Rò rỉ hình ảnh đầu tiên về tàu ngầm hạt nhân mới của Trung Quốc

Theo kết quả cập nhật của Google Earth, hình ảnh vệ tinh về nhà máy đóng tàu Bột Hải của Trung Quốc xuất hiện một tàu ngầm hạt nhân mới chưa xác định.

Trang Naval News đưa tin, một khu liên hợp mới xuất hiện bên cạnh địa điểm cũ, có khả năng đóng hai tàu ngầm hạt nhân cùng lúc. Tốc độ mà công việc đang được thực hiện có thể được ước tính bằng cách so sánh các hình ảnh vệ tinh được chụp vào tháng 10/2020 với các hình ảnh hiện tại được công bố hôm 1/2.

Theo các chuyên gia, việc xây dựng vẫn chưa được hoàn thành và nhà máy đóng tàu mới đã đặt chiếc tàu ngầm đầu tiên của một trong hai dự án. “Lớp tàu ngầm mới chưa được xác định, song có thể là tàu ngầm tấn công Type-095 hoặc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Type-096 đầu tiên”, các chuyên gia nhận định.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy thân tàu dài khoảng 30-32 mét và bề ngang khoảng 11-12 mét đã giúp các chuyên gia xác định được chiến hạm này có thể là tàu ngầm Type-095 hoặc Type-096. Với kích thước trên, đây sẽ là một trong những tàu ngầm lớn nhất mà Trung Quốc hiện có.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, có một phương án khác, đây có thể là tàu ngầm tấn công biến thể Type-093B. Dự kiến các tàu ngầm mới này sẽ được trang bị bệ phóng thẳng đứng như lớp Yasen của Nga cho phép tàu ngầm mang nhiều tên lửa hành trình YJ-18 hơn.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết nhà máy đóng tàu Bột Hải nằm ở cảng Huludao, phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh. Đây là nơi Trung Quốc đang đóng mới tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type-096 và tàu ngầm tấn công hạt nhân Type-095.

Trang USNI News của Viện Hải quân Mỹ cho biết, có 3 lớp tàu ngầm mới có thể đang được đóng tại nhà máy ở Bột Hải, bao gồm Type-096, Type-095 và Type-093B - phiên bản nâng cấp từ tàu ngầm tấn công hạt nhân Type-093.

Trước đó, việc tăng cường hải quân của Trung Quốc đã gây chú ý ở Washington. Đáp lại, Hải quân Mỹ sẽ phải điều chỉnh. Trong Đề xuất về Lực lượng Chiến đấu 2045, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper nói rằng Mỹ phải bắt đầu đóng 3 tàu ngầm lớp Virginia mỗi năm càng sớm càng tốt. Việc này sẽ giúp xây dựng một “lực lượng tàu ngầm lớn hơn và có năng lực hơn”. Lực lượng được đề xuất sẽ bao gồm 70-80 tàu ngầm tấn công, được mô tả là “nền tảng tấn công sống còn trong cuộc xung đột giữa các cường quốc trong tương lai”.

Một số hình ảnh đầu tiên về tàu ngầm hạt nhân mới của Trung Quốc:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
(Ảnh: Twitter)
Nga và Trung Quốc thách thức sự thống trị của tàu sân bay Mỹ

Nga và Trung Quốc thách thức sự thống trị của tàu sân bay Mỹ

Business Insider nhận định, mặc dù thực tế là hàng không mẫu hạm Mỹ đã giữ vị trí hàng đầu trên biển trong nhiều năm, nhưng việc Nga và Trung Quốc đang phát triển năng lực tên lửa có thể khiến Mỹ mất ưu thế.

Thanh Bình (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !