Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông

Theo thông báo vào hôm nay (15/6) từ hải quân Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan đã tiến vào Biển Đông.

 

“Trong quá trình hoạt động ở Biển Đông, nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ tiến hành các hoạt động đảm bảo an ninh hàng hải bao gồm các chuyến bay của máy bay cánh xoay và cánh cố định, diễn tập tấn công hàng hải và phối hợp huấn luyện chiến thuật giữa các đơn vị trên mặt nước và trên không”, tuyên bố từ hải quân Mỹ nhấn mạnh.

“Hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay trên Biển Đông là một phần trong sự hiện diện thường xuyên của hải quân Mỹ ở Ấn Độ - Thái Bình Dương”, hải quân Mỹ cho biết thêm.

{keywords}
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của hải quân Mỹ hoạt động ở Biển Đông. (Ảnh: SCMP)

Hộ tống tàu sân bay USS Ronald Reagan trên Biển Đông có tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Shiloh và khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Halsey.

Chuẩn Đô đốc Will Pennington, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, khẳng định Biển Đông là “trọng tâm cho dòng chảy thương mại tự do” và Mỹ sẽ hợp tác với các nước đồng minh và đối tác để “cung cấp mọi sự ủng hộ cho quyền lợi chung quan trọng trên biển và đảm bảo tất cả các nước tiếp tục nhận được lợi ích từ khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa”.

Sự xuất hiện của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan diễn ra ngay trước cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN vào hôm nay để bàn thảo về những vấn đề ở Biển Đông. Sang ngày mai (16/6), cuộc họp sẽ được mở rộng với sự tham gia của các đại diện đến từ Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ.

Hồi tuần trước, ASEAN đã nhóm họp với Trung Quốc để thảo luận về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và cho hay cuộc họp sẽ tiếp tục được tiến hành vào tháng Bảy tới. Tuy nhiên, quá trình đàm phán COC có thể sẽ chưa hoàn thành vào cuối năm nay.

Thời gian gần đây, căng thẳng tiếp tục có dấu hiệu gia tăng quanh khu vực Biển Đông. Hồi đầu tháng này, Malaysia đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tới để phản đối việc các máy bay quân sự Trung Quốc xuất hiện gần bang Sarawak, phía đông Malaysia. Theo Malaysia, hành động của Trung Quốc là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia”. Tuy nhiên, phía Trung Quốc phủ nhận các máy bay quân sự nước này đã xâm phạm không phận Malaysia.

Trong khi đó, Philippines cũng đã cho tăng cường hoạt động tuần tra ở Biển Đông sau khi Manila lên tiếng chỉ trích dân quân biển Trung Quốc xuất hiện với số lượng lớn ở khu vực Đá Ba Đầu.

Cụ thể, theo Philippines, 200 tàu cá Trung Quốc đã xuất hiện ở khu vực Đá Ba Đầu trong lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) hồi cuối tháng Ba. Phía Philippines đã yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu thuyền khỏi khu vực này, nhưng Bắc Kinh nhất mực từ chối. Bắc Kinh giải thích sự xuất hiện của các tàu đánh cá ở Đá Ba Đầu là nhằm tìm nơi trú ẩn để tránh thời tiết xấu. 

Về phần mình, dù không có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông nhưng trong nhiều năm qua, Mỹ liên tiếp đưa ra lời chỉ trích Trung Quốc bành trướng trên tuyến đường biển chiến lược mang lại giá trị hơn 3 nghìn tỉ USD/năm. Hải quân Mỹ cũng thường xuyên cho tiến hành hoạt động đảm bảo “tự do hàng hải”, khi các chiến hạm Mỹ di chuyển gần những hòn đảo mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Gần đây nhất, vào cuối tháng Năm, tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ là USS Curtis Wilbur đã di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) ở Biển Đông. Còn trong tháng Tư, cả Mỹ và Trung Quốc đều điều động các tàu sân bay đi vào khu vực biển Hoa Đông và Biển Đông.

Trung Quốc nhiều lần cáo buộc sứ mệnh quân sự mà Mỹ thực hiện ở Biển Đông gây ảnh hưởng tới nền hòa bình và ổn định của khu vực. Song Washington khẳng định đây là những sứ mệnh nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải ở vùng biển chiến lược và Mỹ sẽ tiếp tục “bay qua, đi qua và hoạt động ở bất cứ đâu” mà luật pháp quốc tế cho phép.

Lâu nay, Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”. Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Máy bay trinh sát Mỹ liên tục xuất hiện ở Biển Đông

Máy bay trinh sát Mỹ liên tục xuất hiện ở Biển Đông

Trong tháng Năm, Mỹ đã thực hiện 72 chuyến bay trinh sát trên Biển Đông, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !