Ấn Độ tự chế tạo tàu ngầm để giảm phụ thuộc vào Nga?

Chính phủ Ấn Độ đã thông qua ngân sách cho chương trình chế tạo tàu ngầm đầy tham vọng, mục đích của dự án này được cho là để giảm phụ thuộc vào Nga.

Reference News ngày 7/6 cho biết, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt khoản 430 tỉ rupee (tương đương 5,9 tỉ USD) cho việc đóng 6 tàu ngầm tiên tiến hôm 4/6. Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra thông cáo cho biết, đây là hạng mục mang tính bước ngoặt vì là trường hợp chế tạo thiết bị quân sự đầu tiên được tiến hành theo mô hình đối tác chiến lược.

Trên thực tế, mô hình đối tác chiến lược của Ấn Độ thực chất là để tiếp thu công nghệ quân sự nước ngoài và sản xuất trong nước, trong đó các nhà sản xuất thiết bị gốc nước ngoài và các đối tác Ấn Độ thiết lập các cơ sở sản xuất tại Ấn Độ.

{keywords}
Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân INS Chakra. Nguồn: Sina.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, đây sẽ là một trong những dự án "Make in India" lớn nhất, giúp tiếp thu công nghệ nhanh hơn và tạo ra một hệ thống công nghiệp nhiều lớp cho ngành chế tạo tàu ngầm ở Ấn Độ.

Trên quan điểm chiến lược, điều này sẽ giúp Ấn Độ giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu hiện nay và từng bước đảm bảo khả năng tự cung cấp trong nước tốt hơn.

Ủy ban Mua sắm Quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đứng đầu đã phê duyệt dự án đóng 6 tàu ngầm mang mật danh Project-75 vào ngày 4/6, dự kiến Hải quân Ấn Độ sẽ sớm đưa ra đề xuất về tính năng kỹ chiến thuật của tàu ngầm.

Báo cáo cũng cho biết, kế hoạch đóng 6 tàu ngầm mới này nằm trong kế hoạch đóng tàu ngầm kéo dài 30 năm được Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ phê duyệt vào năm 1999, tàu ngầm sẽ được áp dụng "hệ thống động lực không dùng không khí" (AIP) để kéo dài thời gian hoạt động dưới nước.

Theo Project-75, Ấn Độ đã ký hợp đồng với Pháp vào năm 2005 để mua 6 àu ngầm tấn công diesel-điện lớp Scorpene (hay còn gọi là lớp Kalvari) và Pháp sẽ chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ Ấn Độ tự đóng tàu ngầm lớp này với tổng giá trị 3,75 tỉ USD. Chiếc tàu ngầm đầu tiên được đưa vào hoạt động vào tháng 12/2017, và chiếc cuối cùng dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm sau.

Tháng 1/2020, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt cho phép hai công ty Ấn Độ bao gồm Công ty đóng tàu Mazagaondocks (MDL) và Công ty L&T thuộc sở hữu nhà nước, cùng với Tập đoàn Hải quân Pháp, ThyssenKrupp Marine Systems của Đức, Cục Thiết kế Công trình tàu thuyền Trung ương Ruby của Nga và công ty của Tây Ban Nha, Hàn Quốc tham gia vào Project-75.

Theo báo cáo trên trang "Nước Nga" ngày 5/6, một tàu ngầm hạt nhân tấn công type 971 do Ấn Độ thuê năm 2012 đang trên đường quay trở lại Nga. Thời báo Hindustan Times dẫn nguồn tin cấp cao của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đã xác nhận điều này.

Trong Hải quân Ấn Độ, chiếc tàu ngầm thuê của Nga là tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Akula INS Chakra II mang tên lửa đạn đạo INS Arihant . Việc trả lại tàu ngầm cho Nga là do sắp hết thời gian hợp đồng thuê.

TASS dẫn báo cáo từ đài truyền hình New Delhi ở Ấn Độ cho biết, tàu ngầm này đã được thuê trong 10 năm và được trả lại sớm "vì các vấn đề bảo trì bao gồm cả thiết bị động lực".

Chiếc tàu ngầm này hiện đang ở vùng biển gần Singapore và sẽ đến Vladivostok dưới sự hộ tống của các tàu Nga và Ấn Độ.

Báo cáo cũng nêu rõ, tàu ngầm này là tàu ngầm hạt nhân thứ hai mà Ấn Độ thuê từ Nga (Liên Xô) trong lịch sử. Năm 1988, Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân type 670 của Liên Xô, sau khi đưa vào biên chế quân đội Ấn Độ có tên gọi là Chakra. Trong thời gian thuê ba năm, tàu ngầm này đã nhiều lần ra biển lớn.

Năm 2019, Ấn Độ và Nga đã ký một thỏa thuận cho thuê tàu ngầm hạt nhân khác với thời hạn thuê là 10 năm. Tàu ngầm hạt nhân này được gọi là " Chakra-3", sẽ được chuyển giao cho Ấn Độ vào năm 2025.

Nga tiến hành phương pháp đặc biệt để kiểm tra khả năng của kho vũ khí hạt nhân

Nga tiến hành phương pháp đặc biệt để kiểm tra khả năng của kho vũ khí hạt nhân

Nga đang hoàn tất các công tác chuẩn bị để tiến hành “phương pháp đặc biệt” nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của kho vũ khí hạt nhân.

Đức Trí (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Đang cập nhật dữ liệu !