NATO và Mỹ 'hết cửa' vào Bắc Cực khi Nga triển khai vũ khí này

Nga đang chuẩn bị bố trí tổ hợp vũ khí “bất khả chiến bại” ở Siberia để biến Bắc Cực thành “vùng cấm” đối với NATO, Mỹ, đồng thời nâng cao khả năng răn đe các đối thủ khác.

Thời báo Izvestia của Nga ngày 11/5 cho biết, bắt đầu từ năm 2021, các phi công của "phi thuyền chiến đấu" được triển khai ở Siberia sẽ bắt đầu học cách sử dụng tên lửa vượt siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal (dao găm). Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, các phi công sử dụng máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-31 của Trung đoàn Hàng không 712 (đóng tại Kansk) sẽ tham gia các lớp huấn luyện đặc biệt từ cuối năm 2021.

{keywords}
Tổ hợp “bất khả chiến bại” MiG-31K và Kh-47M2 Kinzhal. Nguồn: Sina.

Theo báo cáo, đơn vị này sẽ được trang bị đầy đủ tên lửa mới vào năm 2024. Trung đoàn đóng quân ở Krasnoyarsk Krai có thể "bao phủ" Bắc Cực, Viễn Đông và Trung Á. Máy bay đánh chặn MiG-31 có biệt danh là "phi thuyền chiến đấu" vì tính năng độc đáo, hình dạng cùng trọng lượng khổng lồ và có khả năng chiến đấu “độc nhất vô nhị”.

Các chuyên gia đánh giá rằng, với sự xuất hiện của "dao găm", tình hình tại khu vực này, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa Nga với NATO và Mỹ ở khu vực Bắc Cực sẽ thay đổi. Có thể nói rằng, hành động của Nga sẽ biến khu vực Bắc Cực thành “vùng cấm” đối với các máy bay của NATO và Mỹ.

{keywords}
“Dao găm” là một trong năm loại vũ khí đáng sợ nhất của Nga. Nguồn: Sina.

Khóa huấn luyện tên lửa vượt siêu thanh Kh-47M2 cho lực lượng đóng tại Kansk sẽ bắt đầu vào cuối năm 2021, mục đích huấn luyện nhằm nâng cao khả năng sử dụng "dao găm" trong các hoàn cảnh đặc biệt. Tư lệnh Quân khu Trung tâm của Nga, Trung tướng Alexander Lapin cho biết, trước đây Quân đội Nga đã từng công bố kế hoạch hoàn thành thay đổi hệ thống tên lửa vượt siêu thanh của lực lượng đóng tại Kansk vào năm 2024.

Chuyên gia quân sự Nga Vladislav Shurekin tin rằng, Quân đội Nga sẽ thành lập một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ ở Krasnoyarsk Krai. Để có thể thực hiện tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Nga hiện nay trong thời gian ngắn, Nga cần các cụm quân sự với phương hướng chiến lược như vậy.

{keywords}
Kh-47M2 có khả năng tấn công mạnh mẽ. Nguồn: Sina.

Khu vực triển khai “phi thuyền” MiG-31 và Kh-47M2 rất hợp lý. Máy bay MiG-31 có thể nhanh chóng cơ động từ Siberia đến các hướng đông bắc, đông nam và tây bắc. Tình hình ở tất cả các hướng chiến lược này không ổn định, đặc biệt là sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, tình hình ở Trung Á nhiều khả năng xuất hiện các biến số mới.

Trong khi đó, ở vùng Viễn Đông, Nga vẫn tồn tại những tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết với Nhật Bản. Tại Bắc Cực, tuyến hàng hải phương Bắc đang xuất hiện nhiều tranh chấp với các quốc gia NATO. Tên lửa Kh-47M2 xuất hiện tại Siberia sẽ làm cho các khu vực này “yên tĩnh” hơn.

{keywords}
Mỹ cũng đã triển khai máy bay chiến đấu F-35 đến Bắc Cực. Nguồn: Sina.

Được biết, MiG-31 có trọng lượng cất cánh hơn 45 tấn, máy bay này sở hữu nhiều ưu điểm về tốc độ, tầm bay và trần bay, đây chính là điều kiện tiên quyết để Nga lựa chọn nó là phương tiện vận chuyển tên lửa vượt siêu thanh hạng nặng. MiG-31 có thể tăng tầm bắn và tốc độ của tên lửa thêm nhiều lần nữa.

Sau khi nhận được lệnh, máy bay sẽ tăng lên một tốc độ và độ cao nhất định, rồi phóng tên lửa. Đây là trạng thái chiến đấu cấp 1 của hệ thống "dao găm", có khả năng khởi động các cuộc tấn công từ độ cao 12.000 - 15.000 m trên bầu khí quyển và tên lửa sẽ bay ở rìa tầng bình lưu làm giảm đáng kể sức cản không khí.

Để tránh sự cố ngoài ý muốn, Nga cũng đã tiến hành nâng cấp MiG-31 với phiên bản MiG-31K (K là viết tắt của Kinzhal). Phiên bản này rất khác so với máy bay ban đầu, nó lắp đặt thiết bị trên không mới, tăng thêm nhiên liệu dự trữ và thiết bị liên lạc để nhận thông tin chỉ dẫn mục tiêu. Do nó khác xa với MiG-31 nên Quân đội Nga cần phải tổ chức khóa huấn luyện đặc biệt để sử dụng máy bay này.

{keywords}
MiG-31K là phiên bản nâng cấp sâu của MiG-31. Nguồn: Sina.

Kinzhal là loại tên lửa hành trình không đối đất trang bị cho máy bay chiến đấu, có tầm bắn trên 2.000 km, vận tốc tối đa Mach 10, được trang bị đầu dò chủ động trong pha tiếp cận mục tiêu, đường bay linh hoạt và gần như không thể đánh chặn. Điểm ưu việt của Kinzhal đó là nó có đủ sức qua mặt những hệ thống radar cảnh giới và tên lửa phòng không tối tân nhất, vũ khí này sẽ giúp cho những đơn vị không quân tiền tuyến có thể cấp tốc giáng trả đối phương trong khi chờ chi viện.

Đức Trí (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !