Quá nửa tập đoàn, Tcty kinh doanh bằng vốn chiếm dụng, sử dụng sai mục đích

Có tới 11/21 tập đoàn, tổng công ty hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa trên vốn chiếm dụng, vốn vay, sử dụng vốn sai mục đích...

Quá nửa tập đoàn, Tcty kinh doanh bằng vốn chiếm dụng, sử dụng sai mục đích

Quá nửa tập đoàn, Tcty kinh doanh bằng vốn chiếm dụng, sử dụng sai mục đích

Tỷ lệ vốn đầu tư ngoài ngành của TKV năm 2010 lên tới 12,09% vốn điều lệ

Năm 2011 Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của 268 doanh nghiệp (DN) thuộc 21 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Theo đó, tại nhiều DN tỷ lệ vốn bị chiếm dụng cao, nợ quá hạn và khó đòi phát sinh lớn. Nợ phải thu trên tổng tài sản của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là 50,88%; Tổng công ty Xây dựng Đường thủy là 37,58%; Tổng công ty Cơ điện xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi là 31,13%... nên dễ gặp phải nguy cơ mất an toàn, mất cân đối tài chính, đặc biệt là những DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng – bất động sản và những DN mà sản phẩm có giá trị lớn, thời gian sản xuất kéo dài.

Mặc dù tỷ lệ đầu tư tài chính so với tổng tài sản, vốn điều lệ của các DN không lớn, nhưng do đa số tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đều có hoạt động đầu tư ngoài ngành nên đã ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh chính của các “đầu tàu” kinh tế.

Cụ thể: công ty mẹ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) là 672 tỷ đồng, bằng 10,37% vốn điều lệ; công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 4.551,4 tỷ đồng, bằng 4,13% vốn điều lệ; công ty mẹ Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) là 1.828,8 tỷ đồng (không bao gồm điện, năng lượng) bằng 12,09% vốn điều lệ... Cá biệt, có những đơn vị số vốn đầu tư ngoài ngành còn vượt cả vốn điều lệ.

Lãnh đạo KTNN cho rằng, tỷ lệ đầu tư ngoài ngành của một số tập đoàn, Tổng Công ty như Vicem, TKV, Vinalines, EVN… chỉ khoảng 4-12%, nhưng chủ yếu là vào lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán. Vì thế, khi thị trường xuống dốc, số các tập đoàn này phải hứng chịu thua lỗ là điều dễ hiểu. “Càng ngâm vốn lâu trong các lĩnh vực đầu tư ngoài ngành càng gây thiệt hại lớn” – ông Lê Minh Khái – Phó tổng KTNN thẳng thắn thừa nhận.

Theo KTNN, Tập đoàn EVN trước thuế năm 2010 lỗ 8.416 tỷ đồng; Tổng công ty xây dựng đường thủy lỗ 73,5 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, một số DN do kinh nghiệm quản trị yếu kém và ảnh hưởng chung của khủng hoảng kinh tế nên hoạt động đầu tư hiệu quả thấp. Điều này được chứng minh qua tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư ngoài ngành. Tại công ty mẹ - Tập đoàn Than Khoáng sản, tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư vào tài chính, chứng khoán, bất động sản chỉ đạt 7,94%, cơ khí đóng tàu là 4,61%, lĩnh vực khác chỉ vỏn vẹn… 0,41%.

Cũng đầu tư mạnh vào tài chính, bất động sản, chứng khoán, tỷ suất lợi nhuận của công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực đạt 7,83%. Riêng hoạt động viễn thông, EVN lỗ 1.057,7 tỷ đồng (chưa bao gồm 1.026 tỷ đồng thiết bị đầu cuối chưa phân bổ từ năm 2006-2008).

Trong khi lĩnh vực tài chính, chứng khoán đạt tỷ suất lợi nhuận 8,63%, thì Vinalines lại chưa thu được một đồng lợi nhuận nào từ hoạt động đóng tàu, bất động sản, dù đầu tư đã lâu.

Bóc tách khoản lỗ tới hơn 8.400 tỷ đồng của EVN, ông Lê Minh Khái cho rằng, năm 2010 lỗ của EVN từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện lên tới trên 10.500 tỷ đồng, lỗ do đầu tư tại EVN Telecom đem lại là 805 tỷ đồng. “Nếu trừ đi lợi nhuận tài chính và các khoản lợi nhuận khác khoảng 2.930 tỷ đồng thì lỗ của EVN mới giảm xuống còn 8.416 tỷ đồng như báo cáo kiểm toán” – ông Khái nhấn mạnh.

Một điều đáng chú ý mà báo cáo KTNN nêu, có tới 11/21 tập đoàn, tổng công ty hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa trên vốn chiếm dụng, vốn vay, sử dụng vốn sai mục đích... Trong đó, một số DN có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và lợi ích của cổ đông thiểu số rất cao, như Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn có hệ số nợ phải trả gấp 9,19 lần vốn chủ sở hữu; Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng nông nghiệp và thủy lợi là 4,39 lần; Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng là 4,79 lần; Tập đoàn HUD là 4,01 lần; EVN là 3,83 lần, Vinacomin là 2,15 lần...

Nguyễn Hoài

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.