Những lễ hội hoa đặc sắc của Quảng Ninh được mong chờ nhất năm
Lễ hội hoa anh đào Hạ Long
Tổ chức lần đầu tiên năm 2013, Lễ hội hoa anh đào Hạ Long đã trở thành một sự kiện văn hóa đặc sắc, hấp dẫn, được nhiều người dân địa phương cũng như khách du lịch mong chờ và yêu thích sau 4 năm tổ chức.
![]() |
Lễ hội hoa anh đào được tổ chức vào khoảng tháng 3 - 4 hàng năm với mong muốn đem đến cho mọi người những trải nghiệm sinh động như đang sống trong lễ hội Hanami của xứ sở phù tang, lễ hội là nơi tái hiện không gian văn hóa truyền thống và phong cảnh đẹp của Nhật Bản bằng việc trưng bày những cây hoa anh đào nở rộ hoa khoe sắc hồng tinh khôi. Cùng với loài hoa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc, lễ hội cũng giới thiệu vẻ đẹp của loài hoa chỉ có ở miền đất Phật Quảng Ninh đó là mai vàng Yên Tử đến các du khách thập phương trong lần thứ 4 tổ chức.
![]() |
Loài hoa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc khoe vẻ đẹp thuần khiến, mong manh. |
![]() |
Cùng với hoa anh đào, mai vàng Yên Tử rực rỡ cũng được nhiều du khách yêu thích |
Đến với Hạ Long (Quảng Ninh) vào đúng dịp Lễ hội Hoa anh đào, chắn chắn các du khách sẽ có một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến hành trình khám phá vẻ đẹp thành phố xinh đẹp nằm bên bờ di sản.
Hội hoa sở Bình Liêu
Dù mới tổ chức năm 2015, song nhờ “tiếng vang” và ấn tượng tốt đẹp đối với các du khách trong lần đầu tiên diễn ra nên năm nay Bình Liêu đã tiếp tục mở rộng ngày hội cấp xã thành hội hoa sở với quy mô cấp huyện. Lễ hội hoa sở dần dần sẽ trở thành một sản phẩm du lịch mới không thể thiếu để đưa những giá trị văn hoá, vẻ đẹp thiên nhiên và con người Bình Liêu đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
![]() |
Cũng giống như các lễ hội hoa nổi tiếng khác, hội hoa Sở được tổ chức đúng dịp cây Sở nở hoa vào khoảng tháng 11, 12. Hoa sở có cánh trắng muốt điểm nhuỵ vàng, là loài hoa mộc mạc đặc trưng của mảnh đất vùng biên giới Bình Liêu xa xôi và thường khoe sắc vào dịp đầu đông.
Năm nay, hội hoa Sở Bình Liêu 2016 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến 11/12 tại rừng cây Sở, thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu. Tham gia lễ hội hoa Sở, các du khách có thể đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên núi rừng nơi biên cương được tô điểm bởi những bông hoa sở trắng muốt tinh khôi. Bên cạnh đó còn được trải nghiệm một không gian văn hóa các dân tộc của huyện miền núi.
![]() |
Vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiến của hoa sở Bình Liêu |
![]() |
Tại lễ hội, nhiều hoạt động thú vị, độc đáo được tổ chức như liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc và trang phục truyền thống của các đồng bào dân tộc; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; liên hoan sản phẩm OCOP Bình Liêu mở rộng, trưng bày sản phẩm bản địa và thưởng thức hương vị ẩm thực dân tộc độc đáo vào dịp cơm mới...
![]() |
Hội hoa sở thu hút các du khách nước ngoài tới trải nghiệm |
Đường đến để chiêm ngưỡng hoa sở cũng không quá khó khăn, chỉ cần chạy dọc quốc lộ 18C là đến mảnh đất Bình Liêu. Du lịch nơi đây vào đúng dịp Hội hoa Sở diễn ra, chắc chắn sẽ là thời điểm thích hợp cho những ai muốn có những trải nghiệm trọn vẹn và ghi lại khoảng khắc đẹp nhất khi đến với huyện miền núi này.
Lễ hội hoa cúc chùa Ba Vàng
Nhằm khôi phục lại một nét đẹp trong truyền thống văn hoá dân tộc Việt, Lễ hội hoa cúc chùa Ba Vàng (TP Uông Bí) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Lễ hội này diễn ra vào ngày 9/9 âm lịch tức đúng dịp tết Trùng dương, ngày tết của hoa Cúc.
Năm thứ hai tổ chức, Lễ hội hoa cúc chùa Ba Vàng 2016 đã trở thành sự kiện văn hoá tâm linh thu hút hàng vạn du khách thập phương đổ về đây. Trong tương lai, lễ hội này sẽ tạo nên một sinh hoạt văn hoá tâm linh hàng năm và trở thành một điểm nhấn về lễ hội văn hóa của chùa Ba vàng nói riêng và khu danh thắng Yên Tử nói chung.
![]() |
Lễ hội hoa cúc chùa Ba Vàng là sự kiện văn hoá tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương |
Tại lễ hội, các du khách có thể thoả thích ngắm nhìn không gian văn hoá đa sắc màu với hàng trăm loài hoa cúc biểu thị cho sự trường thọ khoe sắc lung linh trong khuôn viên thanh tịnh, cảnh sắc hữu tình của chùa Ba Vàng. Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa tinh thần, triết lý dân gian và Phật giáo đặc sắc diễn ra xuyên suốt lễ hội như các nghi thức rước linh vật hoa cúc, dâng cơm mới, pha trà cúng Phật và chương trình lễ tri ân. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa như viết thư pháp, nghệ thuật cải lương, trình diễn các điệu múa và bài hát về Phật Giáo, Thiền trà và nghe giảng pháp, ẩm thực cũng được diễn ra.
![]() |
Rất nhiều loài hoa cúc khác nhau tụ hội về đây khoe sắc |
Lễ hội hoa cúc sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu cái đẹp, hướng con người đến giá trị Chân – Thiện – Mỹ, trân trọng giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, mong muốn tìm sự bình yên cho tâm hồn.