Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế (Army 2021) có bao nhiêu quốc gia tham dự?

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết với tờ Krasnaya Zvezda, ngày 22/8, Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2021) lần thứ 7 sẽ chính thức diễn ra, đồng thời Diễn đàn Kỹ thuật quân đội quốc tế (Army 2021) cũng diễn ra song song.

Theo đó, hôm 18/8, ông Shoigu cho hay, tính đến nay có 97 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả các quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), như Hy Lạp, sẽ tham gia diễn đàn.

Ngoài ra, ông Shoigu cho biết thêm, phái đoàn đến từ 34 quốc gia sẽ do lãnh đạo các cơ quan ban ngành quân đội dẫn đầu.

“Các sự kiện của Army 2021 không chỉ được tổ chức ở Công viên Patriot tại sân bay Kubinka gần Moscow và trên thao trường Alabino, mà còn ở tất cả các quân khu cũng như trong Hạm đội Phương Bắc”, Bộ trưởng Shoigu nói.

{keywords}
Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế (Army 2021) sẽ diễn ra từ ngày 22-28/8. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo ông Shoigu, hơn 1.500 doanh nghiệp và 12 quốc gia khác sẽ giới thiệu sản phẩm. Tổng cộng sẽ có khoảng 20.000 mẫu trang thiết bị quân sự sẽ được trưng bày tại triển lãm.

Ông Shoigu nhấn mạnh, quân sự Nga dự kiến sẽ ký 45 hợp đồng cấp nhà nước, với trị giá 500 tỉ ruble. Đặc biệt, trong đó có một số thỏa thuận liên quan đến việc cung cấp hệ thống robot Uran14, hệ thống pháo và súng phun lửa hạng nặng, thiết bị đặc biệt cho Lực lượng Mặt đất, xe tăng T-90M và xe tăng hiện đại hóa T90.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga lưu ý rằng, một số hợp đồng cũng sẽ được ký kết để đóng các tàu trinh sát và tàu quét mìn, cung cấp và hiện đại hóa máy bay và vũ khí chính xác cao.

Trong hai ngày 25 và 26/8, Bộ Quốc phòng Nga cũng sẽ tổ chức giải vô địch robot và trình diễn robot chiến đấu trong khuôn khổ Army 2021. “Sẽ có robot chiến đấu, robot trinh sát, robot rà phá bom mìn, cũng như robot chữa cháy và làm việc trong môi trường nguy hiểm”, ông Shoigu nói.

Cũng theo ông Shoigu, năm nay sẽ có 11 nhóm quan sát viên tham dự nhiều nội dung thi đấu, 4 trong số đó đến từ các nước NATO.

Theo kế hoạch, Hội thao năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 22/8 đến ngày 4/9. Ngoài Nga, các cuộc thi sẽ được tổ chức ở Armenia, Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc, Iran, Uzbekistan. Các nước Algeria, Việt Nam, Serbia và Qatar cũng lần đầu tiên đăng cai tổ chức các nội dung thi của Army Games 2021.

Hơn 280 đội từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia tranh tài ở 34 nội dung. Trong đó, các đội tuyển đến từ Brazil, Burkina Faso, Cyprus, Malaysia, Cameroon và Ecuador sẽ lần đầu tiên tham dự tranh tài. Năm nay, có 3 nội dung thi lần đầu tổ chức là “Bắn súng chiến thuật”, “Kinh tuyến” và “Đội quân văn hóa”.

Nga sẽ tổ chức 16 nội dung, Belarus, Trung Quốc và Iran sẽ tổ chức 3 nội dung, 2 nội dung sẽ được tổ chức tại Việt Nam, Kazakhstan, Uzbekistan và Mông Cổ. Algeria, Armenia, Serbia và Qatar mỗi nước sẽ tổ chức 1 nội dung.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, năm 2021, nếu tính hết các giai đoạn chuẩn bị và chặng thi đấu (trong toàn quân và chặng quốc tế), có 455.000 quân nhân của Lực lượng vũ trang Nga đã tham gia vào hội thao. Trong đó có lực lượng phi công, lính tăng, thủy thủ, lính súng trường cơ giới, lính dù, lái xe quân sự, kỹ thuật viên, nhân viên vận hành thiết bị.

Đồng thời, theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, các thiết bị quân sự đầy hứa hẹn được giới thiệu tại Army 2021 sẽ được đưa vào quân đội Nga trong năm nay. Đặc biệt, có máy bay vận tải quân sự IL-112V, cũng như các máy bay trực thăng hiện đại hóa An-124-100 và Mi-8AMTSh-VN.

Cũng trong năm nay, Lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp nhận 4 tàu ngầm, 3 trong số đó là hạt nhân và 1 động cơ diesel-điện, 6 tàu chiến và máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đa chức năng Su-57.

Theo ông Shoigu, việc mở rộng kho vũ khí quân sự như vậy sẽ đưa tỷ lệ vũ khí hiện đại trong Lực lượng vũ trang Nga lên 71,9%.

Tại sao S-200 là ‘lá chắn thép’ bảo vệ không phận Liên Xô?

Tại sao S-200 là ‘lá chắn thép’ bảo vệ không phận Liên Xô?

Tạp chí quân sự Military Watсh mới đây đã nói về những ưu điểm của hệ thống S-200 thời Liên Xô.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Hình ảnh Nga và Trung Quốc tập trận chung trên biển và trên không

Nga và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên biển và trên không mang tên "Phương Bắc/Tương tác - 2023". Cuộc diễn tập kéo dài từ 20-23/7.

Nga nói không tấn công tàu dân sự, lãnh sự quán Trung Quốc ở Ukraine bị hư hại

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 20/7 cho biết, Nga không có ý định nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự ở Biển Đen.

Nga tiếp tục tấn công trả đũa Ukraine, Kiev sử dụng đạn chùm

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Ukraine để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cầu Crưm hồi đầu tuần này.

Đang cập nhật dữ liệu !