NATO đổi mục tiêu, 'dậy sóng' vì Trung Quốc

Thay vì chỉ quan tâm tới bảo vệ khu vực châu Âu, NATO hiện đổi mục tiêu sang quan ngại trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. 

Hôm 14/6,  trong phiên họp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden, các nhà lãnh đạo NATO nhấn mạnh Trung Quốc đại diện cho “những thách thức mang tính toàn diện”.

Tuyên bố chung của NATO đề cập tới Trung Quốc đã cho thấy sự thay đổi của khối liên minh quân sự lâu nay chỉ tập trung vào bảo vệ khu vực châu Âu.

{keywords}
NATO đổi mục tiêu quan tâm, "dậy sóng" vì sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

“Những tham vọng và hành động hung hăng của Trung Quốc thể hiện những thách thức mang tính toàn diện đối với trật tự quốc tế dựa trên các quy định và đối với các khu vực liên quan tới an ninh của khối”, Reuters dẫn tuyên bố chung của NATO. 

Về phần mình, ông Biden đã hối thúc các nhà lãnh đạo NATO chống lại chủ nghĩa độc đoán và sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc.

Theo ông Biden, hiệp ước quốc phòng đa phương với các nước thành viên NATO là “trọng trách quan trọng” đối với Mỹ. Nhận định của ông Biden hoàn toàn trái ngược với người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Donald Trump. Bởi trước đây, ông Trump từng đe dọa rút Mỹ ra khỏi NATO và các buộc các nước châu Âu chi quá ít ngân sách cho lĩnh vực quốc phòng.

“Tôi muốn tất cả châu Âu biết rằng Mỹ đang ở đây. NATO là cực kỳ quan trọng với Mỹ”, ông Biden nói trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo NATO.

Trong cuộc họp báo sau đó, ông Biden còn cáo buộc Trung Quốc và Nga đang cố gắng chia rẽ NATO. Mỹ không muốn có xung đột với Nga và NATO sẽ có phản ứng nếu như Moscow “tiếp tục có những hành động gây hại”.

“Nga và Trung Quốc đều đang cố gắng chĩa mũi nhọn vào tình đoàn kết của liên minh quân sự NATO”, ông Biden nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, ông Biden sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva vào ngày 16/6 tới. Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên với nhà lãnh đạo Nga kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ.

Trước cuộc gặp, ông Biden miêu tả ông Putin là người cứng rắn và sáng suốt.

Dù vẫn còn tồn tại những bất đồng giữa các nước phương Tây về phương án đối phó với Trung Quốc, song ông Biden nói rằng NATO từng đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Mỹ.

“Nước Mỹ đang trở lại”, ông Biden cũng khẳng định chủ nghĩa dân túy dưới thời ông Trump sẽ không lặp lại ở Nhà Trắng trong 4 năm tới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã miêu tả sự hiện diện của Tổng thống Biden trong cuộc họp của NATO đang mở ra một chương mới. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc xem Trung Quốc như một mối đe dọa tiềm tàng.

“Nếu các ngài xem xét các mối đe dạo tấn công mạng và những mối đe dọa lai, cũng như nhìn vào mối quan hệ hợp tác Nga – Trung, các ngài sẽ không thể phớt lờ Trung Quốc. Nhưng không nên đánh giá quá cao vấn đề này, chúng ta cần tìm ra sự cân bằng quyền lợi”, bà Merkel nhận định.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng sự hiện diện quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc từ biển Baltic cho tới châu Phi khiến NATO phải có phương án chuẩn bị đối phó.

“Trung Quốc ngày càng tiến lại gần chúng ta. Chúng ta thấy họ ở lĩnh vực không gian mạng, chúng ta nhìn thấy Trung Quốc ở châu Phi, chúng ta còn chứng kiến Trung Quốc đầu tư lớn vào mạng lưới cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng ta”, ông Stoltenberg cho hay.

Các khoản đầu tư của Trung Quốc vào cầu cảng ở châu Âu và kế hoạch thiết lập căn cứ quân sự ở châu Phi và những cuộc tập trận chung với Nga khiến các nước thành viên NATO đồng thuận cho rằng, sự trỗi dậy của Bắc Kinh cần có phản ứng mạnh mẽ đáp trả.

Trên thực tế, nhiều nước thành viên NATO hiện có mối quan hệ kinh tế mật thiết với Trung Quốc. Theo dữ liệu của chính phủ Đức, hoạt động thương mại giữa Tập đoàn Total của Đức với Trung Quốc trong năm 2020 là hơn 212 tỉ euro (257 tỉ USD).

Trong khi đó, số cổ phần của Trung Quốc trong Bộ Tài chính Mỹ tính tới tháng 3/2021 đạt 1,1 ngàn tỉ USD. Giá trị thương mại Mỹ - Trung năm 2020 là 559 tỉ USD.

Trung Quốc nói gì khi máy bay quân sự Mỹ lần đầu hạ cánh ở Đài Loan?

Trung Quốc nói gì khi máy bay quân sự Mỹ lần đầu hạ cánh ở Đài Loan?

Truyền thông Trung Quốc có phản ứng sau khi một máy bay quân sự Mỹ lần đầu tiên hạ cánh xuống Đài Loan. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !