Nữ sinh tại Hoa hậu Việt Nam 2020 từng sợ bị nói 'chỉ được cái xinh thôi'

Sở hữu vẻ ngoài “gây thương nhớ”, Nguyễn Hà My được nhiều người nhận định là gương mặt triển vọng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô chính là một trong những đại diện cho giới trẻ tài sắc vẹn toàn.

Nguyễn Hà My đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Thương mại Quốc tế của Đại học Ngoại thương. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô đã đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Ngoại thương năm 2019.

Hà My chia sẻ bản thân cảm thấy rất vinh dự và may mắn khi giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi này. Từ đây, cô cũng mang trong mình nhiều trọng trách để xứng đáng với danh hiệu hoa khôi của trường Đại học Ngoại thương.

{keywords}
Nguyễn Hà My - Hoa khôi ĐH Ngoại Thương được đánh giá là gương mặt triển vọng tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

“Duyên dáng Ngoại thương cho mình nhiều cơ hội và động lực để cố gắng, hoàn thiện bản thân từng ngày. Nơi đây cũng tiếp cho mình sức mạnh để đến với cuộc thi lớn hơn nhằm phát triển bản thân”, Hà My nói.

Sở hữu ngoại hình cân đối với vẻ đẹp hút hồn, Hà My để lại ấn tượng với mọi người sau cái nhìn đầu tiên. Để có được vóc dáng đó, cô phải chăm chỉ tập Gym hằng ngày và có chế độ ăn uống hợp lý. Đây cũng là thói quen tốt được cô duy trì với mong muốn sức khoẻ được đảm bảo nhất.

Không những xinh đẹp, cô nàng còn sở hữu bảng thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô đạt 29 điểm thi Đại học, tổng kết môn Toán cao cấp với 9,7 điểm, Xác suất thống kê với 9,6 điểm. Dù có lịch học dày kín nhưng cô vẫn tranh thủ tham gia các hoạt động ngoại khoá khác nhau, Hà My từng là phó ban thời trang tại CLB MC và thời trang trường Đại học Ngoại thương.

{keywords}
 

Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hà My cho rằng, các thí sinh đều rất xinh đẹp và tài năng nên bản thân cô cần cố gắng hơn nữa.

“Mình vẫn có quá trình liên tục chuẩn bị, phát triển bản thân. Hy vọng đến với cuộc thi mình sẽ có trạng thái tốt và tự tin nhất”, Hà My tâm sự.

Chia sẻ với phóng viên, cô cho biết mình có những áp lực không nhỏ khi bước ra từ “cái nôi” hoa hậu của Đại học Ngoại thương. Đó không chỉ là danh hiệu, thành tích từ những người đi trước mà còn là câu chuyện, dấu ấn của mỗi người khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

“Soi chiếu vào những gì người đi trước đã để lại, vào hai chữ “Ngoại thương” và đặt trong một cuộc thi tầm cỡ, bản thân mình chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên vượt qua áp lực hay lo sợ, “Ngoại thương” đã, đang và sẽ là một phần động lực mạnh mẽ để mình tiếp tục cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày”, cô nói.

Hà My cảm thấy bất ngờ khi được nhiều người đánh giá là thí sinh triển vọng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Cô khẳng định mình sẽ nỗ lực hơn nữa để đáp lại kỳ vọng của mọi người. “Trong mỗi cuộc thi mình tham gia, thứ mình mong chờ và tìm kiếm luôn là một Nguyễn Hà My phiên bản tốt nhất”, cô chia sẻ.

{keywords}
 

Hiện tại, Hà My vừa học trên lớp vừa tham gia thực tập tại một công ty với chuyên ngành mình đang theo học. Công việc hiện tại giúp cô có thêm kinh nghiệm và thu nhập để tự trang trải trong cuộc sống.

Cô tâm sự, nếu đạt được một vị trí nhất định tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô cũng muốn thử sức sang lĩnh vực nghệ thuật, giải trí để có những trải nghiệm mới mẻ. Trước kia bản thân Hà My là người khá tự ti, áp lực với ngoại hình ưa nhìn, vì sợ bị nói “chỉ được cái xinh thôi” nên nhiều lúc cô không dám làm nhiều thứ vượt qua giới hạn bản thân.

“Khi mình dám bước qua giới hạn, cố gắng phát triển và mình nhận ra có ngoại hình ưa nhìn giúp mình có nhiều cơ hội hơn, những gì thuộc về bản thân cũng là động lực giúp mình tốt lên mỗi ngày”, cô nói.

{keywords}
 

Chia sẻ về những khó khăn khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hà My cho biết, việc cân bằng thời gian để có thể tham gia cuộc thi nhưng vẫn có kết quả học tập tốt là trở ngại lớn. Năm cuối đại học là giai đoạn quan trọng của mỗi sinh viên nên cô cần phải đảm bảo có kết quả học tập tốt nhất.

“Khi đã quyết định tham gia, mình sẽ thực hiện nghiêm túc cả việc học lẫn việc thi. Dù đôi lúc còn có nhiều áp lực nhưng mình nghĩ các trở ngại đều giúp mình tốt lên. Vì vậy, những khó khăn này mình đều không ngần ngại mà sẽ cố gắng vượt qua”, cô nói.

{keywords}
 

Thời gian tới, Hà My sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm kỳ Hoa khôi tại Đại học Ngoại thương. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, một vài kế hoạch, các dự án xã hội, môi trường, nghệ thuật đã chuẩn bị nhưng chưa thể thực hiện được. Khi cuộc sống xã hội dần ổn định trở lại, cô sẽ cố gắng sắp xếp để dần khởi động lại những dự định này.

Thiên An

Ảnh: NVCC

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Nữ 'MC độc thân đắt giá nhất VTV' thích chơi bi-a và những bật mí thú vị

MC Huyền Trang chia sẻ: "Chơi bi-a, bowling, tập golf với các anh em là một trong những sở thích của tôi. Bạn bè tôi vẫn thường nói tại sao không thùy mị, nết na mà toàn chơi những môn thể thao mạnh".

Lương Thu Trang: Khán giả chửi thì chửi cho đã, tôi chấp nhận!

Lương Thu Trang nói khi nhận vai phản diện An Nhiên trong phim 'Trạm cứu hộ trái tim', cô xác định sẽ bị khán giả ghét nhưng vẫn quyết định làm cho tới, có bị chửi cũng chấp nhận.

Cô gái bỏ việc ở phố về quê lội bùn, không ngờ giúp cả làng đổi đời

Cô là một trong số những người thành công khi bỏ phố về quê, góp phần cải thiện đời sống của người dân quê mình.

Cú bứt phá của nữ sinh Bách khoa từng hụt hẫng vì trượt nguyện vọng 1

Giành hàng loạt thành tích trong suốt những năm học tại Bách Khoa là điều Thủy không ngờ tới vào thời điểm 5 năm trước, khi em trượt nguyện vọng 1 vào ngôi trường ước mơ.

Nữ MC thời tiết VTV sinh năm 2000 từng thi hoa hậu

MC thời tiết Lan Chi là một trong những nữ MC thế hệ mới, nhận được nhiều yêu thích của bản tin thời tiết VTV.

Diễn viên Quỳnh Lương chuẩn bị kết hôn với bạn trai thiếu gia

Tại một sự kiện, diễn viên Quỳnh Lương bất ngờ xác nhận chuẩn bị kết hôn cùng bạn trai thiếu gia Nguyễn Tiến Phát.

Diễn viên Quỳnh Kool: Cảm giác bị lừa dối, phản bội thật kinh khủng

Quỳnh Kool nói dù chưa kết hôn và sinh con nhưng cô hiểu cảm giác bị phản bội của cô giáo Nguyệt trong 'Chúng ta của 8 năm sau' khi đặt mình vào nhân vật.

Đang cập nhật dữ liệu !