Người được ông Trịnh Văn Quyết uỷ quyền chính thức trở lại Tập đoàn FLC

Đại hội cổ đông Tập đoàn FLC sáng 4/3 đã bầu bổ sung hai thành viên vào HĐQT để thay ông Đặng Tất Thắng và bà Bùi Hải Huyền vừa từ nhiệm, trong đó có người được cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông tại FLC.

Sáng 4/3, CTCP Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 sau khi đại hội lần 1 vào ngày 5/2 bất thành vì không đủ túc số tham dự. Khoảng 300 người tham dự đại hội, trong đó có khoảng 280 cổ đông.

Đại hội bất thường của FLC được triệu tập nhằm thông qua nhiều vấn đề quan trọng như: Miễn nhiễm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Tập đoàn FLC chủ trương tái cơ cấu toàn diện trong đó chính thức kiện toàn bộ máy lãnh đạo; công bố về việc FLC nằm trong số doanh nghiệp phát hành trái phiếu có tổng nợ thấp nhất; việc đã mua lại 3/4 lô trái phiếu phát hành từ 2020 đến nay.

Một nội dung nữa là việc cổ đông FLC đề nghị sớm cho cổ phiếu giao dịch trên UPCoM.

 Sáng 4/3, CTCP Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 tại tầng 36, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: H. Huyền)

Bên cạnh đó, ĐHCĐ cũng sẽ thông qua việc FLC chuyển nhượng cổ phiếu Bamboo Airways.

ĐHCĐ sáng 4/3 bầu bổ sung hai thành viên vào HĐQT để thay ông Đặng Tất Thắng và bà Bùi Hải Huyền vừa từ nhiệm.

Danh sách ứng viên gồm bà Vũ Đặng Hải Yến và Trần Thị Hương. Trong đó, bà Hải Yến là người được cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông tại FLC, Bamboo Airways và quyền liên quan đến các tài sản thuộc sở hữu của ông.

Ông Trịnh Văn Quyết hiện sở hữu 215 triệu cổ phiếu FLC, tương ứng 30,34%.

Bà Yến (1978) là Tiến sĩ Luật Kinh tế. Bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc FLC lần đầu vào tháng 3/2017. Giữa tháng 7 năm ngoái, bà xin thôi chức Phó Tổng giám đốc FLC.

 Bà Hải Yến (giữa) trở lại FLC (Ảnh:FLC)

Bà Trần Thị Hương là người vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc thường trực FLC hồi đầu tuần. Bà Hương là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Northumbria (Anh), trước đây từng giữ vai trò Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes.

Kết thúc Đại hội, bà Vũ Đặng Hải Yến và bà Trần Thị Hương được bầu làm thành viên HĐQT, thay cho các thành viên cũ đã từ nhiệm.

Mạnh Hà

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.