Phẫn nộ xe khách bình thản bỏ chạy khi người bắt xe lao sang đường bị đâm văng

2 phụ nữ bất chấp nguy hiểm lao ngang cao tốc để bắt xe khách, ô tô khác chạy qua không tránh kịp đâm văng xuống đường, xe khách định dừng đỗ bắt khách "trở mặt" thản nhiên chạy qua như không liên quan

Vụ tai nạn được camera hành trình trên xe ô tô của anh Hán Ngọc ghi lại.

Theo người có tài khoản facebook Ngọc Già kể lại, vụ tai nạn "khó đỡ" xảy vào khoảng 8h45 ngày 13/12 trên tuyến cao tốc Nội Bào – Lào Cai, đoạn qua tỉnh Vĩnh Phúc. Khi đó, anh Ngọc đang đi từ Phú Thọ xuống Nội Bài thì bất ngờ gặp một người phụ nữ băng qua đường để lên xe khách dừng bên lề phải khiến anh không kịp xử lý, tông trúng người phụ nữ.

Chiều 14/12, người lái xe có tài khoản facebook Ngọc Già (tên thật là Hán Ngọc) chia sẻ với phóng viên: “Tôi không nhớ chính xác về biển số xe ô tô dừng xe bắt khách dẫn đến tai nạn để báo cơ quan công an. Chỉ nhớ nơi xảy ra vụ việc là trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua Phú Thọ. Lực lượng chức năng cần tiến hành phạt nguội với vi phạm của xe khách này".

{keywords}
Người phụ nữ băng qua đường cao tốc để lên xe khách.

“Người phụ nữ đột ngột băng đường trên cao tốc để sang xe khách. Tôi đã nhìn thấy từ xa và giảm tốc độ từ 80km xuống 40-50km nhưng do cú băng đường quá nhanh nên tôi không tránh được sự cố”, anh Hán Ngọc dường như vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc tông trúng người phụ nữ.

{keywords}
Xe của anh Hán Ngọc đâm trúng người phụ nữ chạy cắt ngang đường cao tốc, xe cộ di chuyển tốc độ rất nhanh.

Cũng theo anh Ngọc, người phụ nữ bị ô tô tông trúng chỉ bị xây xát da và phần mềm; còn xe của anh thì phải thay cả kính trước, thay gương trái, sơn bả lại nắp capo và cánh cửa trái, tổng chi phí sửa chữa hãng báo hết 15 triệu đồng. 

Clip của anh Hán Ngọc chia sẻ trên mạng xã hội nhận vô vàn bình luận phẫn nộ với thái độ thản nhiên bỏ mặc nạn nhân của tài xế xe khách, nhiều ý kiến lên án tài xế ngang nhiên bắt khách giữa cao tốc gây nguy hiểm tính mạng người khác, đồng thời đề nghị anh Ngọc báo công an biển xe khách vi phạm để công an xử lý nặng kẻ này.

"Sau khi để chị ấy bình thường trở lại, tôi có nói với chị ấy lần sau chú ý quan sát. Việc đi bộ trên cao tốc là sai hoàn toàn. Không chỉ vậy, chị ấy còn "cắm cổ" chạy, không quan sát xe cộ trên đường, chỉ chăm chú sao sang chiếc xe khách đang dừng bên đường chờ khách. Thực sự quá nguy hiểm. Đúng là chỉ có quá may mắn chị mới không ảnh hưởng gì đến tính mạng và không bị thương tật", anh Hán Ngọc nói thêm

Trước khi rời khỏi hiện trường vụ tai nạn, mặc dù lỗi sai ở người phụ nữ nhưng anh Ngọc cũng vẫn gửi chị một khoản tiền để mua thuốc, chụp chiếu phòng sự cố, kèm số điện thoại cá nhân.

Trải qua tình huống "khó đỡ" ấy, may mắn chưa xảy ra hậu quả thương tâm, anh Hán Ngọc cùng khuyến cáo: “Mọi người sang đường hãy để ý quan sát. Mong là từ giờ sẽ chấm dứt tình trạng người dân đứng chờ xe bắt khách trên cao tốc như nạn nhân trong vụ việc này”.

 

 Tiến Anh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !