Ông Trump bị yêu cầu bồi thường 5 triệu USD vì lạm dụng tình dục và phỉ báng

Bồi thẩm đoàn thành phố New York đã yêu cầu ông Trump phải bồi thường 5 triệu USD vì lạm dụng tình dục và phỉ báng cựu nhà báo E. Jean Carroll.

Theo Reuters, trong ngày 9/5 (giờ địa phương), đại bồi thẩm đoàn tòa án Manhattan (New York) đã thông báo về việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị kết tội lạm dụng tình dục và phỉ báng nhà báo E. Jean Carroll vào những năm 1990. Sau khi thảo luận trong 3 giờ đồng hồ, bồi thẩm đoàn kết luận ông Trump có trách nhiệm pháp lý và phải bồi thường 5 triệu USD cho bà Carroll.

Vào tháng 10/2022, bà Carroll đã đâm đơn kiện ông Trump, cáo buộc cựu Tổng thống cưỡng bức bà trong phòng thay đồ một cửa hàng thời trang ở Manhattan năm 1996. Ngoài ra, bà Carroll cũng kiện ông Trump tội phỉ báng vì nói rằng bà "dối trá" về vụ tấn công tình dục.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà E. Jean Carroll. Ảnh: SN

Sau khi thẩm vấn các nhân chứng, bồi thẩm đoàn kết luận, bà Carroll không chứng minh được việc ông Trump đã cưỡng bức mình, nhưng xác định cựu Tổng thống Mỹ có hành vi lạm dụng tình dục.

Ngoài ra, bồi thẩm đoàn cũng yêu cầu ông Trump phải chịu trách nhiệm vì hành vi phỉ báng, khi cựu Tổng thống Mỹ gọi bà Carroll là kẻ lừa đảo và vụ kiện là "bịa đặt và dối trá". Theo các kết luận này, ông Trump sẽ phải bồi thường 2 triệu USD cho hành vi lạm dụng tình dục, 3 triệu USD cho cáo buộc phỉ báng.

Ngay sau khi phán quyết được đưa ra, ông Trump đã phản ứng mạnh mẽ với quyết định của tòa trên mạng xã hội Truth Social. "Tôi không biết người phụ nữ này là ai, phán quyết này là một sự sỉ nhục", ông Trump nói. 

Phát ngôn viên của cựu Tổng thống Mỹ cho biết, ông Trump sẽ tiến hành kháng cáo trong thời gian tới.

Việt Dũng

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !