Những khu vỉa hè đầu tiên ở Hà Nội được cho thuê

4 điểm trên vỉa hè được quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho thuê để bán cà phê, dịch vụ ăn uống, có mặt bằng rộng, nằm ở vị trí đắc địa, sát khuôn viên nhà hàng, khách sạn lớn.

Tại cuộc họp ở Thành ủy Hà Nội vào cuối tháng 3/2023, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Hà Nội yêu cầu đơn vị liên quan nghiên cứu phương án cho thuê, thu phí vỉa hè theo giờ, đồng thời bố trí điểm đỗ xe ở lòng đường tại những nơi phù hợp.

Thực tế, những năm gần đây, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận cho quận Hoàn Kiếm sử dụng vỉa hè để kinh doanh, phục vụ du khách phát triển du lịch. Vị trí sử dụng, hè phố sát tường nhà và nằm trong phạm vi mặt tiền của tòa nhà kết nối với không gian tầng 1.

Bốn điểm vỉa hè đang được quận Hoàn Kiếm cho thuê là trước số nhà 94 Lý Thường Kiệt, 30A Lý Thường Kiệt, 15 Ngô Quyền và 11 Lê Phụng Hiểu. Thời gian cấp phép sử dụng tạm thời hè phố là 6 tháng/lần với giá 45.000 đồng/m2/tháng.

Đầu năm 2021, TP Hà Nội chấp thuận đề xuất của quận Hoàn Kiếm cho thuê vỉa hè tại 4 địa điểm, gồm: 94 Lý Thường Kiệt, 15 Ngô Quyền, 30A Lý Thường Kiệt và 11 Lê Phụng Hiểu. Đây đều là vỉa hè nằm ở vị trí đắc địa của quận Hoàn Kiếm.
Đầu năm 2021, TP Hà Nội chấp thuận đề xuất của quận Hoàn Kiếm cho thuê vỉa hè tại 4 địa điểm, gồm: 94 Lý Thường Kiệt, 15 Ngô Quyền, 30A Lý Thường Kiệt và 11 Lê Phụng Hiểu. Đây đều là vỉa hè nằm ở vị trí đắc địa của quận Hoàn Kiếm.
Đoạn vỉa hè ở 15 Ngô Quyền được cho thuê làm điểm bán cà phê, ăn uống. Đây là vị trí nằm sát tường của khách sạn Metropole.
Đoạn vỉa hè ở 15 Ngô Quyền được cho thuê làm điểm bán cà phê, ăn uống. Đây là vị trí nằm sát tường của khách sạn Metropole.
Đoạn vỉa hè được khách sạn thuê rộng khoảng 6m. Trong đó, phần diện tích cho thuê để bày bàn ghế rộng khoảng 2m, dài 50m. Phần còn lại dành cho người đi bộ trước khách sạn.
Đoạn vỉa hè được khách sạn thuê rộng khoảng 6m. Trong đó, phần diện tích cho thuê để bày bàn ghế rộng khoảng 2m, dài 50m. Phần còn lại dành cho người đi bộ trước khách sạn.
Một phần vỉa hè trên phố Lê Phụng Hiểu, phía trước khách sạn cũng được quận Hoàn Kiếm cho thuê làm dịch vụ để phục vụ du khách.
Một phần vỉa hè trên phố Lê Phụng Hiểu, phía trước khách sạn cũng được quận Hoàn Kiếm cho thuê làm dịch vụ để phục vụ du khách.
Đoạn vỉa hè nằm sát tòa nhà ở 30A Lý Thường Kiệt được quận Hoàn Kiếm cho thuê làm điểm bán cà phê. Phần diện tích cho thuê được gia cố cao hơn vỉa hè khoảng 15cm và làm vách ngăn với bên ngoài bằng bồn trồng cây.
Đoạn vỉa hè nằm sát tòa nhà ở 30A Lý Thường Kiệt được quận Hoàn Kiếm cho thuê làm điểm bán cà phê. Phần diện tích cho thuê được gia cố cao hơn vỉa hè khoảng 15cm và làm vách ngăn với bên ngoài bằng bồn trồng cây.
Vỉa hè phố Lý Thường Kiệt khá rộng rãi, nên việc cho thuê làm điểm dịch vụ phục vụ du khách không ảnh hưởng đến người đi bộ.
Vỉa hè phố Lý Thường Kiệt khá rộng rãi, nên việc cho thuê làm điểm dịch vụ phục vụ du khách không ảnh hưởng đến người đi bộ.
Đoạn vỉa hè phía trước tòa nhà 94 Lý Thường Kiệt cũng được cho thuê để kinh doanh cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh. Thời gian được kinh doanh ở các điểm vỉa hè này từ 6h sáng đến 2h sáng.
Đoạn vỉa hè phía trước tòa nhà 94 Lý Thường Kiệt cũng được cho thuê để kinh doanh cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh. Thời gian được kinh doanh ở các điểm vỉa hè này từ 6h sáng đến 2h sáng.
Ý tưởng cho thuê vỉa hè ở Hà Nội làm điểm kinh doanh nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Theo bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khoá XIII, ‘kinh tế vỉa hè’ là một phần của ngành dịch vụ. Tuy nhiên, Hà Nội cần phải nghiên cứu kỹ vỉa hè tuyến phố nào đủ điều kiện cho thuê làm dịch vụ phục vụ du khách.
Ý tưởng cho thuê vỉa hè ở Hà Nội làm điểm kinh doanh nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Theo bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khoá XIII, ‘kinh tế vỉa hè’ là một phần của ngành dịch vụ. Tuy nhiên, Hà Nội cần phải nghiên cứu kỹ vỉa hè tuyến phố nào đủ điều kiện cho thuê làm dịch vụ phục vụ du khách.
Phần vỉa hè cho thuê làm dịch vụ được gia chủ thiết kế tách biệt với phần còn lại.
Phần vỉa hè cho thuê làm dịch vụ được gia chủ thiết kế tách biệt với phần còn lại.
Tất cả 4 điểm vỉa hè cho thuê đều được gia cố bằng nhựa hoặc gỗ cao so với mặt đá lát vỉa hè. Nhiều người cho rằng, TP Hà Nội cần quy định thống nhất thiết kế đoạn vỉa hè cho thuê.
Tất cả 4 điểm vỉa hè cho thuê đều được gia cố bằng nhựa hoặc gỗ cao so với mặt đá lát vỉa hè. Nhiều người cho rằng, TP Hà Nội cần quy định thống nhất thiết kế đoạn vỉa hè cho thuê.
Theo PGS.TS Doãn Minh Tâm, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Bộ GTVT, sử dụng công năng vỉa hè như thế nào cho hiệu quả thì mỗi địa phương cần phải nghiên cứu kỹ để đưa ra chính sách phù hợp quy định và đảm bảo lợi ích của xã hội.
Theo PGS.TS Doãn Minh Tâm, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Bộ GTVT, sử dụng công năng vỉa hè như thế nào cho hiệu quả thì mỗi địa phương cần phải nghiên cứu kỹ để đưa ra chính sách phù hợp quy định và đảm bảo lợi ích của xã hội.
Quang Phong

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !