Phần lớn trẻ bị xâm hại tình dục từ người thân quen
![]() |
Ảnh minh họa/Nguồn internet |
Được thành lập từ tháng 3/2010, trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Đà Nẵng sau 2 năm triển khai thực hiện đã tiếp nhận gần 480 thông tin của phụ huynh, trẻ em và người khuyết tật. Trong đó, có 11 ca trẻ em bị xâm hại tình dục. Trong tổng số 11 trường hợp được báo cáo có 9 trường hợp trung tâm tiếp nhận và tư vấn qua điện thoại, 2 trường hợp tư vấn trực tiếp tại trung tâm.
Trao đổi với PV, chuyên viên Vũ Duy cho biết: “Phần lớn trẻ bị xâm hại tình dục là trẻ em từ 5 đến 15 tuổi, cá biệt có trường hợp trẻ 3 tuổi. Những trường hợp trung tâm phát hiện thường là gia đình hoặc cơ sở thông báo lên trung tâm. Bởi những trẻ bị xâm hại thường có tâm lý sợ, lo lắng hoặc vì bị dọa, bị cấm nói ra hoặc trẻ còn quá nhỏ để biết việc mình bị xâm hại”.
Chuyên viên Vũ Duy cho biết, hầu hết các cuộc gọi đến thông báo cho trung tâm là từ người lớn, từ phía chính quyền địa phương. Bản thân các em không gọi hoặc rất ít trường hợp các em chủ động gọi điện nhờ tư vấn.
Lý giải về điều này, ông Vũ Duy cho biết: Một phần vì các em còn quá nhỏ, chưa biết đến trung tâm, một phần vì trẻ bị xâm hại bởi người quen biết như họ hàng, bạn của gia đình, hoặc hàng xóm nên không dám thông báo. Đối với những trẻ này thường có dấu hiệu mặc cảm, tự ti, nhiều trẻ phải bỏ học, chuyển trường vì xấu hổ.
Trong hai năm đầu triển khai, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp trẻ bị xâm hại trong đó có một số trường hợp cán bộ trung tâm phải theo sát để hỗ trợ tư vấn, tham vấn và trang bị kỹ năng cho trẻ. Trường hợp này thường là những trẻ đã lớn, biết nhận thức.
Về phương pháp tư vấn khi cho trẻ bị xâm hại, chuyên viên cho biết: Do trẻ còn nhỏ, khi bị xâm hại tình dục trẻ thường dễ bị tổn thương vào thời điểm khi hành vi xâm hại diễn ra và có thể tiếp tục gây tổn thương nạn nhân trong suốt quãng đời còn lại của trẻ. Do đó, đối với trường hợp trẻ bị xâm hại, chuyên viên tư vấn sẽ tư vấn cho gia đình, bố mẹ, người thân có trẻ bị xâm hại về cách chăm sóc trẻ như thế nào, cách nói chuyện, chia sẻ với trẻ.
Đối với các bậc phụ huynh phải thường xuyên trò chuyện cùng con để hiểu con muốn gì hoặc đang gặp rắc rối như thế nào. Không nên cho rằng những điều con kể là chuyện bịa đặt, mà thờ ơ không tìm hiểu rõ ngọn ngành.
Thường xuyên giao tiếp với trẻ là một phương pháp quan trọng, bởi trẻ bị xâm hại tình dục thường bị tổn thương về thể xác và tinh thần, thường xấu hổ, mặc cảm, tự ti. Do đó, người lớn phải kiên trì gần gũi, động viên các em, để các em nói ra sự thật và giúp đỡ các em vượt qua giai đoạn khủng hoảng.
“Khi được các chuyên viên tư vấn, tham vấn hầu hết các trẻ dẫn ổn định được tâm lý, bắt đầu đi học lại nhưng sẽ phải thay đổi môi trường, nhà cửa. Thường những trẻ này phải chuyển đến một nơi khác để sinh sống”, chuyên viên Vũ Duy cho biết.
Đánh giá về vai trò của tư vấn, tham vấn kịp thời đối với trường hợp trẻ bị xâm hại, chuyên viên Vũ Duy nhấn mạnh: Nếu không được hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời giúp trẻ ổn định về mặt tâm lý, hàn gắn từ sự xâm hại, những cậu bé bị xâm hại có thể trở thành những người đi xâm hại khi lớn lên.
