Điện Kremlin nói gì trước tin đồn Nga điều khí tài quân sự gần Ukraine?

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, các cáo buộc cho rằng Nga đã chuyển khí tài quân sự tới biên giới với Ukraine là “không đúng sự thật và bịa đặt”.

“Những thông tin như vậy thậm chí không đáng để bình luận, vì chúng có chất lượng cực kỳ thấp và có nhiều sai sót. Bạn không nên lãng phí thời gian với những thông tin kém chất lượng như vậy”, ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng, việc di chuyển các thiết bị quân sự hoặc các đơn vị quân đội trên lãnh thổ Nga là “việc riêng của chúng tôi”.

“Nga chưa bao giờ đe dọa ai, không đe dọa và không gây nguy hiểm. Chúng tôi, chống lại xu hướng bành trướng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), luôn thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh của chính mình”, ông Peskov kết luận.

{keywords}
Hình ảnh vệ tinh cho thấy sự xuất hiện của nhiều khí tài quân sự của Nga gần biên giới Ukraine. (Ảnh: Maxar).

Trước đó, hôm 1/11, Politico đưa tin, Nga được cho là đã điều khí tài quân sự tới biên giới Ukraine. Bằng chứng là ấn phẩm đã trích dẫn các bức ảnh chụp từ vệ tinh tại khu vực thành phố Yelnya, vùng Smolensk, gần biên giới Belarus.

Theo đó, những hình ảnh do Maxar Technologies chụp cho thấy việc triển khai các đơn vị thiết giáp, xe tăng và pháo tự hành, cũng như binh lính mặt đất tập trung gần thành phố Yelnya.

Ngoài ra, các tác giả của bài báo cho biết, sư đoàn xe tăng số 4 của Nga đã được điều động tới vùng Bryansk và Kursk, gần biên giới phía bắc của Ukraine. Các lực lượng Nga được trang bị xe tăng chủ lực T-80U và pháo tự hành.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc quân đoàn cận vệ xe tăng số 1 cũng xuất hiện ở khu vực giáp biên giới phía bắc của Ukraine. Đây là lực lượng tinh nhuệ sẵn sàng “tham gia mọi cấp độ chiến đấu, từ chống nổi dậy cho đến chiến tranh cơ giới”. Quân đoàn cận vệ xe tăng số 1 luôn được cung cấp các trang thiết bị vũ khí mới nhất, là lực lượng sử dụng vũ khí hiện đại và áp dụng chiến thuật mới.

“Sự xuất hiện của quân đoàn cận vệ xe tăng số 1 ở biên giới khác với các cuộc huấn luyện thông thường”, công ty tình báo Janes giải thích, vì lực lượng này trước đây chỉ tập trận gần Moscow.

Mới đây, tại cuộc họp ở Sochi về các vấn đề quốc phòng vào hôm 1/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, Moscow sẽ phản ứng với những nỗ lực nhằm phá vỡ chiến lược của Nga một cách tương xứng.

Ông Putin lưu ý, thực tế là hiện nay, các đồng nghiệp nước ngoài của Nga đang triển khai những hệ thống phòng thủ chống tên lửa toàn cầu ở ngay gần biên giới của này.

Về phía Mỹ, Lầu Năm Góc thông báo, nước này đang theo dõi tình hình ở biên giới Nga-Ukraine sau các báo cáo về “hoạt động bất thường của Nga”.

Washington Post tuần trước dẫn các nguồn tin cho biết, giới chức Mỹ và châu Âu dường như đã bày tỏ quan ngại về động thái mà họ mô tả là sự di chuyển của thiết bị và quân nhân Nga ở sườn phía Tây.

‘Sát thủ Iskander’ của Nga bất ngờ tiến về biên giới Ukraine

‘Sát thủ Iskander’ của Nga bất ngờ tiến về biên giới Ukraine

Hệ thống tên lửa đạn đạo di động tầm ngắn Iskander của Nga được cho đang di chuyển về phía biên giới Ukraine.

Thanh Bình (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !