Quán ăn được hoạt động bình thường, ''phố nhậu'' Hà Nội đông kín sau 21h

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào tối muộn ngày 15/3, tại khu vực phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), các quán ăn uống đều rất đông khách.

Chiều tối 15/3, thông tin các cửa hàng ăn uống được hoạt động bình thường sau 21h nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Infonet, vào tối muộn ngày 15/3, tại khu vực phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), các quán ăn uống đều rất đông khách.

{keywords}
Tại phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lúc hơn 22h vẫn còn khá đông ngồi ăn nhậu.

Sau quãng thời gian dài bị hạn chế theo khung giờ buổi tối, nay hàng quán được phép hoạt động phục vụ khách tới khuya. Nhìn khách vui vẻ ngồi ăn uống tới khuya, chị Thuỳ (chủ một nhà hàng trên phố Tạ Hiện) cảm thấy vui hơn rất nhiều. Chị chia sẻ, nhiều ngày tháng trước đìu hiu vắng khách, có hôm khách vừa tới được mấy chục phút thì lại tới giờ phải đóng cửa quán theo quy định, cám cảnh lắm.

"Trước đây có lệnh cấm bán hàng từ 21h00, quán chúng tôi vắng khách lắm, mỗi tối chỉ được vài 3 khách, nhân viên thì chơi dài, ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của quán và thu nhập của mọi người.

Mình có nhà tại đây nên việc ảnh hưởng của dịch cũng chỉ khiến quán đóng cửa, không có nguồn thu. Nhưng như thế cũng còn may mắn hơn một số hộ kinh doanh khác vì họ phải thuê mặt bằng giá đắt đỏ.

Hôm nay khách đã đông hơn những ngày trước, nhưng so với thời điểm chưa có dịch bệnh thì lượng khách như thế này vẫn ít lắm. Chúng tôi vẫn luôn nhắc khách hàng và nhân viên tuân thủ theo quy định phòng dịch của Bộ Y tế. Tôi hy vọng trong những ngày tới, dịch bệnh sẽ ít đi, khách đến quán đông hơn, các hộ kinh doanh ở đây sẽ bận rộn hơn, nhịp sống dần trở lại bình thường", chị Thùy cho hay.

{keywords}
Khách vui vẻ ăn uống, ghi lại những tấm hình vui vẻ của cả nhóm tại quán ăn trên phố Tạ Hiện tối 15/3.
{keywords}
Mở lại các hoạt động du lịch trong "tình hình mới", Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động bình thường, không phải đóng cửa trước 21h hàng ngày.
{keywords}
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.
{keywords}
Nhiều hàng quán vẫn chật kín khách khi đêm đã khuya.
{keywords}
 
{keywords}
Tương tự cảnh tấp nập ở phố Tạ Hiện, một số quán ăn, quán nước tại phố Chợ Gạo vào khoảng 22h30 lượng khách vẫn khá đông.
{keywords}
Khách ngồi ăn uống ở một quán vỉa hè trên phố Đinh Tiên Hoàng.
{keywords}
{keywords}
Quán bình dân trên vỉa hè với chỉ vài món trà chanh, nem rán... cũng rất đông khách ngồi ăn uống, trò chuyện tới khuya.

Trong giai đoạn "mở cửa", Hà Nội yêu cầu các cơ quan tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định, biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng; huy động lực lượng tham gia với lực lượng y tế cơ sở thực hiện hướng dẫn về điều trị F0 tại nhà, hạn chế tối đa số ca chuyển nặng, tử vong. UBND các quận, huyện thị xã được yêu cầu đảm bảo đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và các điều kiện khác phục vụ công tác điều trị trên địa bàn; thực hiện việc tổ chức dạy học gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch…

Đối với Sở Y tế, UBND TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; rà soát và bổ sung giường điều trị tại các bệnh viện nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân; nâng cao năng lực điều trị, hạn chế mức thấp nhất các trường hợp tử vong.

Đối với Sở Du lịch cần tiếp tục rà soát, cập nhật các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ để thực hiện việc đón khách du lịch quốc tế đến Hà Nội; phối hợp với các quận huyện và cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở lưu trú, các công ty lữ hành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đảm bảo phòng, chống dịch.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !