Hé lộ số đạn dược ‘cực khủng’ mà Ukraine nhận từ Mỹ

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cho biết hôm Chủ nhật (14/11), khoảng 80 tấn đạn dược đã được chuyển tới Ukraine từ Mỹ.

Theo đó, đợt cung cấp này là một phần của sự hỗ trợ bổ sung cho Kiev trong lĩnh vực an ninh, tổng chi phí sẽ là 60 triệu USD.

Hôm 11/11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo chính phủ Mỹ sẽ làm việc với Quốc hội để đảm bảo tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Về phía Ukraine, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Dmytro Kuleba lưu ý rằng bất kỳ sự trợ giúp nào của Mỹ cũng đều có ích cho nước này.

{keywords}
Hé lộ số đạn dược ‘cực khủng’ mà Ukraine nhận từ Mỹ. (Ảnh: U.S. Embassy Kyiv)

Bên cạnh đó, hôm 8/11, Mỹ đã gửi hai tàu tuần tra lớp Island tới Ukraine. Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho hay, những chiếc tàu này là một phần hỗ trợ an ninh mà Washington đã cung cấp cho Kiev kể từ năm 2014. Tổng giá trị viện trợ là hơn 2,5 tỉ USD.

Trước đó, hồi tháng 6, Lầu Năm góc thông báo gói hỗ trợ quân sự 150 triệu USD cho Ukraine, trong đó có các loại radar chống pháo, thiết bị tác chiến điện tử và công nghệ chống máy bay không người lái.

Quyết định trên được đưa ra chỉ vài ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Geneva.

Đợt hỗ trợ mới nhất sẽ nằm ngoài khoản 125 triệu USD mà Lầu Năm góc thông báo hồi tháng 3, trong đó có các tàu tuần tra Mark VI.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, gói hỗ trợ nhằm “giúp các lực lượng của Ukraine bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và cải thiện khả năng tương tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

Theo ông Kirby, Lầu Năm Góc đang tiếp tục khuyến khích Ukraine thực hiện cải cách để phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chuẩn của NATO nhằm xúc tiến các tham vọng gia nhập của nước này.

Hỗ trợ của Mỹ được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc chứng thực rằng Ukraine đã “đạt được tiến triển đáng kể trong cải tổ quốc phòng trong năm nay”, như yêu cầu của luật Mỹ.

Mới đây, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, diễn ra vào ngày 1/9 tại thủ đô Washington, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine, dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) của Nga mà Kiev lo ngại có thể trở thành một vũ khí địa chính trị của Moscow.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky cho biết hai ông không có nhiều thời gian để trao đổi về vấn đề  NATO, nhưng ông hiểu cá nhân Tổng thống Biden ủng hộ Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Tuy nhiên, các nước thành viên NATO cho rằng Ukraine cần thực hiện nhiều cải cách chính trị hơn trước khi được trao quy chế thành viên.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh, Ukraine cần hiện đại hóa lĩnh vực quốc phòng và cải cách hệ thống pháp quyền phù hợp với các tiêu chuẩn thành viên của NATO.

Mỹ giới thiệu nguyên mẫu của máy bay siêu thanh ‘độc nhất vô nhị’

Mỹ giới thiệu nguyên mẫu của máy bay siêu thanh ‘độc nhất vô nhị’

Hermeus, một công ty khởi nghiệp phát triển máy bay siêu thanh có trụ sở tại Atlanta (Mỹ) mới đây đã giới thiệu một nguyên mẫu của máy bay siêu thanh Quarterhorse.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !