Quân đội Trung Quốc rầm rộ diễn tập đổ bộ đánh chiếm đảo

Các Tập đoàn quân phụ trách quản lý vùng biển phía Đông của Trung Quốc vừa rầm rộ tiến hành diễn tập đổ bộ đánh chiếm đảo với nhiều kịch bản.

{keywords}
Theo báo cáo của CCTV (Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc) hôm 8/6, lữ đoàn hàng không của Tập đoàn quân 72 thuộc Chiến khu phía Đông Trung Quốc vừa tiến hành diễn tập đổ bộ đường không đánh chiếm đảo. Theo thông báo của Quân đội Trung Quốc, đây là cuộc diễn tập đổ bộ đường không nhằm mục đích “kiểm tra độ bền của 6 dây thừng trên trực thăng đổ bộ”.
{keywords}
Theo báo cáo, trước đây các trực thăng đổ bộ của Trung Quốc chỉ có thể tiến hành đổ bộ với 1 dây thừng, trong cuộc diễn tập lần này, hơn 10 máy bay trực thăng lần đầu tiên tiến hành đổ bộ với 6 dây/ chiếc cùng lúc. Trong vòng chưa đầy 20 giây, lực lượng này đã hoàn thành chiến dịch đổ bộ từ độ cao cao 15 mét. So với phương pháp hạ dây đơn trước đây, thời gian cho hoạt động đổ bộ lần này đã giảm gần 4/5. Đồng thời, nó cũng rút ngắn đáng kể thời gian đình trệ của trực thăng, từ đó gia tăng khả năng sống sót trên chiến trường của trực thăng và đơn vị trên không.
{keywords}
Trước đó, hôm 3/6, CCTV cũng cho biết, Lữ đoàn tổng hợp hạng nặng đổ bộ của Tập đoàn quân 73 của Chiến khu phía Đông đóng tại Hạ Môn, Phúc Kiến cũng đã tiến hành kiểm tra bắn đạn thật trên biển ở vùng biển phía đông nam. Hình ảnh trên CCTV cho thấy các xe tăng lội nước dàn hàng ngang trên biển để bắn vào các mục tiêu mô phỏng trên bãi biển, sau đó chiếm bãi để đổ bộ.
{keywords}
Cùng ngày 3/6, CCTV cũng đã phát sóng video về Lữ đoàn tổng hợp hạng nặng của Tập đoàn quân 74 thuộc Chiến khu phía Nam đóng tại Huệ Châu (Quảng Đông) tiến hành cuộc tập trận thử nghiệm bốc dỡ, vận chuyển các phương tiện quân sự bằng tàu dân sự; thực hiện đưa hơn 50 thiết bị hạng nặng của quân đội như xe tăng, xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh... lên và xuống tàu biển dân sự, hoàn thành hành trình vượt biển.
{keywords}
Chiến khu phía Đông là đơn vị cấp Bộ Tư lệnh tác chiến Vùng (tương đương cấp Bộ) trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc có nhiệm vụ triển khai chỉ huy tác chiến liên hợp phía Đông của Trung Quốc. Phạm vi quản lý của Chiến khu phía Đông gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến, trong đó bao gồm cả các sự vụ liên quan đến Đài Loan.
{keywords}
Chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Kiệt cho rằng, hoạt động diễn tập đổ bộ liên tục lần này của Trung Quốc là có mục đích, được tiến hành tuần tự, có bài bản. Tập đoàn quân 72, 73, 74 đều được coi là “đơn vị nắm đấm chủ lực” trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển của Trung Quốc ở khu vực biển quản lý. Tập đoàn quân 72 diễn tập đổ bộ nhanh bằng đường hàng không, còn Tập đoàn quân 73 huấn luyện tấn công mục tiêu bãi biển, đổ bộ đường biển, trong khi đó, Tập đoàn quân 74 huấn luyện nhanh chóng chất tải và dỡ xuống tàu các thiết bị quân sự.
{keywords}
Ngoài việc huấn luyện quân sự ở bờ biển phía đông nam, Quân đội Trung Quốc cũng đang tiến hành các cuộc tập trận dài hạn ở khu vực biển Bột Hải. Theo thông báo của Cục Hải sự Liêu Ninh, từ ngày 5-10/6, Quân đội sẽ tổ chức các cuộc tập trận có bắn đạn thật nhưng hiện không rõ nội dung. Ngoài ra, từ ngày 2-14/6, tàu sân bay thứ hai mang tên Sơn Đông cũng tiến hành huấn luyện ở vùng biển phụ cận.

Đức Trí (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !