Hai máy bay ném bom Mỹ ‘bất ngờ’ bay thấp qua Stockholm

SVT đưa tin, hôm 2/9, hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay ở độ cao thấp qua Stockholm, Thụy Điển.

Bà Therése Fagerstedt, phát ngôn viên của Lực lượng vũ trang Thụy Điển cho biết, các máy bay ném bom của Mỹ đã được hộ tống bởi 3 máy bay Thụy Điển trong khuôn khổ cuộc tập trận.

“Hai máy bay ném bom Mỹ đã bay qua miền nam Thụy Điển vào buổi sáng và họ bay qua đảo Öland cũng như thành phố Kalmar. Sau đó, bay lên trên mặt biển và hướng đến Stockholm ở độ cao khá thấp”, bà Therése giải thích.

Bà Therése nói thêm rằng, mục đích của các cuộc tập trận như vậy là để tiếp tục hợp tác giữa các quốc gia và các đơn vị không quân.

Trước đó, hôm 18/8, máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Mỹ đã thả bom xuống mục tiêu tại một trường bắn ở Norrbotten, đánh dấu lần đầu tiên một cuộc diễn tập kiểu này diễn ra tại Thụy Điển.

Cụ thể, 2 máy bay ném bom B-52 của Mỹ được hộ tống bởi phi đội Jas 39 Gripen của Không quân Thụy Điển trong cuộc tập trận ở Vidsel (hạt Norrbotten). Tổng cộng 3 quả bom đã được thả xuống từ máy bay B-52, bắn trúng các mục tiêu tại một trường bắn.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist gọi đây là một “cuộc tập trận quan trọng” và là một “tín hiệu quan trọng”. Không quân Na Uy cũng tham gia cuộc diễn tập.

Mới đây, hôm 22/8, hai máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ cũng bay qua khu vực Balkan nhằm thể hiện cam kết của Washington với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Lực lượng Không quân Mỹ tại châu Âu tuyên bố mục đích của các chuyến bay này là thể hiện cam kết và sự đảm bảo của Wahsington với các đồng minh và đối tác NATO ở Đông Nam Âu.

Hôm 18/8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chuyển cho NATO tài liệu về việc Washington phê chuẩn Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký các nghị định thư về việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO trước đó vào ngày 9/8. Nguyên thủ quốc gia bày tỏ hy vọng các nước đồng minh NATO sẽ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn.

Trong khi đó, hôm 4/8, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong bài phát biểu tại Na Uy cho biết, 23 trong số 30 quốc gia ủng hộ việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Để phê chuẩn đầy đủ tư cách thành viên của các quốc gia này, cần phải được sự chấp thuận của tất cả các quốc gia là thành viên của NATO.

Đơn xin gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương của Phần Lan và Thụy Điển đã được nộp vào ngày 18/5.

Máy bay ném bom B-52 là một trong những máy bay chiến đấu linh hoạt nhất từng được phát triển - có thể thả bom và phóng tên lửa. Thả mìn để ngăn tàu chiến tiếp cận các khu vực nhạy cảm và quan trọng là nhiệm vụ mà B-52 sẽ được trưng dụng trong các cuộc chiến tương lai.

Thanh Bình (lược dịch)

Thủ tướng Ukraine kêu gọi ‘thay đổi cách cung cấp vũ khí’ cho Kiev

Thủ tướng Ukraine kêu gọi ‘thay đổi cách cung cấp vũ khí’ cho Kiev

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal mới đây đã kêu gọi “thay đổi triết lý cung cấp vũ khí” và cung cấp cho Kiev các xe tăng Leopard 2.

Nhiều máy bay trực thăng chiến đấu được phát hiện tại Kherson, Ukraine

Nhiều máy bay trực thăng chiến đấu được phát hiện tại Kherson, Ukraine

Theo Avia.pro, các máy bay trực thăng chiến đấu Ka-52, Mi-24 và Mi-8 được cho là của Nga đã xuất hiện trên khu vực Kherson, Ukraine.

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !