Mỹ bí mật chuyển tên lửa dẫn đường bằng GPS cho Ukraine?

Bloomberg hôm 8/9 trích dẫn các tài liệu ngân sách chưa được công bố trước đó cho hay, Mỹ đã bí mật cung cấp tên lửa Excalibur dẫn đường bằng GPS cho Ukraine.

“Lầu Năm Góc đã bàn giao cho Kiev loại đạn pháo Excalibur dẫn đường bằng GPS chính xác nhất”, Bloomberg trích dẫn các tài liệu.

Theo Bloomberg, việc cung cấp số đạn dược này cho quân đội Ukraine được xác nhận bởi kế hoạch tiếp tế Excalibur của chính phía Mỹ.

Các tài liệu nêu rõ Lầu Năm Góc sẽ chi 92 triệu USD quỹ bổ sung đã được Quốc hội phê duyệt để mua thêm đạn pháo M982 Excalibur được chuyển cho Ukraine. Do đó, có thể thấy Lầu Năm Góc thừa nhận đã cung cấp đạn pháo Excalibur cho phía Ukraine.

{keywords}
Mỹ bí mật chuyển tên lửa dẫn đường bằng GPS cho Ukraine? (Ảnh: Global Look Press)

Trước đó, có thông tin cho rằng hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) dành cho các hệ thống tên lửa phóng nhiều lần (MLRS) của Mỹ sẽ là một phần trong gói viện trợ quân sự mới của nước này dành cho Ukraine.

Đồng thời, trước đó vài ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo về việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất hệ thống HIMARS và đạn dược để lắp đặt.

Hôm 23/8, Politico viết rằng Washington đưa đạn pháo dẫn đường Excalibur vào gói hỗ trợ quân sự mới nhất cho Kiev, đồng thời nhấn mạnh “chính quyền Mỹ giữ im lặng về bước đi này”.

Trong khi đó, hôm 24/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo phân bổ gói hỗ trợ quân sự lớn cho Ukraine. Nhà Trắng giải thích rằng, theo ước tính sơ bộ, số tiền lên tới 2,9 tỉ USD.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, Washington đã cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công ở Crimea. Trong khi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay, các nước phương Tây có ý định giúp Ukraine hết sức để bảo vệ chủ quyền.

Tổng số viện trợ quân sự mà chính quyền ông Biden phân bổ cho Ukraine đã vượt quá 10 tỉ USD.

M982 Excalibur (trước đây là XM982) là một loại đạn pháo 155 mm dẫn đường tầm xa được sản xuất bởi Raytheon Missiles & Defense, BAE Systems AB.

M982 Excalibur có trọng lượng 48 kg; dài 99,6 cm; dùng đầu nổ loại PBXN-9. Đạn được trang bị 4 cánh điều hướng bằng titanium, có thể gấp lại được để tăng độ ổn định giúp quả đạn có độ chính xác gần như tuyệt đối khi tấn công các mục tiêu lớn.

M982 Excalibur có thể được sử dụng trong các tình huống hỗ trợ gần trong phạm vi 75-150 m. Excalibur có tầm bắn 40-57 km tùy thuộc vào cấu hình (phiên bản mới lên tới 70 km), với sai số 4 m.

Đây cũng là loại đạn pháo thông minh đầu tiên trên thế giới được lập trình để nổ ngay bên trên mục tiêu hoặc xuyên vào lòng đất để đánh trúng mục tiêu ngầm.

Thanh Bình (lược dịch)

Pháo tự hành Krab của Ba Lan ‘ồ ạt’ di chuyển đến Kherson

Pháo tự hành Krab của Ba Lan ‘ồ ạt’ di chuyển đến Kherson

Theo Avia.pro, các tổ hợp pháo tự hành Krab của Ba Lan đã được nước này chuyển giao cho Ukraine cách đây vài ngày, sau đó số vũ khí trên được di chuyển về phía khu vực Kherson.

Lô xe bọc thép của Mỹ vượt biên giới Ba Lan đến Ukraine

Lô xe bọc thép của Mỹ vượt biên giới Ba Lan đến Ukraine

Theo Avia.pro, một lô xe bọc thép International M1224 MaxxPro của Mỹ đã đến Ukraine thông qua nước láng giềng Ba Lan.

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !