Nguồn cơn vụ người xây cầu 100 tỷ tặng Hải Phòng bị khởi tố

Với người Hải Phòng, doanh nhân Tạ Quyết Thắng, Giám đốc Công ty Sơn Trường không xa lạ bởi đã tự bỏ gần 100 tỷ xây cầu Tam Bạc tặng TP Hải Phòng.

Công ty Sơn Trường tố đơn vị chủ quản Bến xe Thượng Lý lừa mượn mảnh đất hơn 4.300m2 làm bãi gửi xe nhưng chiếm luôn.

Đòi không được, Công ty Sơn Trường huy động lực lượng vây bến xe, niêm phong khu đất khiến lãnh đạo công ty này bị khởi tố.

nguồn cơn vụ người xây cầu 100 tỷ tặng hải phòng bị khởi tố

Với việc tổ chức người, phương tiện vây Bến xe Thượng Lý, ông Tạ Quyết Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường bị khởi tố.

Bị khởi tố vì tổ chức vây bến xe

Khoảng 22h30 ngày 10/10/2021, tại khu cổng phụ Bến xe Thượng Lý (đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) xuất hiện nhóm hơn 100 người xưng là cán bộ, công nhân Công ty TNHH Sơn Trường tới để cưỡng chế, đòi lại phần đất mà công ty này đã cho Công ty Kim khí Hải Phòng mượn từ nhiều năm trước.

Nhóm người này đã xông vào cổng phụ bến xe, dùng xe cẩu, xe nâng lấy đi 12 đốt thân cẩu tháp trị giá 360 triệu đồng rồi đưa lên 2 xe container chở đi.

Nhóm người trên còn cắt phá cổng sắt, đập phá cửa, tường rào, sử dụng nhiều vỏ container chặn lối đi lại, sử dụng xích sắt khóa 19 xe ô tô vận tải hành khách của Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn gửi tại Bến xe Thượng Lý.

Ngay sau vụ việc trên, ông Lưu Thành Đông, Tổng Giám đốc Công ty Kim khí Hải Phòng (đơn vị chủ quản bến xe Thượng Lý) đã gửi đơn tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án đến các cơ quan liên quan.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định.

Ngày 22/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tạ Quyết Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường về tội gây rối trật tự công cộng.

Quyết định nêu rõ, khoảng 22h ngày 10/10/2021, Tạ Quyết Thắng đã tổ chức người, phương tiện (thuộc Công ty Sơn Trường) gây rối trật tự công cộng tại khu B, Bến xe Thượng Lý.

Trước khi khởi tố ông Tạ Quyết Thắng, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố 2 cấp dưới của ông này gồm: Ông Lương Viết Tập (Phó giám đốc) và ông Nguyễn Văn Khiên (nhân viên) Công ty Sơn Trường với cùng tội danh.

“Tại anh, tại ả”

nguồn cơn vụ người xây cầu 100 tỷ tặng hải phòng bị khởi tố

Giấy mượn đất của ông Lưu Thành Đông với đại diện Công ty Sơn Trường.

Với người Hải Phòng, doanh nhân Tạ Quyết Thắng, Giám đốc Công ty Sơn Trường không xa lạ. Ông Thắng là người tự bỏ tiền xây cây cầu Tam Bạc trị giá gần 100 tỷ đồng tặng TP Hải Phòng.

Cây cầu này bắc qua sông Tam Bạc nối khu vực Hạ Lý vốn trước đây được gọi là “xóm liều” với khu vực trung tâm của Hải Phòng. Hiện doanh nghiệp Sơn Trường của ông Thắng có hơn 3.000 cán bộ, công nhân làm việc trong các lĩnh vực xây dựng, cảng biển, giao thông...

Tới thời điểm này, cơ quan CSĐT đã khởi tố ông Tạ Quyết Thắng hơn 1 tháng. Cơ quan điều tra xác định ông Thắng không phải đối tượng nguy hiểm nên không áp dụng biện pháp tạm giam.

Ông Thắng khá bình thản nhưng cũng không tránh khỏi sự chua chát khi nói về việc mình bị khởi tố.

“Nếu ai rơi vào hoàn cảnh của chúng tôi, cho “huynh đệ” của mình mượn đất rồi họ lật lọng chiếm luôn không trả thì sẽ hiểu căn nguyên tại sao chúng tôi làm thế. Đất của chúng tôi, chúng tôi đòi lại nhưng giờ lại bị khởi tố”, ông Thắng phân trần.

Đại diện Công ty Sơn Trường đưa ra những bằng chứng khẳng định doanh nghiệp này sở hữu mảnh đất diện tích 4.383m², hàng năm vẫn nộp đầy đủ tiền thuê đất.

Tháng 3/2019, ông Phạm Đăng Khoa khi đó là Trưởng phòng tổ chức hành chính của Công ty TNHH Sơn Trường, được phân công đứng đại diện để làm giấy thỏa thuận cho ông Lưu Thành Đông mượn bến bãi với diện tích 4.383m².

Trong thỏa thuận này cũng có ghi rõ, khi bên ông Khoa có nhu cầu sử dụng sẽ chỉ cần báo trước cho ông Đông 30 ngày.

“Do chúng tôi có nhu cầu sử dụng bãi đất nên từ tháng 12/2020, ông Khoa tiếp tục thay mặt công ty làm văn bản yêu cầu ông Đông phải giải phóng các vật tư, hàng hóa thiết bị trên bãi để hoàn trả lại mặt bằng.

Không thấy ông Đông thực hiện nên sau đó chúng tôi 3 lần gửi tiếp thông báo, lần cuối là tháng 9/2021 nhưng ông Đông vẫn chây ì không chịu trả mặt bằng, buộc chúng tôi phải báo cáo chính quyền địa phương, đồng thời tổ chức cưỡng chế để lấy lại đất của mình”, ông Thắng cho hay.

Đối với đại diện Công ty Kim khí Hải Phòng, ông Lưu Thành Đông, Tổng giám đốc cho biết: Năm 2019, công ty hợp đồng mượn 4.383m2 bến bãi với Công ty TNHH Sơn Trường và phải trả 200 triệu đồng/năm để làm bãi đỗ xe ô tô.

Khu bãi đất này trước đó chỉ là một bãi rác, Công ty Kim khí Hải Phòng đã phải đầu tư hàng tỷ đồng để san lấp, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ làm bãi trông giữ xe ô tô. Bất ngờ, tới tháng 7/2021, Công ty TNHH Sơn Trường đề nghị tăng tiền “cho mượn” từ 200 triệu đồng lên 600 triệu đồng.

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số chi phí thuê lại tăng cao đột biến nên Công ty Kim khí Hải Phòng đang trong quá trình đàm phán, chưa đi đến thỏa thuận thì Công ty TNHH Sơn Trường đã đột kích “cưỡng chế” bãi giữ xe.

Sao không nhờ tòa mà tự ý cưỡng chế?

nguồn cơn vụ người xây cầu 100 tỷ tặng hải phòng bị khởi tố

19 chiếc xe khách của Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn bỗng dưng bị khóa bánh, niêm phong.

“Nếu là tranh chấp giữa hai bên mà không thỏa thuận được thì thẩm quyền giải quyết là tòa án chứ không thể hành xử theo “luật rừng” như vậy”, ông Đông cho biết.

Trong khi đó, ông Tạ Quyết Thắng thì cho rằng: “Đất của chúng tôi cho ông Đông mượn nhưng ông ấy lại muốn lừa, cướp trắng của chúng tôi.

Cũng có người khuyên chúng tôi sao không thực hiện theo quy định là khởi kiện ra tòa. Tuy vậy, nếu làm như thế thì chẳng biết khi nào chúng tôi mới đòi lại được đất”.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Hải (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, qua nghiên cứu hồ sơ có thể thấy, đúng là mảnh đất khu B mà Bến xe Thượng Lý đang sử dụng là của Công ty Sơn Trường.

Công ty này đã cho Công ty Kim khí Hải Phòng mượn nhưng khi đòi thì lại không được trả lại.

Nếu đúng theo trình tự quy định thì Công ty Sơn Trường sẽ khởi kiện ra tòa để đòi đất. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi thời gian khá lâu bởi sẽ liên quan tới việc xét xử, thi hành án... Công ty Sơn Trường đã lựa chọn phương án khác là tự mình đòi lại đất.

“Tuy nhiên, phương pháp đòi đất của doanh nghiệp này khá cứng nhắc, mang tính chất cưỡng chế nên cả giám đốc, phó giám đốc và nhân viên công ty Sơn Trường bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khi tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT cũng cần xem xét những nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc người của Công ty Sơn Trường đã có hành vi như vậy”, luật sư nêu quan điểm.

Doanh nghiệp vận tải gặp “tai bay vạ gió”

Khi xảy ra vụ việc Công ty Sơn Trường cưỡng chế khu B, Bến xe Thượng Lý thì tại đây có 19 xe khách của Công ty TNHH Kết Đoàn.

Công ty Kết Đoàn có hợp đồng thuê bãi đỗ xe với Công ty Kim khí Hải Phòng (chủ Bến xe Thượng Lý) nhưng đã bị khóa xích, niêm phong không thể hoạt động một thời gian. Trong quá trình xe ô tô khách bị niêm phong thì xảy ra vụ 1 chiếc xe của Công ty Kết Đoàn bị cháy.

“Chúng tôi không liên quan gì đến tranh chấp giữa Công ty Kim khí Hải Phòng với Công ty Sơn Trường nhưng đã bị “tai bay vạ gió”. Tới thời điểm này, chưa đơn vị nào đứng ra bồi thường cho thiệt hại của chúng tôi”, ông Trần Quang Kết, Giám đốc Công ty Kết Đoàn cho biết.

Theo baogiaothong.vn

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long

Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.

Những di sản văn hoá ‘độc lạ’ chỉ có ở núi Bà Đen dịp đầu Xuân

Múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm hay ẩm thực chay - đó là các di sản văn hoá mang đặc trưng tại Tây Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với núi Bà Đen mùa Xuân này.

Cát Bà - ‘thiên đường’ chờ được đánh thức

Được ví như bản giao hưởng của núi rừng hùng vĩ và biển đảo bao la, Cát Bà sở hữu 7 hệ sinh thái đa dạng với cảnh quan ngoạn mục, khí hậu trong lành, cùng vô số trải nghiệm hấp dẫn.

Bỏ túi lịch trình du Xuân Sun World Ha Long

Check-in Suối Hoa tại Đồi Bầu trời (Sky Hill), “chill” tại Đồi Mặt trời (Sun Hill) hay chạm đến an nhiên tại Đồi Cửa biển (Ocean Hill) là những trải nghiệm “mới tinh” mà bạn không nên bỏ qua khi khám phá Sun World Ha Long phiên bản 2025.

Đang cập nhật dữ liệu !