Ông Biden nhầm lẫn Kherson với thành phố Fallujah của Iraq

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo hôm 9/11 tại Nhà Trắng đã nhầm lẫn Kherson ở Ukraine với thành phố Fallujah của Iraq.

Theo đó, ông Biden khi phát biểu về việc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine, đã nhầm lẫn Kherson với thành phố Fallujah của Iraq, nằm cách thủ đô Baghdad 57 km về phía tây.

“Bối cảnh là liệu họ (quân đội Nga) có đang rút lui khỏi Fallujah hay không”, nhà lãnh đạo Mỹ nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình ở miền đông Ukraine.

“Ý tôi là Kherson, thành phố Kherson”, ông Biden gần như ngay lập tức sửa lại lời nói của mình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Cũng trong cuộc họp báo, ông Biden nói rằng, Mỹ nghĩ rằng việc có nhượng đất hay không là quyết định tuỳ thuộc vào Ukraine, và Washington sẽ không thúc ép Kiev về điều đó.

“Điều đó tuỳ thuộc vào người Ukraine. Tôi không có bất kỳ (suy nghĩ nào về việc nhượng bộ của Ukraine) trong tư tưởng”, ông Biden nói.

“Chúng tôi sẽ không báo họ phải làm gì”, Tổng thống Mỹ khẳng định.

Ông Biden cho biết thêm, Mỹ không làm mọi thứ Ukraine muốn và đã từ chối lập vùng cấm bay ở Ukraine hay cung cấp bệ phóng đa tên lửa tầm xa HIMARS.

Khi được hỏi Mỹ có tiếp tục viện trợ cho Ukraine hay không, ông Biden nói: “Đó là kỳ vọng của tôi”.

“Chúng tôi không trao séc trắng cho Ukraine. Có rất nhiều thứ mà Ukraine muốn nhưng chúng tôi không làm. Tôi được hỏi rằng liệu chúng tôi có cung cấp máy bay chiến đấu để bảo vệ bầu trời Ukraine hay không. Và tôi nói không, chúng tôi sẽ không làm điều đó. Chúng tôi sẽ không bước vào chiến tranh thế giới thứ ba khi đối đầu với máy bay chiến đấu của Nga”, ông Biden nói.

Đồng thời, ông Biden nhấn mạnh rằng Washington sẽ không cung cấp hệ thống HIMARS với tên lửa có tầm bắn trên 965 km. “Chúng tôi không mong họ ném bom xuống đất Nga”, ông Biden nói thêm.

Theo ông Biden, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống để tự bảo vệ mình. “Có rất nhiều thứ rủi ro”, ông Biden cho hay.

Tổng thống Mỹ bày tỏ nghi ngờ rằng phe Cộng hoà sẽ từ chối viện trợ và cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu đảng này chiến thắng trong cuộc đua ở Hạ viện.

Cách đây không lâu, tổng thống Mỹ khi phát biểu về tác động của cuộc xung đột Ukraine đối với nền kinh tế thế giới đã nói rằng lạm phát kỷ lục là hậu quả của cuộc xung đột vũ trang ở Iraq.  

Về phía Moscow, Nga nhiều lần cảnh báo rủi ro của việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng nỗ lực của phương Tây nhằm quân sự hoá Ukraine đang gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh châu Âu và toàn cầu.

Bình Minh (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !