Sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc, cuối cùng thì những cây phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) đã bắt đầu ra lá mới.
Những ngày vừa qua, hàng cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng đã bắt đầu cho ra những lá phong đầu tiên chứng minh cho việc hợp thổ nhưỡng của loại cây này tại Hà Nội.
Bắt đầu trồng từ đầu tháng 1/2018,hàng trăm cây phong lá đỏ đã được trồng trên các tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng...
Phong lá đỏ là loại cây rất phổ biến ở những nước có khí hậu ôn đới, tuy nhiên, tại Việt Nam loại cây này vẫn còn khá xa lạ, đặc biệt là tại Hà Nội.
Việc trồng thành công cây phong lá đỏ dự báo sắp tới Hà Nội sẽ có những tuyến phố đẹp và lãng mạn như Hàn Quốc hay Nhật Bản vào mỗi mùa cây thay lá.
Những cây phong lá đỏ được kỳ vọng sẽ mang lại một diện mạo mới cho đường phố Hà Nội.
Việc trồng cây phong lá đỏ nằm trong kế hoạch 1 triệu cây xanh của Thủ đô Hà Nội. Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã cho biết sẽ "nhiệt đới hoá" loại cây này để tạo sắc màu cho Thủ đô Hà Nội.
Được biết, nếu trồng thành công tại tuyến đường Trần Duy Hưng thì sau đó cây phong lá đỏ sẽ được trồng nhân rộng trên nhiều tuyến phố khác của Hà Nội.
Việc trồng phong lá đỏ tại Hà Nội cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều, trong khi rất nhiều người háo hức chờ đợi những tuyến phố rực rỡ màu sắc...
... thì không ít chuyên gia cho rằngphong lá đỏ khó sống trong điều kiện thời tiết oi bức ở Hà Nội và tốn công chăm sóc.
Tuy nhiên, việc những cây phong lá đỏ bắt đầu cho lá mới dự báo bước đầu thành công của việc "nhiệt đới hoá" loại cây này.
Như vậy, người dân Thủ đô đã có cơ sở để có cơ hội "check-in" tại những tuyến phố đẹp như mơ ngay giữa lòng Hà Nội.
Phong lá đỏ ở Hà Nội đã ra những chiếc lá đầu tiênập mô tả cho video
Sa Pa (Lào Cai) với vẻ đẹp hoang sơ và văn hóa đa dạng, từ lâu là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Mới đây, nhật báo South China Morning Post (SCMP - Hồng Kông, Trung Quốc) dành nhiều lời “có cánh” cho mảnh đất Tây Bắc này.
Một thời, sống ở nơi được mệnh danh là "thủ phủ ma túy" ở TPHCM, người dân lương thiện ra ngoài không dám khai địa chỉ, cố mưu sinh để thoát khỏi những cám dỗ từ "ả phù dung".
Đến với Thủ đô Hà Nội, du khách nước ngoài không chỉ thích thú với các địa điểm du lịch nổi tiếng, mà còn nhớ mãi món ăn, đặc sản nức tiếng bất cứ ai cũng đã từng thưởng thức, đó chính là bánh tôm hồ Tây.
Trong 2 ngày 12 và 13/10, sự kiện “FWD Box Sống đầy” do Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Bưu điện TP.HCM, với nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn.
Một thời, sống trong con hẻm là nơi ở của trùm giang hồ Năm Cam, người dân lương thiện gặp nhiều phiền toái, khó khăn. Họ bị hiểu lầm, kỳ thị. Nhưng nay, mọi thứ đã đổi thay.
Miền Bắc đang bước vào mùa đẹp nhất năm với những trải nghiệm du lịch lôi cuốn. Nếu bạn đang tìm một kỳ nghỉ thu đông thú vị, hãy cân nhắc Hạ Long và Sa Pa, 2 điểm đến lọt top thịnh hành nhất thế giới năm 2024 do TripAdvisor bình chọn.
Quả mãng cầu, hay còn gọi là quả na hoặc mãng cầu xiêm, vốn là loại quả nổi tiếng với giới trẻ bởi những món uống cực hot như trà mãng cầu, sinh tố mãng cầu... Đây còn là loại quả chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú.
Hẻm "nhà thùng", có từ thời Pháp thuộc như ngăn đôi 2 cảnh đời trái ngược với một bên là dãy nhà cao cửa rộng trong khi phía đối diện là những căn nhà bé tí, lụp xụp rộng chưa đầy 10m2.