Kết quả ngày thi đấu đầu tiên của nội dung ‘Xe tăng hành tiến’ tại Army Games 2021

Hôm 22/8, trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 nội dung “Xe tăng hành tiến” (Tank Biathlon) đã bước vào chặng đua đầu tiên Vòng đua riêng lẻ với các đội của Bảng 1 và Bảng 2.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng trước đó, có 11 đội tuyển thi đấu ở Bảng 1, bao gồm: Azerbaijan, Belarus, Venezuela, Việt Nam, Kazakhstan, Trung Quốc, Mông Cổ, Nga, Serbia, Syria và Uzbekistan.

{keywords}
Đội tuyển xe tăng của Nga có lợi thế chủ nhà và khả năng làm chủ khí tài đã bắn trúng cả 5 mục tiêu. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Bảng 2 có 8 đội tuyển xe tăng, bao gồm: Lào, Qatar, Kyrgyzstan, Mali, Myanmar, Tajikistan, Abkhazia và Nam Ossetia.

Đội Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên (lượt 2, Bảng 1) vào lúc 16-17h (giờ Moscow) ngày 23/8, tức vào 20-21h theo giờ Việt Nam.

Tại Bảng 1, chặng đua đầu tiên của nội dung “Xe tăng hành tiến” đã diễn ra kịch tính, với 3 kíp xe tăng đến từ Trung Quốc, Uzbekistan và đội chủ nhà Nga.

Kíp xe tăng của đội Nga bắn trúng cả 5 mục tiêu giành chiến thắng với thời gian 19 phút 34 giây, tốc độ tối đa lên tới 81 km/h.

Đứng ở vị trí thứ hai là kíp xe tăng của đội Trung Quốc, với thành tích 21 phút 56 giây với đạt tốc độ tối đa 76 km/h. Vị trí thứ ba thuộc về kíp xe tăng của đội Uzbekistan, với thành tích 23 phút 31 giây, tốc độ tối đa 75 km/h.

Trong khi đó, tại Bảng 2 trận đấu đầu tiên diễn ra giữa 4 kíp xe tăng đến từ: Lào, Myanmar, Mali, Kyrgyzstan. Đội tăng của Myanmar về nhất với thành tích 28 phút 57 giây, đạt tốc độ tối đa 70 km/h và bắn trúng 2/5 mục tiêu. Tiếp đến là đội Kyrgyzstan với 32 phút 12 giây, tốc độ 70 km/h và hạ 1/5 mục tiêu. Đội Lào với 32 phút 50 giây, bắn trúng 2/5 mục tiêu và tốc độ tối đa 70 km/h. Đội Mali với 34 phút 51 giây.

Để chuẩn bị cho các cuộc thi đấu chính thức, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã nhận 4 xe T-72B3 màu đỏ. Đây là năm đầu tiên đội tuyển xe tăng Việt Nam tranh tài tại Bảng 1, sau khi giành được huy chương vàng ở Bảng 2 tại Army Games 2020.

Ở Bảng 1, các đội Việt Nam, Serbia và Trung Quốc sẽ thi đấu ở trên xe tăng màu đỏ. Các các đội tuyển Nga, Kazakhstan và Venezuela sẽ thi đấu trên xe màu xanh lá cây. Belarus và Uzbekistan thi đấu trên xe màu vàng. Trong khi các đội Azerbaijan và Syria sẽ thi đấu chặng “Đua xe cá nhân" trên xe tăng màu xanh.

{keywords}
Nội dung "Xe tăng hành tiến" sẽ diễn ra tại thao trường Alabino ở ngoại ô Moscow, Nga. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Ở Bảng 2, đội tuyển Lào và Qatar sẽ thi đấu trên xe tăng màu đỏ. Tajikistan và Myanmar sẽ thi đấu trên xe tăng màu xanh lá cây. Trong khi các đội Abkhazia và Mali sẽ thi đấu trên xe tăng xanh, Kyrgyzstan và Nam Ossetia trên xe tăng màu vàng.

Theo kế hoạch, Army Games 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 22/8 đến ngày 4/9. Ngoài Nga, các cuộc thi sẽ được tổ chức ở Armenia, Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc, Iran, Uzbekistan. Các nước Algeria, Việt Nam, Serbia và Qatar cũng lần đầu tiên đăng cai tổ chức các nội dung thi của Army Games 2021.

Hơn 280 đội từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia tranh tài ở 34 nội dung. Trong đó, các đội tuyển đến từ Brazil, Burkina Faso, Cyprus, Malaysia, Cameroon và Ecuador sẽ lần đầu tiên tham dự tranh tài.

Nga sẽ tổ chức 16 nội dung, Belarus, Trung Quốc và Iran sẽ tổ chức 3 nội dung, 2 nội dung sẽ được tổ chức tại Việt Nam, Kazakhstan, Uzbekistan và Mông Cổ. Algeria, Armenia, Serbia và Qatar mỗi nước sẽ tổ chức 1 nội dung.

Cận cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga ‘thuần phục’ xe tăng T-80BVM

Cận cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga ‘thuần phục’ xe tăng T-80BVM

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước ngày khai mạc Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) năm 2021 đã đích thân lái xe tăng T-80BVM để thử nghiệm đường đua của nội dung “Xe tăng hành tiến” (Tank Biathlon).

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !