Phụ huynh đối phó, từ chối đội mũ bảo hiểm cho trẻ
![]() |
| Có phụ huynh trở đến 2 học sinh đều không đội mũ bảo hiểm. Ảnh TN |
Tại các cổng trường tiểu học như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Phù Đổng… sau giờ tan học, tấp nập phụ huynh đưa đón con về. Trong đó, có phụ huynh chở một lúc đến 2 – 3 học sinh đều không đội mũ bảo hiểm, thậm chí có phụ huynh mặc dù có mang theo mũ bảo hiểm nhưng thay vì đội cho con, vị phụ huynh này lại treo ở móc xe… tạo nên một cảnh không đẹp mắt trước trường học.
“Nhà thì ngay gần đây nên chẳng lo gì công an cả mà tôi cũng đi xe cẩn thận lắm. Với lại, cháu kêu đội nóng lắm. Thấy cũng tội con bé nên tôi chẳng đội cho con luôn”, một phụ huynh tại cổng trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 phân trần.
Tương tự, Anh T.V.T cũng nêu ra vô vàn lý do, công việc của anh T là thường xuyên đi giao hàng cho các đại lý từ sáng tới chiều. Tiện đường về là anh vào trường đón con nên việc treo thêm một chiếc mũ bảo hiểm đằng trước rất bất tiện. Hơn nữa, theo anh T, do đi nhiều, biết nhiều ngõ ngách nên nếu gặp công an, anh T sẽ luồn vào đường hẻm để đi.
Theo ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, việc xử phạt trường hợp vi phạm bắt buộc đội mũ cho trẻ em từ giữa tháng 9/2012. Và từ ngày 1/4 - 1/6 là thực hiện đợt cao điểm xử phạt vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông giai đoạn 2.
Song, hiện tại tỷ lệ trẻ em được trang bị mũ bảo hiểm khi ngồi trên các phương tiện này vẫn còn rất thấp. Tính từ tháng 9/2012 đến nay, Thành phố mới xử phạt hơn 5.000 trường hợp vi phạm. Trong đó có 5 quận trọng điểm, gồm Q.1 với gần 1.130 trường hợp, Q.9 là 367 trường hợp, Q.12 là 503 trường hợp, Q. Bình Tân là gần 670 trường hợp và Q. Bình Thạnh là 212 trường hợp.
Đặc biệt, trên các tuyến đường có cảnh sát giao thông thường chốt chặn chỉ có khoảng 50% trẻ em đội mũ bảo hiểm. Các tuyến đường còn lại, phần lớn là trẻ em không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, nhiều phụ huynh khi thấy cảnh sát giao thông kiểm tra lại tìm cách trốn tránh đi vào các tuyến đường khác. Đáng buồn nhất là có nhiều phụ huynh tuy có trang bị mũ cho trẻ nhưng chỉ mang tính chất đối phó. Đơn cử là việc, họ đội tạm cho con cái mũ to đùng, lỏng lẻo mà không quan tâm đến kích cỡ phù hợp cho con.
Ông Tường cho rằng, do mức xử phạt hiện nay còn quá thấp nên nhiều phụ huynh vẫn còn thờ ơ với quy định này. Sự phối hợp giữa cảnh sát giao thông và nhà trường trong việ xử phạt vẫn chưa được chặt chẽ. Vì vậy dẫn đến việc nhiều cảnh sát giao thông khi làm việc rất khó xác định độ tuổi thật của các bé.
Trao đổi với PV, bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm cho con trong mỗi phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, bà Thanh nhấn mạnh, khi chúng ta làm việc này cần xuất phát từ ý thức tự giác hơn là nhận trách nhiệm.
