Ô tô tải bốc cháy sau va chạm trên đường tránh TP Huế, một người tử vong

Sau cú va chạm nhau trên đường tránh TP Huế (QL1A), hai chiếc xe tải bốc cháy phần đầu khiến 4 người thương vong, giao thông bị ách tắc. Vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng nay (7/12) chiếc xe mang BKS 17H-000.77 do tài xế tên H. (trú ở tỉnh Thái Bình) điều khiển, chở dừa lưu thông trên QL1A theo hướng Nam Bắc và trên xe chở anh Nguyễn Quyết Thắng (SN 1978, trú ở tỉnh Thái Bình). Khi đến địa phận phường Hương An (đoạn phía Bắc cầu Tu Ca tại Km9+389 trên đường tránh TP Huế QL1A) thì xảy ra va chạm với chiếc xe mang BKS 92C - 145.79 (kéo theo rơ móc BKS 92R-00379) chở ô tô do Nguyễn Vĩnh Phú (SN 1980, trú ở Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe chở anh Phạm Tấn Đăng (SN 1977, trú ở tỉnh Quảng Nam).

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, vụ tai nạn làm 1 người tử vong và 3 người bị thương, riêng phần đầu 2 chiếc xe bị cháy hư hỏng nặng và khiến tuyến đường tránh TP Huế bị ách tắc dài hàng km.

Đến trưa nay, xe cứu thương cùng nhiều xe chữa cháy và các cán bộ chiến sỹ đang khẩn trương tiến hành cứu hộ.

{keywords}
Các xe cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.
{keywords}
Các cán bộ chiến sỹ đang khẩn trường tham gia cứu hộ.
{keywords}
Phần đầu 2 chiếc xe bị thiêu rụi.
{keywords}
Giao thông trên đường tránh TP Huế bị ách tắc.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và làm rõ vụ việc.

Hà Oai

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !