Nhổ “nhầm” 3.000 cây keo, dân “choáng” khi xã xin hỗ trợ... 12 triệu đồng

Tại buổi làm việc giải quyết vụ nhổ 3.000 cây keo của người dân sáng nay 2/10, chính quyền xã Tam Xuân 2 và người dân đã không tìm được tiếng chung vì các chủ hộ có cây bị nhổ cho rằng, mức “hỗ trợ”quá thấp.

Ngày 2/10, UBND xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã có buổi làm việc với 4 hộ dân ở địa phương, để giải quyết vụ đoàn công tác của xã nhổ 3.000 cây keo của người dân.

Tại buổi làm việc, UBND xã Tam Xuân 2 cho biết, khu đất Núi Tre (thôn Thạch Kiều) mà 4 hộ dân trồng keo trước đây thuộc quản lý của Xí nghiệp Lâm nghiệp (XNLN) Quảng Nam. Đến năm 2008, XNLN Quảng Nam bàn giao về cho xã quản lý.

Năm 2009, UBND tỉnh có quyết định giao về cho địa phương. Năm 2012, UBND huyện Núi Thành đưa vào quy hoạch làm nghĩa trang. Trong quá trình đó, các hộ dân trên đã vào lấn chiếm đất để trồng keo.

Buổi làm việc giữa xã Tam Xuân 2 và các chủ hộ để giải quyết vụ nhổ 3.000 cây keo đã không đi đến thống nhất.

Ông Nguyễn Tấn Đồng (Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2) cho rằng, trước khi đoàn cán bộ xã lên nhổ keo của người dân, xã đã có gửi thông báo cho các hộ dân nhưng do "kết nối chưa tốt" nên xã không biết đó là cây của những ai.

Lãnh đạo UBND xã này đưa ra phương án hỗ trợ 4.000 đồng/cây keo bị nhổ. Số keo của 4 hộ dân bị nhổ là 3.000 cây, tổng số tiền mà xã "hỗ trợ" là 12 triệu đồng.

“Mức hỗ trợ trên bằng với giá đền bù của nhà nước đối với cây trồng dưới 1 năm”, ông Nguyễn Thanh Xuân (Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2) giải thích.

3.000 cây keo của người dân bị chính quyền xã Tam Xuân 2 nhổ lên nằm la liệt.

Sau khi nghe ý kiến của xã, các hộ dân lại cho rằng, khu đất Núi Tre là do họ vào khai hoang từ năm 2006, sản xuất cho đến nay không hề thấy ai tranh chấp, không có ai nói đó là đất của XNLN hay đất của xã Tam Xuân 2, nay xã bỗng dưng lên nhổ keo của họ mà không hề có một thông báo.

Trước việc xã đề nghị "hỗ trợ" 4.000 đồng/cây, các hộ dân không đồng ý mà yêu cầu phải "đền" 35.000 đồng/cây và hỗ trợ tiền thu hồi đất. Vì không đồng tình với mức "hỗ trợ" do UBND xã Tam Xuân 2 đưa ra, nên buổi làm việc kết thúc mà không tìm được tiếng nói chung và người dân cũng không ký vào biên bản làm việc.

Như Infonet đã đưa tin, ngày 24/9, tổ công tác của UBND xã Tam Xuân 2 kéo đến khu vực đồi Núi Tre, nhổ hàng ngàn cây keo mới trồng được 7 tháng của người dân. Khi tổ công tác nhổ được khoảng 3.000 cây keo thì người dân kéo đến phản ứng, yêu cầu dừng lại và hỏi vì sao nhổ keo của họ mà không thông báo.

Người dân bức xúc vì bị nhổ keo mà không nhận được thông báo.

Có mặt tại hiện trường, ông Đồng phân trần rằng, xã có thông báo cho người dân nhưng nhầm tên, nhầm địa chỉ nên thông báo không đến được với chủ hộ... Trước khi triển khai, xã có mời 4 hộ dân có trồng cây ở khu đất này lên làm việc, song chỉ có một hộ đến, ba hộ còn lại không đến.

“Sự việc xảy ra chúng tôi mới phát hiện trong 4 hộ dân thì chỉ có một hộ nhận được thông báo, một hộ nhầm tên, một hộ sai địa chỉ nên thông báo không đến được" – ông Đồng giải thích.

Sơn Tùng
Từ khóa: Cây keo Phản ứng Lãnh đạo thông báo Quảng Nam Bức xúc Nhầm tên sai địa chỉ Nguyễn Thanh Xuân Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !