòng không, chống hạm và chống ngầm.

Điển hình, tàu khu trục Type 052D lớp Luyang III được trang bị 64 ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) và mỗi ống phóng chứa 1 – 4 tên lửa. Con tàu mang theo một trong những tên lửa hành trình chống hạm (ASCM) nguy hiểm nhất của hải quân Trung Quốc là YJ-18. Ngoài các tên lửa YJ-18, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D còn được trang bị các tên lửa đất đối không (SAM) hiện đại HQ-9.

Bên cạnh đó, chiến hạm còn chở theo các tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10, tên lửa chống ngầm CT-5 và tên lửa chống hạm TY-83 bên cạnh các SAM tầm trung. Một loạt hệ thống radar tối tân được trang bị trên tàu gồm radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) Type 346A, radar tìm kiếm đối hải tầm thấp H/LJQ-364, radar tìm kiếm tầm xa H/LJQ-366 cùng radar tìm kiếm trên không H/LJQ-517B và các radar kiểm soát hỏa lực.

Theo dự kiến, trong tương lai, quân đội Trung Quốc sẽ triển khai 23 tàu khu trục Type 052D.

Trong khi đó, Zaozhuang là tàu hộ vệ Type 054A thứ 30 của hải quân Trung Quốc và cũng là tàu cuối cùng trong lớp tàu này. Những tàu Type 054A được đóng tại xưởng đóng tàu Huangpu ở Quảng Châu hoặc xưởng đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải.

Tàu hộ vệ Type 054A là các tàu chiến mặt nước đa nhiệm. Một nửa số tàu thuộc lớp Type 054A được trang bị các sonar phục vụ hoạt động chống ngầm.

Về vũ khí, tàu hộ vệ tàng hình Type 054A được trang bị các tên lửa phòng không tầm trung HQ-16 cùng hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) 32 ống phóng có khả năng phóng các tên lửa chống hạm và phòng không cũng như ngư lôi chống ngầm. Đáng nói, tàu chiến còn được trang bị hệ thống vũ khí AK-630 do Nga sản xuất và một pháo hạm AK-176 76 mm.

Ngoài ra, tàu Type 054A còn được mang theo hệ thống radar mảng pha Type 382, cùng các hệ thống radar kiểm soát hỏa lực đa chức năng Type 344 và Type 345.

Trên tàu hộ vệ Type 054A có khoang chứa các trực thăng Kamov K-27 và Harbin Z-9 cùng máy bay không người lái (UAV). Phạm vi hoạt động của tàu là hơn 7.000 km với tốc độ 18 knot.

Nhiều khả năng tàu Type 054A sẽ được cải tiến thành phiên bản Type 054B hay còn gọi là tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Jiangkai III có lượng giãn nước toàn tải 5.000 tấn. Song cho tới nay chưa có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốcsắp đóng Type 054B.

Minh Thu (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.